Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may

Ngày 14/02/2022 00:08 AM (GMT+7)

Khác với cảnh đìu hiu của năm trước, ngay từ những ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về khu di tích, danh thắng Yên Tử rất đông...

Sau một thời gian tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, những ngày đầu năm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) được mở cửa trở lại đón du khách thập phương đến vãn cảnh du xuân.

img src/upload/1-2022/images/2022-02-13/1644759619-yt3-1644659709587403041294-16446606638801166306236.jpeg width660 /

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may - 2

Hàng ngàn du khách tìm về Yên Tử trong ngày đầu năm mới

Khác với cảnh đìu hiu của năm trước, ngay từ những ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về khu di tích, danh thắng Yên Tử rất đông. Để kích cầu du lịch hiện nay, khu di tích, danh thắng đã miễn 50% phí thăm quan, đồng thời đơn vị vận hành cáp treo và xe điện cũng đã giảm 50% phí phục vụ du khách hành hương.

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may - 3

Bất chấp mưa, rét các du khách vẫn hành hương về Yên Tử

Bất chấp mưa, rét các du khách vẫn hành hương về Yên Tử

Mặc dù thời tiết lạnh kèm mưa lất phất nhưng mỗi ngày có hàng nghìn du khách đến từ các tỉnh, thành phố lân cận như: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên… hành hương lên Yên Tử để vãn cảnh, chiêm bái.

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may - 5

Mọi người cầu mong cho những ước nguyện của mình

Mọi người cầu mong cho những ước nguyện của mình

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thu (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Khi biết tin Yên Tử được mở cửa đón khách trở lại, tôi cùng gia đình chọn khu di tích này để làm điểm du xuân đầu năm cầu may. Trước đó, chúng tôi muốn đến nơi đây cũng không được do địa phương áp dụng biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ".

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may - 7

Nhiều du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang phòng chống dịch

Nhiều du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang phòng chống dịch

Trước đó  từ 5/2 (mùng 5 Tết), lượng khách đổ Yên Tử đạt gần 22.000 người. Trong đó, khách sử dụng cáp treo là hơn 9.600 người; khách đi bộ từ phía cổng Giải Oan, TP Uông Bí lên là hơn 8.200 người; khách từ Bắc Giang sang qua cổng Tây Yên Tử là trên 4.100 người.

Du khách đi cáp treo va xe điện được giảm 50% phí phục vụ

Du khách đi cáp treo va xe điện được giảm 50% phí phục vụ

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may - 10

Thông thường Lễ hội Xuân Yên Tử thường diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng và kéo dài khoảng 3 tháng

Thông thường Lễ hội Xuân Yên Tử thường diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng và kéo dài khoảng 3 tháng

Được biết, hàng năm Lễ hội Xuân Yên Tử thường diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng và kéo dài khoảng 3 tháng. Dự kiến, số lượng du khách, tăng ni, phật tử về với danh thắng Yên Tử trong dịp này có thể đạt khoảng 10.000 người/ngày vào ngày khai lễ và các ngày cuối tuần.

Ghé Hà Nam thưởng thức 5 đặc sản ngon không cưỡng nổi, ăn xong vẫn thòm thèm
Đến Hà Nam mà chưa nếm đủ 5 món này thì bạn sẽ phải tiếc lắm đó!

Đặc sản 4 phương

Theo Thế Nam - Đức Tùy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Miền Bắc