Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội

Ngày 01/03/2021 10:48 AM (GMT+7)

Trong tiết trời cuối tháng 2, đầu tháng 3, hoa ban tím nở rộ nhiều con phố ở Hà Nội, khiến rất nhiều người, diện trong những tà áo dài đủ sắc màu đến check-in. Nếu bạn chưa biết đi du xuân đầu năm ở đâu thì dưới đây sẽ là những địa điểm dành cho bạn.

Thời tiết năm nay khiến hoa ban Hà Nội nở sớm hơn so với năm ngoái khoảng 2 – 3 tuần. Hiện giờ trên đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình các cây hoa ban cổ thụ đã có nhiều hoa rụng. Những ngày cuối tháng 2, dịch Covid-19 đã được kiểm soát ở Hà Nội nên đã có rất nhiều bạn trẻ đến check-in, du xuân đầu năm.

1. Đi du xuân đầu năm: Con đường hoa ban - Sát cạnh AEON Mall Long Biên - 27 Cồ Linh, Long Biên

Một trong những điểm có hoa ban có thể coi là đẹp nhất Hà Nội. Khu vực này nằm ngay sát cạnh AEON Mall Long Biên, rất nổi bật và dễ tìm. Hoa ban ở đây nở dọc dài suốt cả con đường, cảm tưởng rất giống những con đường hoa anh đào bên Nhật Bản vậy

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 1

Hàng năm, như một lời hẹn ước giữa những người tri kỷ, loài hoa mang vẻ đẹp mỏng manh, thuần khiết lại nở rộ tại AEON MALL Long Biên.

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 2

Khung cảnh nên thơ, thích hợp để du xuân đầu năm và mang về những bức ảnh đẹp

2. Du xuân đầu năm: "Góc Đà Lạt" trên đường Võ Chí Công

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 3

"Góc Đà Lạt" khiến con đường Võ Chí Công thu hút rất nhiều bạn trẻ đến check-in

3. Con đường Hoa Ban - Bắc Sơn, Hà Nội

Những tuyến phố có nhiều hoa ban nở rộ nhất tại thời điểm này là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Đường Thanh Niên, Công viên Lê Nin… Thế nhưng có lẽ đẹp nhất phải kể đến con đường Bắc Sơn với những hàng cây hoa ban dài, đang trong thời kỳ nở hoa rực rỡ. Sắc trắng, tím hồng của hoa ban mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho Hà Nội. Những cánh hoa mỏng như giấy rung rinh trong cơn gió lạnh… cả con phố với hàng hoa chạy dài khiến người yêu hoa Hà Nội cảm thấy nao lòng.

Đây cũng là cung đường khá quen thuộc với nhiều người dân quanh khu vực. Do vậy nếu bạn muốn đi du xuân và có những bức ảnh đẹp ở đây thì nên đi thật sớm. 

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 4

Nếu như phố Kim Mã có lá đỏ bằng lăng, thì phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, đường Thanh Niên cũng đã được phủ một góc trời hoa ban. Hàng cây ấy khiến không ít người đi qua phải xao xuyến. Đâu đó ta cảm thấy được Tây Bắc đang ở giữa lòng Hà Nội vậy.

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 5

Đường Bắc Sơn cũng là nơi thu hút rất nhiều người đến check-in, do đó muốn thu về những bức ảnh đẹp, bạn phải đến từ sớm

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 6Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 7

Không chỉ người lớn, các bạn nhỏ cũng rất thích check-in với hàng hoa ban nở rộ

4. Đường Tô Ngọc Vân - Quảng An

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 8

Chỗ này hoa ban nở cũng rất đẹp, nhưng mọi người cần chú ý giữ trật tự vì đây là khu nhà dân

 Lưu ý khi check-in hoa ban Hà Nội 

Dạo quanh Hà Nội đều có thể dễ dàng bắt gặp sắc tím rợp trời của hoa ban. Thời tiết cũng phù hợp để các bạn trẻ có thể chụp hình sống ảo. Nhớ chuẩn bị cho mình những bộ “outfit”, trang phục đẹp nhé!

Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 9Đi du xuân đầu năm: check-in hoa ban đẹp tại Hà Nội - 10

Nhiều chị em tranh thủ khoảng thời gian ngắn hoa nở rực rỡ để check-in. Ảnh: Lê Trung Đức

Một lưu ý là thời điểm thích hợp để chụp những khoảnh khắc đẹp nhất cùng hoa ban là vào cuối tháng 2. Khi hoa ban đã rụng bớt lá thì là lúc hoa ban mới phô hết được vẻ đẹp của mình. Mọi người cũng nên đi chụp sớm, bởi sẽ rất đông người đến chụp và khó chụp được ảnh đẹp. Hơn nữa, thời điểm hiện tại dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Mọi người hãy đeo khẩu trang và tránh tập trung đông người!

Hoa ban trong tiếng của người dân tộc Thái có nghĩa là loài hoa ngọt. Ngọt ở đây có nghĩa là nồng thắm, da diết như tình yêu của chàng Khum và nàng Ban. Được người xưa truyền miệng mỗi khi người ta nhắc đến sự ra đời của hoa ban. Đối với những người con Tây Bắc, hoa ban đã trở thành biểu tượng cho sự chung thủy son sắt. Và vẻ đẹp trắng trong của người con gái. Hoa ban mang hình ảnh của một thời tuổi trẻ mộng mơ và nồng nhiệt.

Hoa ban không có hương quá đậm nhưng có vị ngọt. Chính vì nhị hoa ngọt nên đã quyến rũ rất nhiều loài côn trùng. Nhất là những loài lấy mật như ong, bướm. Hoa ban thường 5 cánh, có khi là màu tím, chút phớt hồng nhẹ. Có khi lại trắng như bông báo hiệu mùa xuân sang.

Hẹn hò Sài Gòn: Hoa kèn hồng nở sớm rực rỡ một khoảng trời, đẹp tựa như một thước phim
Tuy chỉ mới cuối tháng Hai nhưng những hàng cây kèn hồng ở Sài Gòn đã ra hoa rực rỡ cả một khoảng trời khiến người đi đường không khỏi thích thú.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội