Con trai chất vấn "Tại sao mẹ cứ bắt con làm việc nhà", câu trả lời của mẹ làm các phụ huynh khác phải lấy giấy bút học tập

Ngày 15/05/2023 06:47 AM (GMT+7)

Đối mặt với câu hỏi của con "Tại sao mẹ cứ bắt con phải làm việc nhà", người mẹ đã có cách trả lời vô cùng thông mình, sắc sảo.

Dạy con làm việc nhà không chỉ là phương pháp giáo dục xây dựng tính cách gọn gàng, ngăn nắp có trách nhiệm ở con trẻ mà còn là cách để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các thành viên trong gia đình, khi cả nhà cùng nhau làm công việc dọn dẹp.

Thế nhưng đó là suy nghĩ trong mắt người lớn, với con trẻ, khi chưa được rèn giũa chúng mặc nhiên coi làm việc nhà là vất vả, mệt mỏi... tỏ ra không thích, không muốn. Vậy có cách nào để con thích làm việc nhà và có trách nhiệm với công việc chung trong gia đình? 

Bà mẹ 40 tuổi Chu Tiểu Yến đã có cách xử lý vô cùng thông minh, khiến câu hỏi đầy băn khoăn  của hàng triệu bà mẹ được giải đáp hoàn hảo. 

Tiểu Yến có một con trai 14 tuổi, đang học lớp 8 tại một trường trung học ở Hàng Châu, Trung Quốc. Một hôm, trường của cậu bé có tổ chức cuộc giao lưu giữa phụ huynh và học sinh trong trường để tạo cơ hội chia sẻ, giúp bố mẹ hiểu con cái mình hơn trong cuộc sống.

Đối mặt với câu hỏi của con Tại sao mẹ cứ bắt con phải làm việc nhà, người mẹ đã có cách trả lời vô cùng thông mình, sắc sảo.

Đối mặt với câu hỏi của con "Tại sao mẹ cứ bắt con phải làm việc nhà", người mẹ đã có cách trả lời vô cùng thông mình, sắc sảo.

Tại đây, màn đối đáp của Tiểu Yến và cậu con trai lớp 8 đã được quay lại, phát sóng lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trước mặt các bạn cùng lớp Trương - con trai của Tiểu Yến đã không ngần ngại chất vấn mẹ bằng câu hỏi vô cùng hậm hực: "Mẹ, mẹ có thể ngừng bắt con làm việc nhà được không? Con thực sự không muốn!".

Trương phàn nàn trước mắt hàng trăm người rằng sau khi phải làm bài tập về nhà hàng ngày, cậu bé vẫn phải rửa bát, tưới cây và lau sàn nhà - những công việc này trước kia hoàn toàn là do một mình mẹ làm nhưng bây giờ mẹ lại bắt Trương làm. 

Cậu con trai 14 tuổi của Tiểu Yến

Cậu con trai 14 tuổi của Tiểu Yến

Không chỉ vậy, Tiểu Yến còn yêu cầu con phải học nấu ăn, vì thế, dù mới lớp 8 nhưng con trai 14 tuổi của cô đã có thể cắm cơm, nấu cháo và nấu các món luộc. Nghe Trương kể các trải nghiệm "bi thảm" của mình, các bạn cùng lớp cười phá lên nhưng mẹ cậu vẫn kiên quyết lắc đầu và trả lời "Không" cùng với 1 nụ cười.

Mẹ của Trương bắt đầu phân tích làm việc nhà là một phần trong cuộc sống của bất cứ ai, không phân biệt là nam hay nữ. Tiểu Yến đưa luôn dẫn chứng, cô đã chọn cưới bố của Trương cũng chỉ vì anh ấy thường xuyên rửa bát, quét nhà khi ở cùng ông bà nội. Chia sẻ này của bà mẹ 40 tuổi khiến cả trường vỗ tay tán thưởng.

Đáp lại lời mẹ, Trương không bỏ cuộc: "Con mấy tuổi rồi hả mẹ? Nhiệm vụ chính bây giờ của con không phải là học hành hay sao?". Những gì Tiểu Yến nói sau đó đã khiến con trai cô không thể nói lên lời.

Tiểu Yến trong cuộc đối thoại với con trai

Tiểu Yến trong cuộc đối thoại với con trai

Tiểu Yến cho biết, làm việc nhà có thể rèn luyện khả năng thực hành, rèn luyện tính kiên nhẫn, tình yêu thương và cảm thông với người khác. Chưa hết, bà mẹ tinh tế này còn không ngần ngại nói về tương lai xa xôi, "Ngay cả khi sau này con kết hôn, con cũng có trách nhiệm san sẻ công việc nhà với vợ. Con nghĩ sao nếu vợ con cũng là một người được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng nhưng khi lấy con phải phục vụ, làm việc nhà cho con? Vậy nên ngay từ bây giờ, con hãy làm việc nhà, điều đó giúp con có trách nhiệm với gia đình nhỏ của con sau này".

Đến đây, câu con trai của Tiểu Yến buông mic lặng thinh, sự giải đáp thoải mái thuận tình này khiến cậu không phục cũng không được. Lời của mẹ Trương đã khiến nhiều học sinh nữ trong trường xuýt xoa, chắc hẳn không ít cô bé muốn trở thành con dâu của người mẹ tuyệt vời này.

Quan điểm nuôi dạy con hiện đại này của Tiểu Yến được rất rất nhiều bà mẹ ngày nay áp dụng. Bởi không ít phụ nữ hiện đại quan niệm đàn ông sẵn sàng làm việc nhà, thì sẽ thành công hơn, gia đình sẽ hạnh phúc hơn.

Thực tế đã chứng minh, không bất kể giàu hay nghèo, ngay cả đến những tỷ phú nổi tiếng hành tinh cũng coi việc rửa bát là việc nên làm để san sẻ với vợ, trong đó Jeff Bezos và Bill Gates là 2 bằng chứng rõ ràng nhất.

Tuy cả 2 đều đã ly hôn nhưng những chia sẻ của họ về việc rửa bát, làm việc nhà vẫn được nhắc lại. 

“Tôi rửa bát mỗi tối. Tôi bị thuyết phục rằng đó là điều quyến rũ nhất mình phải làm”, Jeff Bezos đùa vui về chuyện này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014. 

Cùng năm đó, Bill Gates cũng tiết lộ với người hâm mộ trên diễn đàn Reddit rằng mình là một người đàn ông của gia đình. “Tối nào tôi cũng rửa bát. Những người khác cho rằng đấy là đỡ đần việc nhà cho vợ, còn đơn giản là tôi thích rửa bát”, Bill Gates cũng chia sẻ sở thích ngắm con gái cưỡi ngựa vào cuối tuần. 

Thực tế đã chứng minh, không bất kể giàu hay nghèo, ngay cả đến những tỷ phú nổi tiếng hành tinh cũng coi việc rửa bát là việc nên làm để san sẻ với vợ, trong đó Jeff Bezos và Bill Gates là 2 bằng chứng rõ ràng nhất.

Thực tế đã chứng minh, không bất kể giàu hay nghèo, ngay cả đến những tỷ phú nổi tiếng hành tinh cũng coi việc rửa bát là việc nên làm để san sẻ với vợ, trong đó Jeff Bezos và Bill Gates là 2 bằng chứng rõ ràng nhất.

“Tối nào tôi cũng rửa bát. Những người khác cho rằng đấy là đỡ đần việc nhà cho vợ, còn đơn giản là tôi thích rửa bát”, nhà đồng sáng lập Microsoft tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014.

Business Insider dẫn nghiên cứu của Đại học California cho thấy các công việc nhà hàng ngày như rửa bát hay giặt đồ có thể gia tăng mức độ hạnh phúc nếu chúng ta làm đúng cách.

Việc thực hiện các thao tác tay đơn giản cho phép não bộ được thư giãn và tập trung hơn cho sáng tạo. Trong khi đó, một nghiên cứu của Đại học bang Florida cho rằng cảm giác nước ấm và mùi xà phòng sẽ kích thích não bộ, giúp giảm căng thẳng.

Từ các nghiên cứu khoa học cũng như câu chuyện thực tế, rửa bát làm việc nhà không phải dành riêng cho bất cứ ai, là việc chung của tất cả mọi người trong xã hội. Chính vì thế, ngay từ nhỏ nên dạy con làm việc nhà để tạo lập tính cách tự lập, có trách nhiệm trong cuộc sống. 

Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con