Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ

Kiều Trang - Ngày 05/11/2023 09:30 AM (GMT+7)

Con gái Talia nhà nữ ca sĩ Thanh Thảo và chồng Việt kiều được bố mẹ nuôi dạy chỉnh chu, tự lập làm mọi thứ từ bé.

Dạy con tính tự lập từ bé là hành trang quý báu mà mỗi bố mẹ nên chuẩn bị cho những đứa trẻ của mình, để con có thể trưởng thành dễ dàng hơn. Khi con có đủ năng lực tự lo cho bản thân, bố mẹ cũng sẽ đỡ vất vả phần nào. Việc rèn luyện cho con tính tự lập không quá khó, nhưng điều này đòi hỏi bố mẹ phải là người có đủ sự kiên nhẫn để hướng dẫn con, và cho con thời gian trau dồi. 

Có lẽ vì hiểu được ý nghĩa tích cực khi nuôi dạy con biết tự lập, nên nhiều bố mẹ dù nổi tiếng giàu có nhưng vẫn lựa chọn phương pháp giáo dục này, nàng "búp bê" Thanh Thảo và chồng Việt kiều Tom Han là một ví dụ điển hình.

Dù sang Mỹ định cư đã lâu, nhưng trong lòng người hâm mộ trong nước, ca sĩ Thanh Thảo vẫn là một cái tên luôn được nhớ đến. Ngoài sự nghiệp ca hát ghi nhiều dấu ấn suốt hàng chục năm, Thanh Thảo còn khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ vì có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã gốc Hoa. Sinh con ở độ tuổi 41 và hiện tại đã là mẹ 2 con, tuy nhà có điều kiện nhưng Thanh Thảo và chồng đại gia vẫn khiến không ít người nể phục với cách nuôi dạy con.

Thanh Thảo sinh con gái cho chồng Việt kiều ở độ tuổi U50.

Thanh Thảo sinh con gái cho chồng Việt kiều ở độ tuổi U50.

Đặc biệt, vợ chồng Thanh Thảo còn hợp nhau trong chuyện nuôi dạy con tính tự lập. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Chúng tôi thống nhất với nhau là thương con nhưng không nuông chiều con, để con tự lập và biết cách tự ăn uống, vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp sách vở, đồ dùng hàng ngày. Chúng tôi cũng tập cho con sự tự tin để con không bị nhút nhát, cho con đi dã ngoại thường xuyên để con khám phá thế giới xung quanh, tìm tòi và học hỏi để phát triển trí não cho con".

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, ngoài những bài đăng hoạt động nghệ thuật, Thanh Thảo cũng khá tích cực chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của gia đình nhỏ. Có nhiều hình ảnh, video cho thấy cách cô và ông xã nuôi dạy con.

Video con gái Thanh Thảo cùng bố lắp ghép bàn học.

Đơn cử như trong một video gần đây, Thanh Thảo đã quay lại khoảnh khắc con gái Talia cùng bố lắp ghép bàn học. Đối với nhiều bố mẹ, họ cho rằng đây là công việc đòi hỏi sức mạnh nên thường chỉ dành cho con trai. Tuy nhiên vợ chồng nữ ca sĩ vẫn muốn tập cho ái nữ làm, để con gái có cơ hội trải nghiệm và rèn tinh thần tự lập sớm.

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 2

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 3

Dù là con gái nhưng Talia vẫn được bố mẹ tập làm mọi thứ, ngay cả việc đòi hỏi sức mạnh dành cho phái nam.

Dù là con gái nhưng Talia vẫn được bố mẹ tập làm mọi thứ, ngay cả việc đòi hỏi sức mạnh dành cho phái nam.

Bà mẹ 2 con bộc bạch đôi dòng trên bài đăng: "Nhìn tay con thoăn thoắt vặn ốc, gồng lên đến đổ mồ hôi mà thấy thương! Nhưng cuối cùng gương mặt hạnh phúc của con đã nói lên tất cả. Nhận ra bậc làm cha mẹ cần phải thật sự kiên nhẫn với con mình, và dành thời gian hướng dẫn con thật nhiều điều hay ho cho tương lai của con sau này".

Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi tinh thần và sự khéo léo, giỏi giang của ái nữ nhà Thanh Thảo. Điều này cũng đã đủ chứng minh được rằng, cách nuôi dạy con biết tự lập từ bé của vợ chồng nàng "búp bê" là hoàn toàn đúng đắn, và những bậc bố mẹ khác có thể học hỏi từ đó.

Theo nhiều chuyên gia, việc bố mẹ dạy con tự lập từ sớm sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai. Vì thế điều này rất được khuyến khích, bố mẹ có thể tham khảo một số cách rèn luyện cho con tính tự lập dưới đây:

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 5

Đặt ra nhiệm vụ và trách nhiệm hợp lý

Bố mẹ có thể giao cho con các nhiệm vụ nhỏ, phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ. Điều này có thể là các công việc như dọn dẹp phòng, tự chăm sóc đồ đạc cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản trong gia đình.

Bố mẹ cần đảm bảo rằng các nhiệm vụ này có thể hoàn thành và được cung cấp hướng dẫn cần thiết, nhưng cũng cho con có không gian và thời gian để thực hiện theo cách riêng của mình.

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 6

Khuyến khích và hỗ trợ

Bố mẹ nên khuyến khích con tự làm và tự giải quyết vấn đề. Thay vì đưa ra giải pháp trực tiếp, hãy khuyến khích con suy nghĩ và tìm hiểu các phương án khác nhau. Bố mẹ có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin, kỹ năng và tư vấn cần thiết để con có thể tự mình tìm ra giải pháp.

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 7

Cho phép thất bại và học từ sai lầm

Bố mẹ cần cho phép con trải nghiệm thất bại và học từ những sai lầm. Thay vì chỉ chú trọng vào kết quả cuối cùng, hãy tập trung vào quá trình, bao gồm thái độ và công sức mà con đã bỏ ra. Khi con gặp khó khăn, bố mẹ có thể hỗ trợ và khích lệ con tìm ra giải pháp và học từ sai lầm để cải thiện.

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 8

Trao quyền tự quyết định 

Bố mẹ nên khuyến khích con đưa ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm. Cho con có quyền lựa chọn trong những quyết định nhỏ hàng ngày, như chọn bữa ăn, quần áo hoặc hoạt động giải trí. Điều này giúp con phát triển khả năng đánh giá và quyết định, cũng như tăng cường sự tự tin trong việc đảm nhận trách nhiệm của mình.

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 9

Tạo thói quen, lập kế hoạch

Bố mẹ có thể giúp con xây dựng thói quen, lịch trình làm việc hàng ngày. Việc có một lịch trình cụ thể giúp con tự quản lý thời gian tốt, và biết cách ứng phó với các nhiệm vụ và hoạt động khác nhau. Hãy khuyến khích con thực hiện những nhiệm vụ hàng ngày một cách độc lập, như tắm rửa, làm bài tập, hoặc giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Thanh Thảo U50 mới sinh con cùng chồng đại gia, nuôi dạy ái nữ tự lập từ bé chuẩn kiểu Mỹ - 10

Tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh

Bố mẹ có thể tạo ra một môi trường khuyến khích sự tự lập bằng cách cung cấp các tài liệu, đồ chơi hoặc tài nguyên phù hợp để con có thể thực hiện các hoạt động một cách độc lập. Đồng thời, tạo điều kiện cho con thực hành các kỹ năng tự quản, như quản lý thời gian và tài chính cá nhân.

Điều quan trọng là bố mẹ cần thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của con, và khích lệ con thể hiện tính tự lập. Đồng thời, hãy tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh để con có thể thử nghiệm, học hỏi và phát triển mà không sợ bị phê phán hay bị trách móc.

Thanh Thảo đăng ảnh cơm trưa của con gái mang đi học ở trường Mỹ, nhìn kỹ không một miếng thịt
Mặc dù thực đơn ăn uống của Talia không có thịt, cá nhưng luôn đủ chất và dinh dưỡng được cân bằng.

Bố mẹ đảm nuôi con ngoan

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Thảo