Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè

Chi Chi - Ngày 12/03/2022 09:26 AM (GMT+7)

Cậu nhóc đã có cách làm vừa lòng mẹ mà không ngại với bạn.

Con cái luôn là tình yêu bé nhỏ của bố mẹ. Dù có khôn lớn và trưởng thành bao nhiêu, trong mắt bố mẹ chúng mãi là đứa trẻ chưa bao giờ lớn và cần được bố mẹ yêu thương, che chở.

Với người đẹp Tây Đô Việt Trinh, điều này lại càng "mạnh mẽ" hơn bao giờ hết bởi cô làm mẹ đơn thân đã nhiều năm, con trai 13 tuổi chính là tình yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc bao nhiêu năm qua. Hơn hết, Việt Trinh thừa nhận cô ngày càng yêu con, nghiện con và luôn muốn dành thật nhiều yêu thương cho con trai.

Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè - 1

Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè - 2

Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè - 3

Tuy nhiên con trai Việt Trinh giờ đây đã lớn, là chàng thanh niên dậy thì với nhiều thay đổi trong tâm sinh lý nên không còn thích mẹ thể hiện những hành động quá đà như ôm, hôn, nhất là trước mặt bạn bè. Nhiều lần con trai bày tỏ mẹ kiềm chế tình yêu nhưng nỗi lòng người mẹ như Việt Trinh đều không thể ngừng yêu con.

Mới đây, bà mẹ U50 kể lại câu chuyện cô luôn muốn được hôn con trai mỗi ngày như tiếp thêm sức mạnh cho chính bản thân mình và con. Tuy nhiên con trai sợ bạn bè biết chuyện nên chỉ còn cách cho mẹ thể hiện tình cảm theo cách khác. "Đang học online mà mẹ vô xin hôn riết người ta không cho vì sợ các bạn thấy. Thế là mẹ xin hôn tay cho đỡ ghiền thì anh chìa tay ra vậy cho hôn, và từ lần đó đến giờ mỗi lần mẹ vô phòng học là tự động đưa tay ra và không thèm nói gì. Mẹ tự hiểu và hôn lấy hôn để bàn tay của anh ấy rồi ngoan ngoãn đi ra.

Thiệt là….. có mẹ nào ghiền hơi con giống Trinh không ạ" - Bà mẹ đơn thân viết.

Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè - 4

Câu chuyện của diễn viên Việt Trinh nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bà mẹ khác. Họ cho rằng không chỉ làm mẹ đơn thân như Việt Trinh mà thậm chí ai cũng nghiền con. Có những bà mẹ, khi con đã lớn hơn 20 tuổi vẫn luôn muốn được yêu thương con như những ngày còn bé. "Em nữa chị. Đè con nhỏ ra hun miết hà"; 'Em cũng nghiện hôn con gái em vô cùng"; "Đọc thấy tâm trang giống mình ghê. Anh nhóc nhà này cũng 23 tuổi rồi ấy chứ, mà ảnh đi hoc về là bảo con tắm rửa sach để mẹ hôn. (ghiền vậy đó, riết rồi con cũng biết ý mẹ, đôi khi cũng làm chảnh)"...

Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè - 5

Con trai 13 tuổi đang học online, người đẹp Tây Đô xin hôn làm đứa trẻ ngại với bạn bè - 6

Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có người đưa ra lời khuyên cho Việt Trinh rằng nên hạn chế những hành động thể hiện yêu thương với con khi con đã lớn. Đặc biệt con Việt Trinh lại là một bé trai.

Những lời khuyên đó cho Việt Trinh thực tế cũng không hề sai bởi có nhiều trường hợp đứa trẻ bị dựa dẫm, ỉ lại vào bố mẹ khi được yêu thương quá đà. Hay số khác, trẻ có suy nghĩ lệch lạc về giới.

Trên thực tế, tất cả những người mẹ đều yêu và thương các con của mình dù bé là trai hay gái. Điều này sẽ nhân lên gấp bội đối với những người làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, một số hành vi của mẹ vô tình sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của đứa trẻ. Cha mẹ nên lưu ý

1. Quá thân thiết với con

Sau cuộc hôn nhân thất bại, hầu hết tất cả các bà mẹ đơn thân đều đặt cược hết tất thảy tình yêu vào cho đứa con của mình để hy vọng bù đắp sự thiếu vắng của người cha. Tuy nhiên trên thực tế nên chú ý, "loại tình yêu" này sẽ dễ bị biến dạng. Nỗi đau bên trong đứa trẻ là không thể chịu đựng được nhưng phải chấp nhận. Bé sẽ lớn lên theo kiểu giáo dục cực đoan và gặp phải vấn đề lớn trong cuộc sống.

Ví dụ, một người cha/ người mẹ quá quan tâm đến đứa trẻ và không muốn con thoát khỏi vòng tay của mình càng khiến bé bị phụ thuộc vào cha mẹ mà thôi. Đặc biệt là khi mối quan hệ với cha mẹ là khác giới, rất dễ tạo tâm lý "yêu cha" hoặc "yêu mẹ". Trẻ ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc và nghiêm trọng đến cuộc sống tương lai, cuộc sống tình cảm của chúng.

2. Không thay đổi những thói quen nhạy cảm

Đứa trẻ lên 3 tuổi bắt đầu có nhận thức về giới tính. Việc tắm rửa, mặc quần áo và những giáo dục về sức khỏe thể chất nên được dạy dỗ bởi cha mẹ đồng giới.

Việc cha mẹ khác giới ngủ cùng, tắm cùng, thay quần áo trước mặt con... có thể gây kích thích ham muốn tình dục của đứa trẻ, gây ra phát triển sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

3. Tư vấn tâm lý

Đối với những người cha mẹ đơn thân, đứa trẻ thường có tâm lý phụ thuộc nhiều hơn. Vì thế, khi trẻ bắt đầu đến bộ tuổi trưởng thành, cha/mẹ cần thường xuyên trò chuyện và tư vấn những tâm lý để trẻ hiểu hơn về cuộc sống trong tương lai mình sẽ phải đối diện.

13 năm một mình nuôi con trong biệt thự 2000m2, Việt Trinh giải nghệ, không đi bước nữa vì con
Người đẹp Tây Đô muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu con trai duy nhất.

Làm mẹ đơn thân

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con