6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19

K.T - Ngày 19/06/2021 14:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng phù hợp để cha mẹ đưa con đến nghỉ dưỡng sau khi hết dịch COVID-19.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 1

Hè là dịp được mong chờ nhiều nhất bởi trẻ nhỏ sẽ được vui chơi thỏa thích sau một năm học vất vả. Bởi vậy nhiều phụ huynh luôn cố gắng dành thời gian cho những chuyến đi chơi xa hoặc gần để các con có thể trải nghiệm một mùa hè khó quên và thú vị. 

Năm nay, do ảnh hưởng có dịch COVID-19, phụ huynh trên mọi miền Tổ quốc không thể lên kế hoạch đưa các con du lịch hè. Ai ai cũng mong dịch sớm kết thúc để có thể đưa các con đến những vùng đất mới để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. 

Dưới đây là những địa điểm du lịch nổi tiếng mà cha mẹ có thể đưa con đến khi hết dịch COVID-19:

Phú Quốc

Phú Quốc là hòn đảo xinh đẹp lớn nhất Việt Nam, nằm sâu trong vùng vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Nơi đây có nước biển trong vắt, dòng suối yên bình cùng nhiều loại hải sản độc đáo... thích hợp cho những gia đình đưa con nhỏ đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Thời điểm thích hợp nhất để cha mẹ đưa trẻ đến Phú Quốc từ tháng 4 đến tháng 9. Khi ấy họ có thể di chuyển bằng máy bay, tàu cao tốc hay phà, tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 2

Đặt chân đến đảo ngọc xinh đẹp này, cha mẹ có thể đưa trẻ thưởng ngoạn ở những địa điểm du lịch sau:

- Ngắm hoàng hôn Dinh Cậu

Mũi Dinh Cậu là một thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Quốc. Ngắm hoàng hôn tại đây là việc mà bất cứ du khách nào du lịch tới Phú Quốc cũng không nên bỏ qua.

- Đi chợ đêm Phú Quốc

Nằm tại đường Bạch Đằng, cách Dinh Cậu khoảng 1 km. Nơi đây hoạt động từ 17 – 23h những ngày cuối tuần, gồm nhiều quầy hàng bán hải sản tươi sống, đặc sản địa phương như nước mắm, kẹo sim, tiêu và đồ thủ công mỹ nghệ.

- Đến bảo tàng Cội Nguồn

Đây ảo tàng tư nhân thứ 9 hiện có ở Việt Nam được xem là nơi lưu giữ hơn 3.000 cổ vật, trong đó có 300 bộ thư mục quý về Phú Quốc bằng các chữ Hán, Việt, Anh, Pháp. Ngoài ra còn có các khu vực trưng bày mỹ nghệ ốc biển; khu sản phẩm quà lưu niệm, ngọc trai; khu nhà sàn truyền thống vùng nông thôn Phú Quốc; khu bảo tồn chó xoáy, đại bàng biển và ó biển...

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 3

- Mũi Gành Dầu

Mũi đất nhô ra biển Tây Bắc đảo thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và đặc trưng nhất. Từ đây có thể nhìn thấy được hải giới của Campuchia. Gành dầu có bãi tắm hình cánh cung trải dài 500m. Đây cũng là nơi thưởng thức hải sản tuyệt vời cho du khách.

- Suối Tranh

Được tạo nên từ nhiều dòng suối nhỏ, len lỏi qua rừng cây khe núi, có nước từ tháng 6 – tháng 9 hàng năm. Ở đây có phong cảnh thiên nhiên đẹp với hoa cỏ, núi rừng, biển và suối, là địa điểm tổ chức cắm trại, dã ngoại thú vị cho cả gia đình.

- Đền thờ Nguyễn Trung Trực

Đền thờ được người dân Phú Quốc xây dựng để tưởng nhớ vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Hàng năm cứ đến ngày 28 tháng 8 âm lịch người dân Phú Quốc lại đổ về đây để làm giỗ ông.

- Tham quan Vinpearl Safari

Là mô hình vườn thú mở lớn nhất Việt Nam với diện tích khoảng 500ha, quy tụ khoảng 130 loài với hơn 2.200 cá thể động vật quý hiếm. Nơi đây được chia gồm hai phân khu chính: khu vườn thú mở dành cho khách tham quan giữa các khu vực nuôi thú mở, hài hòa với thiên nhiên và khu bán hoang dã chở khách tham quan bằng xe chuyên dụng với hình thức “thú thả, người nhốt” độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 4

Ngoài ra, tham quan Vinpearl Safari du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: ngắm toàn cảnh công viên với hệ thống xe điện hiện đại, thưởng thức các màn trình diễn động vật hấp dẫn, trải nghiệm thực tế cho động vật ăn, chụp ảnh lưu niệm với các động vật quý hiếm,… Đây chính là địa điểm lý tưởng để cha mẹ đưa trẻ đến tham quan và trải nghiệm.

- Khu vui chơi giải trí Vinpearl Phú Quốc

Được xây dựng trên tổng diện tích lên đến 170.000m², khu vui chơi giải trí Vinpearl Phú Quốc bao gồm nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn như: công viên nước, thủy cung, khu vui chơi ngoài trời, lâu đài cổ tích… Ngoài ra, nơi đây còn có khu biểu diễn cá heo với sức chứa lên đến 1.152 chỗ ngồi và sân khấu nhạc nước với sức chứa lên đến 2.337 chỗ ngồi đáp ứng cho các sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế.

Đà Nẵng

Đà Nẵng được mệnh danh là "thành phố đáng đến nhất Việt Nam" với nhiều bãi biển tuyệt đẹp, điểm du lịch hấp dẫn... Bởi vậy, nơi này tiếp đón hàng chục triệu lượt khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tham quan mỗi năm.

Khi đưa trẻ đến Đà Nẵng, cha mẹ có thể dẫn con đi những điểm du lịch sau:

- Bà Nà Hills

Bà Nà Hills chính là một châu Âu thu nhỏ ngay trên đỉnh núi, một trong các địa điểm du lịch Đà Nẵng độc đáo và vô giá của Việt Nam. Du khách muốn đến đây sẽ mua phải đi cáp treo lên tới đỉnh núi Bà Nà. Giá vé đi cáp treo  là 650.000 đồng đối với người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em đã bao gồm tất cả chi phí tham quan và vui chơi.

Nơi này xây dựng theo lối kiến trúc Pháp lãng mạn, nguy nga ngay trên đỉnh núi hội tụ tất cả các dịch vụ sang trọng, hấp dẫn như nhà hàng, công viên giải trí Fantasy Park, hầm rượu debay, bảo tàng sáp, vườn hoa,… Ngoài ra nó sở hữu khí hậu 4 mùa trong một ngày rất thú vị.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 5

- Công viên biển Đông

Nằm ngay cạnh bãi biển Mỹ Khê – một trong sáu bãi biển nổi tiếng nhất ở Việt Nam là điểm đến lý tưởng dành cho trẻ nhỏ. Ở đây, trẻ có thể ngắm nhìn - chơi đùa với hàng nghìn con bồ câu trắng.

- Cầu Rồng

Được xem là một trong những biểu tượng của thành phố và cũng là điểm du lịch ở Đà Nẵng hấp dẫn. Điểm ấn tượng nhất của cây cầu này chính là khả năng phun nước, phun lửa của con Rồng sắt trên cầu. Nhưng Rồng sẽ chỉ phun nước và lửa vào tối thứ 7, chủ nhật hoặc các dịp lễ lớn trong năm vào lúc 21 giờ tối. Nó phun lửa trước với 9 lần phun, mỗi lần kéo dài 2 phút sau đó sẽ là 3 lần phun nước với mỗi lần kéo dài 3 phút.

- Asia Park Đà Nẵng

Là công viên vui chơi giải trí mới được cả người dân địa phương và khách du lịch lựa chọn vui chơi vào mỗi kì nghỉ. Công viên được chia thành 3 khu chính bao gồm công viên vui chơi giải trí Châu Á, khu Sunwheel và công viên văn hóa.

Tại khu vui chơi giải trí, du khách sẽ được trải nghiệm từ những trò chơi nhẹ nhàng cho đến mạo hiểm, trò tàu lượn cao tốc ở đây được đánh giá là một trong những tàu có tốc độ chạy mạnh nhất.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 6

Đối với khu Sunwheel, trẻ được trải nghiệm vòng quay mặt trời, top 5 vòng quay cao nhất Thế giới. Còn đến công viên văn hóa, trẻ sẽ được tham quan những công trình kiến trúc độc đáo thể hiện văn hóa, ẩm thực đa dạng của 10 quốc gia Châu Á là Nhật Bản,Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc,  Nepal, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Việt Nam.

Giá vé vào công viên hiện tại là 150.000 đồng.

- Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng

Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng có quy mô 03 tầng, gồm các khu đa chức năng, khu vui chơi, giải trí, công viên, các phòng học, phòng thể dục thể thao, thư viện, hội trường, không gian ngoài trời, sân vườn, khu sinh hoạt chung…

- Bãi biển Mỹ Khê

Đây là bãi biển xinh đẹp quyến rũ nhất hành tinh bởi tạp chí Forbes của Mỹ. Chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 3km, nhìn từ trên cao xuống, biển Mỹ Khê là một dải màu xanh mênh mông và khi đến nơi mới thấy vẻ đẹp bùng lên rực rỡ.

Bãi biển Mỹ Khê thu hút rất nhiều du khách bởi vẻ hoang sơ, bờ cát trắng mịn, sóng vỗ hiền hòa trong bầu không khí rất dịu mát và trong lành. Chiều và sáng sớm có rất nhiều cha mẹ đưa con ra bãi biển để tắm mát...

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 7

Hội An

Nếu đặt chân đến Đà Nẵng, phụ huynh không nên bỏ qua điểm du lịch Hội An (Quảng Nam) bởi nó chỉ cách thành phố biển khoảng 30km. Nơi đây là một phố cổ yên bình và xinh đẹp.

Đến Hội An, gia đình bạn sẽ được sống chậm lại với những quán cafe nhỏ nhắn, những ngôi nhà cổ tường vàng hoa giấy, tiếng mái chèo khua sóng nhè nhẹ trên dòng sông Hoài… Khi đêm xuống, Hội An cũng khoác lên tấm áo lung linh từ những chiếc đèn hoa đăng thả trôi sông, của những chiếc đèn lồng được bày bán hay ánh sáng từ những quán cafe, quán ăn bé xinh.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 8

Phan Thiết

Phan Thiết (Bình Thuận) là một trong những điểm du lịch mà cha mẹ có thể đưa con ghé thăm khi dịch COVID-19 hết.

- Tháp chàm Poshanư

Là một nhóm di tích còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa, được xem như những dấu tích lịch sử và dấu chân của người Chăm Pa trên mảnh đất Bình Thuận. Cụm tháp Poshanư được người Chăm xây dựng vào cuối thế kỷ VIII để thờ thần Shiva, là cụm di tích lịch sử nổi tiếng có phong cách kiến trúc Hòa Lai ở Bình Thuận với nền văn hóa lâu đời.

Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng chắt lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 9

- Trường Dục Thanh

Là ngôi trường do các sĩ phu yêu nước sáng lập vào năm 1907. Trường dạy học cho con em nhà cách mạng yêu nước. Nơi đây còn ghi dấu quãng thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân dạy học trước khi vào Sài Gòn. Hiện khu trường còn giữ lại được gần như nguyên vẹn những kỷ vật trước đây chủ tịch Hồ Chí Minh từng dùng cách đây gần ngót thế kỷ.

- Bãi đá Cổ Thạch

Đây cũng là 1 điểm đến du lịch Phan Thiết Mũi Né rất lạ và độc. Đá ở đây tròn dẹt, nhiều sắc màu, hình thành từ tự  nhiên, chính vì thế còn có tên gọi “Bãi Đá bảy màu”. Du khách đưa trẻ đến Cổ Thạch không để tắm biển mà còn chụp hình, lưu lại kỉ niệm.

- Hòn Rơm

Hòn Rơm là tên một núi nhỏ vẫn còn hoang sơ nằm tại ấp Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Đây là địa điểm rất thích hợp cho các nhóm bạn và gia đình đi nghỉ dưỡng.

Hòn Rơm nước xanh trong vắt, sóng êm, không có đá ngầm, núi choàng lên nhau, ôm ấp bãi biển dài uốn lượn hơn 17km, gối đầu lên những đồi cát vàng thoai thoải hai bên rặng dừa xanh. Ở Hòn Rơm, cụm bãi tắm có rất nhiều khu như: Hòn Rơm 1, Hòn Rơm 2, Thùy Trang…

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 10

- Bãi Rạng Là bãi tắm đẹp nhất của Phan Thiết với những rặng dừa xanh mát uốn lượn bên bờ biển nước trong xanh. Vào mùa hè, bãi Rạng chiều nào cũng tấp nập khách đến tắm biển và thưởng thức món cá chuồn xanh nướng ngọt lịm. Nơi đây cũng khá nhiều khách sạn và resort cho các gia đình lựa chọn để thỏa mình vào làn nước trong xanh.

Nha Trang

Nha Trang (Khánh Hòa) nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nhiều điểm du lịch hấp dẫn cùng nền ẩm thực phong phú. Đây cũng là điểm tới hoàn hảo cho các gia đình khi đại dịch kết thúc.

- Vinpearl Land

Toạ lạc trên đảo Hòn Tre xinh đẹp giữa biển khơi và bãi biển trong xanh quanh năm. Ngoài các khu vui chơi dành cho gia đình và trẻ em, nơi này còn có công viên nước với các đường trượt có độ dốc lớn nhất là 21.5m; rạp chiếu phim 4D hoành tráng...

Bên cạnh những phương tiện đi lại thông thường như ca nô, taxi, tàu cao tốc và phà, khách tham quan còn có thể sang đảo Hòn tre bằng hệ thống cáp treo dài 3.320m. Đây là cáp treo dài nhất thế giới với 9 cột trụ trên biển và đất liền. Tuyến cáp có cấu trúc giống tháp Eiffel, đặc biệt vào ban đêm sẽ được thắp sáng bằng laser.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 11

- Viện Hải dương học

Là nơi nghiên cứu đời sống các loài động thực vật biển tại thành phố Nha Trang. Nó có trên 20.000 mẫu vật của 4.000 loại sinh vật biển được lưu giữ, sưu tầm và nuôi dưỡng trong nhiều năm. Đặc biệt, đây còn là nơi trưng bày một bộ xương cá voi khổng lồ có chiều dài gần 26m, cao 3m với 48 đốt sống đã được phục chế rất đầy đủ. Trẻ nhỏ đến đây sẽ được tham quan khu thí nghiệm, ngắm các sinh vật lạ và biết thêm nhiều điều về cuộc sống của các loài sinh vật ở biển.

- Tháp bà Ponagar

Là một trong những quần thể kiến trúc văn hóa Chăm Pa lớn nhất ở miền Trung Việt Nam. Nó được bao trùm bởi màu xanh của cây rừng, như một công trình nổi bật giữa khung nền thiên nhiên xanh mát.

Tổng thể kiến trúc tháp bà Ponagar gồm có 3 tầng: tầng thấp là ngôi tháp cổ mà nay đã không còn nữa. Ở tầng giữa là nhà khách được gọi là Mandapa, dành cho những vị khách có thể nghỉ chân sau chuyến hành hương, gồm 4 hàng cột hình bát giác tạo nên một tổng thể kiến trúc vô cùng lạ mắt. 

Tầng trên cùng là nơi cư ngụ của những tòa tháp. Điểm đặc biệt trong cấu trúc của các tòa tháp đó là những viên gạch được xếp rất khít và gần như là không nhìn thấy những vết kết dính giữa các viên gạch.

- Đảo khỉ

Nằm ngay trên đảo Hòn Lao thuộc vịnh Nha Phu, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 18km theo hướng Bắc. Nơi đây là hòn đảo duy nhất ở Việt Nam có tới hàng ngàn con khỉ sinh sống và phát triển tự nhiên.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 12

Hiện nay, Đảo Khỉ được biết đến như là công viên du lịch sinh thái đặc biệt ở Nha Trang với hai loài khỉ được thuần hóa và sinh sống tự nhiên. Khi du khách tới tham quan có thể thoải mái chơi đùa cùng các chú khỉ tinh nghịch, chúng sẽ rất thân thiện và pha trò đùa nghịch cùng con người.

Du khách còn thể tham gia nhiều hoạt động khác như đi xe ngựa xung quanh đảo, tham gia các trò chơi, dịch vụ hấp dẫn khác như lặn biển ngắm san hô, chơi kéo dù, đi motor nước (jestki), lượn dù bay, chèo thuyền kayak.

Hạ Long

Hạ Long là thành phố trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Phía Nam thành phố giáp vịnh Hạ Long, có đường bờ vịnh chạy chạy dài 50km, ngoài ra còn giáp huyện Cát Hải và thành phố Hải Phòng.

Khu vực biển Bãi Cháy

- Tổ hợp công viên giải trí

Là quần thể khu vui chơi rộng lớn, hiện đại, đẳng cấp quốc tế, gồm 2 khu vực chính: khu vui chơi giải trí ven biển và khu vui chơi trên đỉnh Ba Đèo. Hai khu này được kết nối bởi hệ thống cáp treo vượt biển độc đáo có tên Cáp treo Nữ Hoàng. Đặc biệt, công viên này mang đến cho trẻ nhiều lựa chọn: khu Công viên Rồng – bao gồm các trò chơi mạo hiểm, trò chơi cảm giác mạnh; khu công viên nước Vịnh Lốc Xoáy, khu vui chơi Ba Đèo được xây dựng theo kiến trúc mang hơi hướng Nhật Bản và có vòng quay Mặt Trời, bãi biển nhân tạo...

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 13

- Chợ đêm Hạ Long

Nằm trên đại lộ Hạ Long Marine, đây là điểm đến đông vui, sầm uất nhất về đêm ở Hạ Long. Với hơn 100 gian hàng lớn nhỏ bán quần áo, giày dép, đồ lưu niệm cho tới bánh kẹo, đặc sản hải sản...

Vịnh Hạ Long

Là tâm điểm của mọi tour du lịch Hạ Long, vịnh Hạ Long sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với hàng trăm đảo đá lớn nhỏ, nhiều lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới và được bình chọn là một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên thế giới mới.

6 địa điểm du lịch nổi tiếng cha mẹ nhất định phải đưa con đến khi hết dịch COVID-19 - 14

Để tận hưởng vẻ đẹp của vịnh, gia đình du khách có thể lựa chọn những tour du thuyền Hạ Long trong ngày, hay tour du thuyền nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Các tour này đều đưa du khách qua một số điểm tham quan nổi bật trên vịnh như: hòn Trống Mái, hòn Mâm Xôi, hòn Lư Hương... và một số đảo, hang động có hệ thống thạch nhũ kì ảo, hay đến các làng chài để tìm hiểu về đời sống, hoạt động đánh bắt cá trên biển của cư dân địa phương.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này
Hà Nội và TP.HCM có rất nhiều khu vui chơi, công viên nước - giải trí dành cho trẻ đến trải nghiệm, tham quan dịp Tết Thiếu nhi 1/6.
K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch