Con lớp 1 đều đặn tự gấp quần áo trước khi đi học mỗi sáng, Lý Hải Minh Hà được khen dạy quá chuẩn

Chi Chi - Ngày 11/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Để hình thành được nề nếp này cho con trai là cả quá trình dạy dỗ của Lý Hải Minh Hà.

Dạy con nề nếp và kĩ năng sống là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm nhưng không phải đứa trẻ nào cũng chịu tiếp thu và thực hiện. Đặc biệt là những em bé còn nhỏ, ỷ lại vào sự nuông chiều và yêu thương của bố mẹ nên rất khó hợp tác.

Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà mới đây, cậu nhóc Mio- con út nhà Lý Hải Minh Hà chính là "điểm sáng" được nhiều người khen ngợi bởi chỉ là học sinh lớp 1 nhưng đã có kĩ năng sống rất tốt, nề nếp "đâu ra đấy".

Cụ thể, bà xã Lý Hải mới đây chia sẻ một số hình ảnh con út đang gấp quần áo gọn gàng trước khi đi học. Minh Hà cho biết thêm đó là thói quen mỗi sáng của Mio trước khi đi học, cậu nhóc sau khi thay áo đi học thì sẽ gấp gọn gàng bộ quần áo ở nhà mà bé vừa thay ra, sau đó sẽ cất đi rồi mới đi học.

Con lớp 1 đều đặn tự gấp quần áo trước khi đi học mỗi sáng, Lý Hải Minh Hà được khen dạy quá chuẩn - 1

Con lớp 1 đều đặn tự gấp quần áo trước khi đi học mỗi sáng, Lý Hải Minh Hà được khen dạy quá chuẩn - 2

Bé Mio mới học lớp 1 nhưng đã nề nếp như người lớn.

Bé Mio mới học lớp 1 nhưng đã nề nếp như người lớn.

Mẹ 4 con hài hước kể: "Khi học sinh lớp 1 nhà mình thay đồ đi học mỗi sáng. Có con trai ráng dạy dỗ để sau này không làm khổ con gái người ta". Cô cho biết thêm, nhìn con trai nề nếp như vậy người làm mẹ như cô cũng không dám lười.

Ai nấy đều dành lời khen cho Mio và cả vợ chồng Lý Hải Minh Hà bởi cậu nhóc lớp 1 làm được điều đó chứng tỏ Minh Hà cùng ông xã đã có những phương pháp nuôi dạy con trai rất tốt, rất chuẩn. "Lớp một như Mio là giỏi rồi. Mẹ Hà dạy con chuẩn, nhiều bạn giờ lớn mà mẹ vẫn xếp đồ cho"; "Ba mẹ dạy con giỏi quá"; "Con mình vẫn dạy như thế, quan trọng còn vài người mẹ vẫn có quan điểm con còn nhỏ nên không cần như thế, tại mẹ Hà dạy con tốt"...

Con lớp 1 đều đặn tự gấp quần áo trước khi đi học mỗi sáng, Lý Hải Minh Hà được khen dạy quá chuẩn - 4

Được biết quả thực cậu nhóc Mio không chỉ nề nếp trong việc gấp quần áo mà theo mỹ nhân sinh năm 1985, việc gấp chăn màn mỗi sáng thức dậy cũng được Mio làm đều đặn và làm rất tốt.

Mio ngủ dậy là luôn gấp chăn màn gọn gàng.

Mio ngủ dậy là luôn gấp chăn màn gọn gàng.

Con trai lớn Lý Hải hồi nhỏ đi học mẫu giáo cũng đã rất nề nếp.

Con trai lớn Lý Hải hồi nhỏ đi học mẫu giáo cũng đã rất nề nếp.

Không chỉ với Mio mà cả 3 anh chị trước của cậu bé cũng đều được bố mẹ rèn nề nếp, kĩ năng sống tự lập khi còn rất nhỏ. Được biết, với những hoạt động sinh hoạt hàng ngày, Lý Hải Minh Hà luôn để các con tự làm như đánh răng, đi vệ sinh, chuẩn bị đồ đến trường. Khi đi học về, tụi nhóc phải tự cất balo, tự thay đồ và chuẩn bị đồ để tắm.

"Đôi khi Hà còn cảm thấy các con tự lập cả trong giấc ngủ khi mà Hà thường cho các con nằm ngủ chung trong một chiếc giường lớn. Khi ấy mấy anh em dù ngủ say tít mít nhưng vẫn biết tránh để không đè lên nhau hay bị lọt xuống đất", Minh Hà hài hước chia sẻ.

Con lớp 1 đều đặn tự gấp quần áo trước khi đi học mỗi sáng, Lý Hải Minh Hà được khen dạy quá chuẩn - 7

Còn nam ca sĩ, anh cũng giống vợ, đề cao việc dạy con kỹ năng sống để sinh tồn hơn là trao cho con cả trăm nghìn tỷ mà bố mẹ có được. "Lý Hải rất thích dạy cho con những kỹ năng sinh tồn, hơn là cho con tiền. Hải không muốn cho tiền để làm con hài lòng. Mình muốn cho con vốn sống để khi không có ba mẹ ở bên, con vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Mình bỏ hết thời gian bây giờ ra để dạy con, làm sao cho nó kỹ năng sống hay nhất có thể, tạo cho con nền móng vững chắc nhất trước khi vào đời. Mình phát hiện ra năng khiếu của con để đẩy nó lên ngay từ bây giờ chứ không chỉ chăm chăm đi kiếm tiền để dành cho con sau này", Lý Hải chia sẻ.

Gấp quần áo như bé Mio là kỹ năng sống đơn giản dành cho lứa tuổi tiểu học nhưng nhiều em bé còn chưa thực hiện được. Chính vì thế, không để con sống mà thiếu những kỹ năng đơn giản, dưới đây là những việc làm đơn giản bố mẹ nên dạy cho con ở lứa tuổi tiểu học:

Tự giặt quần áo của mình: Quần áo của bố mẹ có thể quá sức của con. Vì thế chỉ nên áp dụng đối với chính quần áo của con. Dạy bé từng bước để làm ướt quần áo, cho xà phòng, chà nhẹ và vắt khô. Nếu nhà bạn dùng máy giặt, hãy dạy cho con những nút ấn giặt cơ bản và tự lấy quần áo đi phơi.

Biết trồng cây: Rất nhiều trẻ tiểu học được học hoặc nhìn các hình minh họa trồng cây từ hạt nhưng chúng lại không biết những cây đó nảy mầm như thế nào. Hãy dạy con các bước để trồng nên một cây rau con ăn hàng ngày: làm đất, chuẩn bị xô (chậu), tưới cây, chăm sóc và thu hoạch.

Gói một món quà: Đây là một kỹ năng cần thiết để dạy cho học sinh tiểu học. Ở độ tuổi này con rất hào hứng khi được bạn bè mời đi dự tiệc sinh nhật. Đừng ỷ lại vào cửa hàng, mẹ hãy mua quà để con tự gói. Biết đâu bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ được gói cẩn thận từ con trong dịp đặc biệt nào đó.

Đóng đinh: Công việc này chắc chắn phù hợp với một bạn nam hơn là một bạn nữ. Tuy nhiên, để dạy kỹ năng sống thì cả hai đều phải học. Hãy chấp nhận vài lần đau đầu tiên nếu xảy ra tai nạn, sau đó bé sẽ biết cách đóng đinh như thế nào.

Viết và gửi thư: Sự phát triển của các thiết bị hiện đại như điện thoại, máy tính đang khiến trẻ mất dần một kỹ năng cần thiết đó là viết và gửi thư. Tuy nhiên nếu được dạy bé sẽ rất thích “trò chơi” mới này.

Hãy bắt đầu bằng việc dạy bé viết thư gửi cho ông bà, bạn bè sau đó làm một chiếc hộp xinh xắn tựa như thùng đựng thư đặt trước cửa nhà để bé tự tay nhét vào đó. Đối với người thân, hãy nhớ có thư hồi đáp lại bé.

Chuẩn bị một bữa ăn đơn giản: Đối với trẻ 5 tuổi, mẹ có thể dạy con cách trộn sữa chua và hoa quả, trẻ từ 7 – 8 tuổi có thể nhặt và rửa rau, trẻ 10 tuổi có thể bắt đầu tập cầm dao cắt rau hoặc gọt hoa quả.

Dạy con cách xác định hướng: Đây là kỹ năng cần thiết cần dạy con để phòng trường hợp bé bị lạc đường. Bé cần phải biết cách xác định hướng về nhà, cách đọc bản đồ.

Tự điều trị vết thương nhỏ: Hãy nói với con rằng, máu không có gì đáng sợ cả, con hãy bình tĩnh điều trị vết thương cho mình. Đừng quên chỉ cho trẻ biết hộp thuốc gia đình đặt ở đâu và nó nên được để vừa tầm với của con.

Dọn vệ sinh phòng tắm hoặc phòng ngủ: Đừng ngại ngần khi dạy con cách vệ sinh phòng tắm hay nhà vệ sinh. Cho bé đeo gang tay nhỏ và bắt đầu bằng việc dùng nước rửa và cọ lau bồn rửa mặt, lau các dụng cụ trong nhà tắm… Và chắc chắn rằng con phải rửa tay chân thật kĩ sau khi lau dọn.

Đối với phòng ngủ, kĩ năng cơ bản cần bé học được chỉ là sắp xếp đồ đạc gọn gàng, gấp chăn, xếp gối và thu dọn đồ chơi của mình.

Dạy con cách chi tiêu tiền: Thay vì lúc nào mẹ cũng tự trả tiền cho những món đồ, những bữa ăn thì thỉnh thoảng hãy để việc đó cho con. Và tiền chắc chắn phải là của bé. Số tiền này có thể là do ai đó cho con hoặc đơn giản là công sức của con khi giúp mẹ làm việc nhà.

Lý Hải Minh Hà làm sinh nhật cho con gái giản dị hiếm có trong showbiz, nhìn kĩ mới thấy cầu kì và tinh tế
Con gái lớn Lý Hải Minh Hà tròn 9 tuổi, xinh đẹp như thiếu nữ mới lớn làm ai cũng xuýt xoa khen ngợi.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Hải - Minh Hà