5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay

Ngày 23/09/2014 10:39 AM (GMT+7)

Trào lưu phim chuyển thể từ tiểu thuyết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Hollywood.

Trong năm 2014, có rất nhiều bộ phim được trình làng với nội dung dựa theo những tiểu thuyết đình đám. Hãy cùng Eva điểm qua những cuốn sách bạn nên đọc trước khi xem phim:

The Fault in our Stars (John Green)

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là quyển sách được “truy lùng” nhiều nhất vào nửa đầu năm nay. The fault in our stars của tác giả John Green được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2012 và nhanh chóng tạo một cơn sốt bởi nội dung của nó, quyển sách đã dành được vị trí ”best-sellers” ở nhiều quốc gia. Câu chuyện trong cuốn sách này mang đầy tính nhân văn về sự sống, cái chết và tình yêu với những xúc cảm ngọt ngào xen lẫn nỗi buồn khiến bất cứ độc giả nào cũng phải rung động.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 1

Quyển sách được "truy lùng" nhiều nhất nửa đầu năm nay

Truyện kể về Hazel – cô gái mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, may mắn là khối u của cô bỗng dưng nhỏ lại. Đúng lúc đó, cô gặp Augustus Waters và một mối tình đã nảy sinh giữa họ bất chấp số phận không thể chống lại của cả hai. Chuyện tình giữa Hazel và Augustus là một bài học về tình yêu và sự cảm thông, hơn thế nữa, nó còn mang lại cho người đọc cả tình yêu thương cuộc sống và dạy họ biết trân trọng những gì đang có.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 2

Diễn xuất của Shailene Woodley và Ansel Elgort trong vai đôi tình nhân Hazel - Augustus đã lấy được nhiều nước mắt khán giả

Bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết này có sự tham gia của “kiều nữ” mới nổi Shailene Woodley và nam diễn viên Ansel Elgort trong vai cặp tình nhân bất hạnh Hazel – Augustus. Được thừa hưởng thành công từ quyển sách cùng tên, ngay sau khi ra mắt vào tháng 6 năm nay, The fault in our stars đã dành được nhiều sự quan tâm của khán giả. Các nhà làm phim bỏ ra 12 triệu đô để hoàn tất bộ phim và thu lại được doanh thu hơn 300 triệu đô trên toàn thế giới. Đây là cũng là bộ phim đứng số 1 trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Child 44 (Tom Rob Smith)

Quyển sách trinh thám – kinh dị có đề tài Xô viết cũ có tên gọi Child 44 được xuất bản vào năm 2008. Tuy đây là tiểu thuyết đầu tay của tác giả người Anh Tom Rob Smith nhưng nó đã được các nhà phê bình đánh giá cao cũng như nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người đọc. Câu chuyện u ám này kể về hành trình phá một vụ án giết người hàng loạt mà nạn nhân là những cô cậu bé của một cựu Đặc vụ MGB thuộc Liên Xô cũ, từ đó anh cũng tìm ra được bí mật khủng khiếp của chính cuộc đời mình. Bằng lối kể chuyện hấp dẫn, đầy kịch tính cùng với nội dung “có một không hai”, Đứa trẻ thứ 44 đã tạo ra được hiệu ứng mạnh, quyển sách này đã dành được 7 giải thưởng quốc tế trong đó có những giải dành cho Tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất. Thành công từ tác phẩm này cũng đưa tên tuổi của Tom Rob Smith tỏa sáng trong thể loại tiểu thuyết trinh thám.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 3

"Đứa trẻ thứ 44" vừa mới được xuất bản tại Việt Nam

Nhận thấy được nội dung hấp dẫn cuốn sách này, đạo diễn nổi tiếng Ridley Scott đã ngay lập tức bắt tay chuyển thể câu chuyện của chàng điệp viên Leo lên màn ảnh rộng. Bộ phim được dự kiến ra mắt trong năm nay với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Tom Hardy và Gary Oldman. Những hình ảnh từ phim trường của Child 44 hiện vẫn đang gây sốt cho những người hâm mộ. Đây được xem là một trong những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đáng trông đợi nhất trong năm nay.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 4

Tạo hình của Gary Oldman (trái) và Tom Hardy (phải) trong "Child 44"

The Maze Runner (James Dashner)

Như mong đợi của nhiều người hâm mộ, bộ phim Giải mã mê cung hiện nay vẫn đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Nối tiếp thành công của hàng loạt bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho teen như The Hunger Games, Divergent, phần một của series The Maze Runner đã kịp tạo ra một làn sóng hâm mộ mới dành cho thể loại hành động viễn tưởng này.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 5

Tập đầu tiên nằm trong bộ 3 cuốn về đề tài mê cung

Câu chuyện trong Giải mã mê cung của nhà văn Mỹ James Dasher kể về hành trình của Thomas (Dylan O'Brien thủ vai) và những người bạn khi họ bị lạc vào Trảng Cỏ (Glade). Tất cả đều không hề có ký ức gì về cuộc sống bên ngoài Glade. Lối thoát duy nhất lại là đường dẫn vào một mê cung kỳ lạ và họ phải bản lĩnh vượt qua tất cả những thử thách tại đây. Có cốt truyện ly kỳ gợi tính tò mò, vì vậy không quá khó để đoán trước được sự thành công của tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết nhanh chóng nằm trong danh sách Best-Seller của New York Times và thu hút sự tưởng tượng của độc giả trên khắp thế giới. Họ so sánh đây là sự kết hợp giữa Lord of the Flies, The Hunger Games và series truyền hình nổi tiếng Lost.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 6

Bộ phim chuyển thể từ "The Maze Runner" đạt được thành công rực rỡ ngay từ những ngày đầu công chiếu

Nhiều nhà phê bình đã dành lời khen tặng cho cuốn sách này như: “Đây là quyển tiểu thuyết khó lòng đặt tay xuống một khi đã đọc những trang đầu tiên”. Không chỉ mang tới cho người đọc một cuộc phiêu lưu kì thú, The Maze Runner còn là một bài học về sự đoàn kết và kiên nhẫn của con người trước những khó khăn, đồng thời mang đến những thông điệp nhân văn sâu sắc khác. Nhờ sự thành công của phần 1, ngay từ bây giờ, các nhà làm phim đã bắt đầu rục rịch sản xuất phần tiếp theo của series có tên gọi The Scorch Trials.

The Giver (Lois Lowry)

Cuốn tiểu thuyết The Giver đã ra đời cách đây 10 năm, nhưng những bài học mà nó mang lại cho người đọc vẫn còn nguyên ảnh hưởng cho tới tận bây giờ. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng mơ tới một thế giới không có nghèo đói, chiến tranh, không có sự phân biệt chủng tộc hay màu da, không có những lo toan cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thế giới mà nhân vật Jonas sống trong câu chuyện này là một thế giới như vậy. Nhưng như một cách đánh đổi, nó cũng biến thành một thế giới không màu, không mùi, một thế giới mà ngay cả âm nhạc cũng không hề tồn tại. Thế giới đấy đã đặt ra cho Jonas và người đọc một câu hỏi, thế nào là một thế giới hoàn hảo?

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 7

"Người truyền ký ức" là một trong những tác phẩm dành cho trẻ em hay nhất

Với lối dẫn chuyện đơn sơ giản dị, tác giả Lois Lowry đã dẫn dắt người đọc tới một thế giới không tưởng, nơi có những luật lệ và những con người sống động như thật. Một quyển sách dành cho trẻ con nhưng lại khiến nhiều người lớn phải suy ngẫm. The Giver đã giành được Huân chương Newbery và bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Đây cũng là cuốn sách được các phụ huynh khuyến khích con em đọc nhiều nhất, theo số liệu thống kê của các nhà xuất bản tại Mỹ.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 8

Bộ phim có sự tham gia của Meryl Streep, Katie Holmes và sự góp mặt của ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này đã ra mắt thế giới vào hồi tháng 8 năm nay. Phim đã tái hiện được thế giới không màu mà Jonas sống, cũng như đã thể hiện được phần nào ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà cuốn tiểu thuyết muốn chuyển tải. Tới thời điểm này, bộ phim đã thu lại dược hơn 53 triệu đô trên toàn thế giới.

Before I go to sleep (S. J. Watson)

Before I go to sleep là tác phẩm đầu tay của tác giả S.J. Watson được xuất bản vào năm 2011. Cuốn sách với đề tài tội phạm có nội dung khá bí ẩn và lôi cuốn người đọc. Nhân vật chính của Tội ác ngủ say – Christine Lucas - là một phụ nữ đã bị mất đi trí nhớ sau một vụ tấn công đầy bạo lực trong một căn phòng khách sạn. Mỗi ngày thức dậy với Christine là một ngày đầy ắp những hoang mang, khi phải đối mặt với một người lạ chung giường được bảo là chồng cô, ở trong ngôi nhà xa lạ được bảo là nhà cô, phải đối mặt với một khoảng trống rỗng của ký ức về hơn hai mươi năm sống đã biến đi mất hút.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 9

Quyển tiểu thuyết "Trước lúc ngủ say" đã được xuất bản tại Việt Nam vào năm 2012

Trên con đường tìm kiếm sự thật về bản thân, Christine đã thấy được những sự thật kinh hoàng được che dấu bởi kẻ tự xưng là người yêu cô nhất, nhưng đồng thời cũng là kẻ thủ ác bệnh hoạn nhân danh tình yêu. Cuốn sách mang lại cho người đọc những trải nghiệm về hôn nhân, về những mặt sáng tối đến cực đoan trong một con người, khi mà ý muốn sở hữu trong tình yêu quá lớn, nó sẽ đẩy tình yêu ấy đến bi kịch và tội ác.

5 cuốn sách phải đọc trước khi ra rạp trong năm nay - 10

Cốt truyện hấp dẫn cộng với dàn diễn viên tên tuổi đã tạo ra sức hấp dẫn cho "Before I go to sleep"

Bộ phim cùng tên được đạo diễn bởi Rowan Joffé với dàn diễn viên đình đám đã từng đoạt giải Oscar: Nicole Kidman, Colin Firth, Anne-Marie Duff… Giống như trong truyện, bộ phim mang màu sắc khá u ám và kịch tính, mang tới cho người xem nhiều bất ngờ khi theo dõi. Hiện nay phim vẫn đang được trình chiếu rộng rãi tại Việt Nam.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn