Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này

K.T - Ngày 01/06/2021 00:08 AM (GMT+7)

Hà Nội và TP.HCM có rất nhiều khu vui chơi, công viên nước - giải trí dành cho trẻ đến trải nghiệm, tham quan dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 1

Trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, phụ huynh thường trăn trở vấn đề đưa con đi đâu chơi để các bé có một ngày Tết của riêng mình đáng nhớ. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, nhà nhà - người người đang thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch. Vì thế, dịp 1/6 này, trẻ sẽ không được bố mẹ và người thân đưa đi chơi. Thay vào đó, phụ huynh có thể tự tạo ra những trò chơi giải trí, cung cấp tri thức cho trẻ tại nhà để trẻ có một ngày Tết đáng nhớ như: đọc sách cùng con, trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường hoặc xem các chương trình thiếu nhi trên truyền hình...

Dưới đây là những điểm vui chơi - giải trí mà phụ huynh có thể đưa con đi chơi "Tết bù" sau khi dịch COVID-19 chấm dứt: 

Hà Nội

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 2

Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu của phụ huynh dành cho con trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Nơi này toạ lạc trên không gian rộng 20ha, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia 6km dọc theo Đại lộ Thăng Long.

Thiên đường Bảo Sơn có rất nhiều khu vui chơi, trong đó ấn tượng hơn cả chính là thuỷ cung - hội tụ hàng nghìn cá thể sinh vật đến từ đại dương bao lạ. Tới đây, trẻ sẽ được chiêm ngưỡng nhiều sinh vật lạ và quý hiếm như hải cẩu, cá mập, san hô, hải quỳ…

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 3

Ngoài ra, trẻ có thể “gặp gỡ” các loài thú đến từ vùng nhiệt đới và Nam Phi như linh cẩu đốm, ngựa vắn, sử tử trắng, kỳ đá, rồng đất…

Thiên đường Bảo Sơn còn có Vịnh Xanh nhiệt đới với hệ thống ống trượt dài lên đến 120m uốn quanh sân khấu nhạc nước, bởi thế trẻ có thể thoả sức chơi đùa, trượt phao bơi và leo trèo tại đảo hải tắc…

Được biết, muốn vào tham quan Thiên đường Bảo Sơn, du khách phải mua vé. Theo tìm hiểu, giá vé trọn gói ở đây là 230.000 đồng (khách cao trên 1.3m) và 200.000 đồng (khách cao từ 0.9m đến 1.3m); vé lẻ là 150.000 đồng (khách cao trên 1.3m) và 100.000 đồng (khách cao từ 0.9m đến 1.3m).

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 4

Công viên Thủ Lệ (Đường Bưởi, Ba Đình) nằm bên trong khuôn viên có một mặt hồ lớn, với một dải đất hình oval giống như giọt nước mắt. Nó được mệnh danh là vườn thú của Thủ đô với nhiều loài chim thú quý hiếm.

Với giá vé vào cổng khá bình dân, đây là nơi lý tưởng để phụ huynh dẫn các con tới tham quan, vui chơi dịp Tết Thiếu nhi 1/6. Khi ấy, trẻ có thể vừa vui chơi nhiều trò như đu quay, đi tàu điện, đạp vịt, tô tượng, chơi nhà bóng... hoặc ngắm nhìn, cho các loài thú ăn hoa quả,…

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 5

Hiện nay, mức giá vé vào cổng công viên khá hợp lý, cụ thể: Giá vé vào cổng dành cho người lớn: 10.000đ/người;  dành cho trẻ em: 5.000đ/người. Tuy nhiên giá vé này chưa bao gồm tham gia các hoạt động vui chơi trong công viên. 

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 6

Cũng giống như Thiên đường Bảo Sơn, công viên nước Hồ Tây được xem là một trong những địa điểm hàng đầu mà phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn cho trẻ trong dịp 1/6 này. Nơi đây có rất nhiều trò chơi cả dưới nước và trên cạn “phục vụ” các con. Đặc biệt các con có thể thoả sức tắm mát, vui đùa cùng các bạn nhỏ…

Giá vé vào Công viên nước Hồ Tây chia ở các mức như sau: khách hàng cao trên 1,35m: Ngày thường 135.000 đồng, thứ 7 - chủ nhật - ngày lễ: 160.000 đồng; Khách hàng cao dưới 1,35m: Ngày thường 110.000 đồng, thứ 7 - chủ nhật - ngày lễ: 130.000 đồng. Đặc biệt, sau 17h các ngày, giá vé sẽ được giảm xuống chỉ còn 90.000 đồng, đối với tất cả mọi khách hàng.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 7

Trong ngày Tết Thiếu nhi, phụ huynh có thể đưa trẻ đến các bảo tàng trong thành phố Hà Nội như Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Thiên nhiên. Theo đó, Bảo tàng Thiên nhiên trưng bày gần 1.400 mẫu vật, mô phỏng lại nguồn gốc sự sống qua 3,6 tỷ năm và thiên nhiên Việt Nam.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 8

Đây hẳn sẽ là điểm đến lý tưởng để trẻ khám phá thế giới xung quanh. Còn đến Bảo tàng Dân tộc học, trẻ sẽ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu về bản sắc văn hoá đa dạng đến từ các đấr nước trong khu vực Đông Nam Á, 54 dân tộc anh em với chuỗi chương trình vô cùng đặc sắc.

Giá vé vào Bảo tàng Dân tộc học như sau 40.000 đồng/ người lớn; xem múa rối nước 90.000 đồng/người lớn, 70.000 đồng/trẻ em. Còn Bảo tàng Thiên nhiên hoàn toàn miễn phí cho du khách đến tham quan.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 9

Tổ hợp khu thương mại cũng là một lựa chọn mà phụ huynh nên cân nhắc đưa các con đến vui chơi dịp Tết Thiếu nhi. Tại đây, trẻ sẽ được thoả sức chơi các trò chơi, ăn uống và xem phim. Đặc biệt, nơi này còn tổ chức nhiều hoạt động thiếu nhi hấp dẫn, giúp trẻ được tiếp cận với nhiều trò chơi trí tuệ, giao lưu…

TP.HCM

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 10

Là công viên giải trí, hiện đại nhất cả nước nằm trên đường Hòa Bình (quận 11, TP.HCM) - một trong những địa điểm lý tưởng dành cho trẻ vui chơi trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đến đây, trẻ có thể chơi xe ô tô điện, tàu trượt cao tốc, trượt patin, tắm bể bơi…

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 11

Đặc biệt, trẻ và gia đình sẽ được khám phá “Thuỷ cung Đầm Sen” - nơi sinh sống của hơn 6.000 cá thể sinh vật thuộc hàng trăm loài sinh vật đa dạng dưới nước.

Hiện công viên Đầm Sen có các loại vé như sau:

- Vé vào cổng: 120.000 đồng/lượt dành cho người lớn và 80.000 đồng /lượt với trẻ em. Với loại vé này du khách sẽ được vào cổng tham quan khắp công viên Đầm Sen, xem các chương trình biểu diễn tại các sân khấu và ngoài trời.

- Vé trọn gói thường: Trẻ em (từ 1 – 1,4m) : 180.000 đồng. Người lớn (trên 1,4m) : 260.000 đồng. Được vào cổng tham quan toàn công viên Đầm Sen, tham gia 35 trò chơi và xem các chương trình biểu diễn sân khấu ngoài trời.

- Vé buổi tối (18h – 21h): vé tham quan 50.000 đồng/lượt bao gồm tham quan và chơi 1 trò chơi tại khu thiếu nhi, vé trọn gói 100.000 đồng/lượt bao gồm tham quan và chơi tất cả trò chơi tại khu thiếu nhi.

Trẻ em dưới 1m được miễn vé cổng và tham gia miễn phí các trò chơi phù hợp.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 12

Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP. HCM) với diện tích lên đến chục ha, có khu riêng dành cho trẻ em vui chơi ngoài trời. Ngoài ra, nơi này có 1.000 cây xanh các loại, thích hợp để trẻ khám phá thiên nhiên.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 13

Công viên nước Đại Thế Giới (quận 5, TP. HCM) là một điểm hẹn thú vị thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Nó rộng chừng 4.000m2 với nhiều trò chơi mới lạ và hiện đại. Bởi vậy, Tết Thiếu nhi, phụ huynh có thể dẫn các con đến đây vui chơi, khám phá và trải nghiệm.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 14

Giá vé dành cho khách lẻ tại đây như sau:

- Khu trượt nước: 50.000 đồng/ vé trẻ em, 60.000 đồng/ vé người lớn.

- Khu hồ bơi: 50.000 đồng/ vé trẻ em, 55.000 đồng/ vé người lớn.

- Toàn khu: 65.000 đồng/ vé trẻ em, 85.000 đồng/ vé người lớn.

Giá vé khách đoàn – trường học: 

Công viên nước Đại Thế Giới có giá vé ưu đãi dành cho khách đoàn

- Mẫu giáo: 25.000 đồng/ học sinh (50 -200 học sinh); 23.000 đồng/ học sinh (trên 200 học sinh)

- Cấp 1, 2: 40.000 đồng/ học sinh (trên 50 học sinh)

- Cấp 3: 48.000 đồng/ học sinh (trên 50 học sinh)

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 15

Nơi đây nằm ở quận 9, TP.HCM với nhiều khu vui chơi hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ như:  Biển Tiên Đồng, Cung Thiên Đình, bí mật kho báu, cối xay của Thần gió đưa khách lên cao…

Giá vé vào cổng Suối Tiên: Khách lẻ là 120.000 đồng/người lớn (cao từ 1m4 trở lên); 60.000 đồng cho trẻ em (1m – 1m4), trẻ dưới 1 tuổi được miễn phí vé. Giá vé combo 15 trò chơi: 508.000 đồng/người lớn và 333.000 đồng/ trẻ em. 

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 16

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 17

Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) là nơi bảo tồn động thực vật có tuổi thọ đứng hàng thứ 9 trên thế giới. Đến Thảo Cầm Viên, trẻ sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn đủ các loại chim muông.

Kể từ ngày 01/01/2021 Thảo Cầm Viên áp dụng bảng giá vé mới như sau: Trẻ em 40.000 đồng/trẻ (1m – 1,3m); Người lớn 60.000 đồng/Người (trên 1,3m); Trẻ em dưới 1m miễn phí.

Năm nay không đi chơi 1/6 được, hết dịch bố mẹ đưa con đi chơi bù những địa điểm này - 18

Ngoài các điểm vui chơi trên, phụ huynh có thể tham khảo một số khu vui chơi tại TP.HCM như Gia đình siêu nhân, Funny Land, Vietopia… Những nơi này khá lý tưởng cho trẻ nhỏ với không gian vui chơi rộng lớn, có nhiều trò chơi để trẻ vận động, phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ,…

Không chỉ đến bờ biển này vui chơi, nhiều người còn đổ xô tới săn ngọc bích
Ở bờ biển phía bắc Nhật Bản, bờ biển Hisui ngoài vẻ đẹp tự nhiên khiến người khác say đắm, nó còn là kho báu dành cho những ai muốn tìm ngọc bích.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Thiếu Nhi 1/6