Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết

Ngày 18/06/2020 18:53 PM (GMT+7)

Những vụ việc liên tiếp gần đây về việc bé trai xâm phạm vùng kín bé gái đang dấy lên một hồi chuông cảnh báo thực sự về tầm quan trọng của giáo dục giới tính cho con.

Các chuyên gia giáo dục luôn nhắc nhở cha mẹ giáo dục giới tính cần phải được thực hiện ngay từ khi con lên 3 tuổi, nhưng nhiều bố mẹ lại lơ là và cho rằng để sau cũng được. Cũng từ đó không ít hậu quả khôn lường đã xảy ra.

Những sự việc bé trai xâm phạm vùng kín bé gái liên tiếp xảy ra gần đây, được đưa tin rộng rãi trên truyền thông một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bố mẹ: Nếu không thực hiện giáo dục giới tính cho con ngay từ sinh hoạt trong nhà thì không biết được bước ra bên ngoài con sẽ làm những việc "đáng xấu hổ" như thế nào.

Cách đây 3 ngày, nhiều bố mẹ bàng hoàng, sởn gai ốc và không dám xem hết một đoạn clip quay cảnh ngủ trưa trong một lớp mẫu giáo. Bởi bé trai trong đó đã vô tư xâm phạm vùng kín của bé gái, thực hiện hành động như “chuyện ấy” của người lớn. Hành động này kéo dài xuyên suốt hơn 3 phút của clip được trích xuất từ camera lớp học. Cô bé ngủ nằm yên như không biết gì, còn cậu bé thì vẫn cứ tiếp tục hành động bắt chước người lớn của mình. Đặc biệt là không có cô giáo nào trông coi trong giờ nghỉ trưa của các em.

Clip bé trai xâm phạm vùng kín của bé gái xảy ra vào ngày 15/6 đang khiến các bố mẹ bất ngờ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tốc độ lan truyền chóng mặt của clip dài hơn 3 phút này cũng không thua kém gì những vụ việc trước đó.

Một vài hình ảnh được cho là chụp lại từ camera giám sát của một lớp học mầm non L.X (ở Hải Phòng) cũng khiến bố mẹ phải giật mình. Đó là cảnh một bé trai đang có những hành động xâm phạm cơ thể của bé gái, trong khi đó các bạn học sinh khác cùng lớp vẫn ngủ trưa ngon lành. Còn phía cô giáo chỉ phản hồi rằng đây là giờ ngủ trưa của các bé, cô giáo đi ăn trưa, không quan sát hết được nên mới để xảy ra tình trạng này.

Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 1

Hình ảnh nhạy cảm không kém ở một giờ ngủ trưa tại trường mầm non L.X.

Trường hợp tương tự tại hiệu sách Thất Bảo Vạn Khoa Tây Tây Phất ở Thượng Hải, Trung Quốc cũng cần được nhắc đến: Trong một đoạn clip ngắn ghi lại từ camera an ninh, một bé trai 10 tuổi đang xâm phạm vào vùng kín của bé gái 5 tuổi. Bà mẹ này gọi đó là hành vi dâm ô và cho biết thêm, bé trai 10 tuổi mặc áo xanh ấy trước đó còn dụ dỗ cô bé đi vào nhà vệ sinh nam, “làm trò ghê tởm cho cậu ta".

Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 2

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy bé trai xâm phạm bé gái tại hiệu sách.

Phản ứng của một ông bố bà mẹ bình thường hẳn sẽ đều là bàng hoàng trước những hành động xâm phạm như vậy. Nhưng bố mẹ đừng để cảm giác bàng hoàng ấy trôi tuột qua một cách lãng phí mà hãy biến nó thành động lực để giáo dục giới tính cho con, thực sự thay đổi ngay từ những điều nhỏ trong nếp sinh hoạt gia đình để không còn những trường hợp tương tự xảy ra.

Bố mẹ cần đảm bảo đứa trẻ của mình lớn lên trong một môi trường lành mạnh, để ngăn ngừa những hành vi xấu:

Dạy trẻ về tên và cách bảo vệ các bộ phận riêng tư

Khi bắt đầu dạy trẻ về các bộ phận trên cơ thể như mắt, tai, miệng, tay, chân,… bố mẹ đừng né tránh dạy trẻ về các bộ phận “riêng tư”. Theo chuyên gia giáo dục về an toàn thân thể cho trẻ em ở cả gia đình lẫn trường học  người Úc - Jayneen Sanders, “cả bé trai lẫn bé gái đều nên biết tên chính xác của các bộ phận sinh dục từ khi rất nhỏ. Hãy cho con biết: miệng, dương vật, âm đạo, mông, ngực và núm vú là những vùng riêng tư và vùng kín”.

Bởi nếu bạn không dạy con về những bộ phận ấy, con sẽ không hiểu nguyên do, càng tò mò hơn và có những hành xử không đúng. Bởi vậy hãy nói chính xác tên của các bộ phận riêng tư, cung cấp kiến thức con cần biết để có thể tự bảo vệ mình. Không ít trường hợp con bị xâm hại nhưng thực tế còn không biết xâm hại là xấu vì chưa từng được bố mẹ nhắc nhở đến.

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần phải dạy con về những bài học phòng chống xâm hại dễ nhớ như “Quy tắc đồ lót” hay “Quy tắc vòng tròn”. Và đừng cho rằng bé trai thì không cần phải giáo dục giới tính, bởi những kẻ quấy rối có thể xâm hại cả bé trai lẫn bé gái. Đặc biệt trong những trường hợp thực tế trên, bé trai lại chính là người có hành vi lệch lạc khi không được giáo dục đủ, làm hại bé gái khác và chính bé trai nếu không được giáo dục tử tế cũng sẽ bị ảnh hưởng về mặt nhận thức.

Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 3
Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 4
Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 5
Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 6
Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 7
Thêm một vụ bé trai xâm phạm cơ thể bé gái, bố mẹ sởn gai ốc không dám xem hết - 8

Quy tắc đồ lót mà bố mẹ nên dạy con.

Tuyệt đối tránh làm chuyện nhạy cảm trước mặt con

Nhiều bố mẹ tin rằng chỉ cần cho con ngủ say là có thể thoải mái âu yếm hay làm chuyện ấy. Nhưng đó là sự lầm tưởng. Bởi không ít đứa trẻ tỉnh dậy giữa đêm và âm thầm chứng kiến chuyện giường chiếu của bố mẹ, bị ám ảnh, thậm chí bắt chước với các bạn khác. Không ai biết được “tai nạn” lúc nào xảy ra, vì thế hãy tuyệt đối phòng tránh ngay từ đầu. Hãy tập cho con ngủ riêng khi được 3 tuổi. Đừng quên nhắc nhở người bạn đời của mình chú ý trong việc giữ gìn sự trong sáng cho con.

Ngoài ra, nhiều bố mẹ cũng có thói quen vô tư thay đồ trước mặt con. Đó là một hành động tưởng chừng như vô hại nhưng lại phi giáo dục. Bởi việc làm này lâu dần sẽ hình thành quan niệm trong đứa trẻ rằng mình hoàn toàn có thể làm điều tương tự với người khác. Trẻ sẽ không có khái niệm rạch ròi sự riêng tư, bảo vệ mình và có thể làm mồi cho những kẻ xấu. Với các bé trai lại càng tệ hại khi nổi ham muốn trêu chọc các bạn gái, hậu quả thậm chí có thể là những trường hợp nhắc đến ở trên.

Bố mẹ cũng tuyệt đối đừng để trẻ nhìn thấy bố, mẹ tắm hay đi vệ sinh. Nếu nhà có con gái, bố không được để con nhìn thấy cảnh bố tắm hay đi vệ sinh và tương tự với mẹ. Hãy dạy cho con hiểu rằng, con không được phép nhìn người khác giới hoặc bất cứ ai khác tắm hay đi vệ sinh.

Dạy con cách tự tắm rửa, mặc đồ lót ngay khi học mẫu giáo

Một trong những bài học về giới tính bố mẹ cần dạy trẻ, đó là việc dạy con cách tự tắm rửa khi đến độ tuổi. Theo các chuyên gia, khi con lên 5 tuổi hãy để con trẻ tự tắm gội, thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên để các kỹ năng này hoàn chỉnh sớm, các bố mẹ hãy hướng dẫn để con tự lập từ khi lên 2 tuổi. Kiên trì giúp con tự mặc và tự cởi áo quần, tự vệ sinh vùng kín khi đi vệ sinh, tự tắm mỗi ngày là bố mẹ đang giúp con tự bảo vệ mình.

Một đứa trẻ lên 3 tuổi cũng bắt đầu có những nhận thức nhất định về giới tính nhưng trẻ không thể hiểu rõ và đúng đắn. Điều này đòi hỏi sự hướng dẫn của bố mẹ. Bố mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót càng sớm càng tốt và dạy cho trẻ hiểu về những vùng riêng tư của cơ thể và về khái niệm “vùng đồ lót”, biết phản ứng gay gắt khi có ai chạm vào vùng này. Hãy dạy bé rằng chỉ có bác sĩ mới có thể đụng vào vùng này khi khám bệnh cho bé và phải có sự chứng kiến của cha mẹ, ông bà.

Bố mẹ cũng đừng lảng tránh khi con có những câu hỏi “tế nhị”. Hãy vận dụng kiến thức của mình để trả lời con một cách rõ ràng nhất. Nếu chưa thể trả lời ngay, hãy hẹn con vào một thời điểm cụ thể. Bố mẹ cũng hãy cố gắng trở thành một người bạn tin cậy của con để con không ngần ngại khi nói với bố mẹ những vấn đề mà trẻ quan tâm hay gặp phải. Chỉ cần như thế, bố mẹ sẽ có những phương án thích hợp để bảo vệ con và hướng dẫn con cách phản ứng nếu tiếp tục gặp phải tình huống bị xâm hại.

Bé trai xâm phạm cơ thể bé gái giữa giờ ngủ trưa, hình ảnh camera giám sát gây giật mình
Rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng đây chính là hệ lụy từ việc trẻ xem những chương trình không lành mạnh trên internet.
Ocean
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xâm hại trẻ em