Du lịch 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 giảm sốc tới 70% nhưng khách vẫn thờ ơ

Ngày 30/04/2020 13:23 PM (GMT+7)

Trước chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, một số địa phương đã mở cửa, đón khách tham quan, tuy nhiên trái ngược với những năm trước, dịp 30/4 – 1/5 năm nay dù giá phòng giảm sâu, khách vẫn thưa vắng.

Nếu như những năm trước, vào dịp 30/4- 1/5 – với những ngày nghỉ lễ dài sẽ là ngày cao điểm “cháy tour” và “cháy phòng khách sạn” thậm chí nhiều điểm giá phòng bị chặt chém, nâng lên gấp đôi ba lần do nhà nhà, người người đi du lịch. Nhưng kỳ nghỉ lễ này năm nay hoàn toàn khác biệt, sau những ngày cách ly xã hội trên toàn quốc do Covid-19, nhiều công ty du lịch hoạt động trở lại đã tung hàng loạt gói tour tại nhiều điểm du lịch với mức giá giảm “kịch sàn”… song khách hàng vẫn thờ ơ.

 

Nhiều địa phương đã mửa cửa, nhiều tour du lịch tung các gói khuyến mãi chưa từng có

Nhiều địa phương đã mửa cửa, nhiều tour du lịch tung các gói khuyến mãi chưa từng có

Ưu đãi tới 70% giá phòng

Tại các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nhà trang, Đà Lạt, Cà Mau, Đà Nẵng – Hội An,… đại diện chính quyền địa phương cho biết các điểm du lịch đã được phép mở cửa hoạt động trở lại.

Ngay sau đó, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê đã thông báo mở cửa đón khách trở lại. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều nơi đã nhanh chóng tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ 30% đến 70% cho khách đặt phòng, trong số đó rất nhiều khách sạn 4-5 sao.

Chẳng hạn, tại Phú Quốc, khách sạn Radisson giá chỉ từ 1,55 triệu đồng/phòng/đêm. VinpearI resort khuyến mãi ở 2 đêm tính tiền 1 đêm, giá combo cả vé máy bay chỉ từ 3,7 triệu đồng/người (đi cuối tuần giá cao hơn). FLC có gói combo gồm vé máy bay và đêm nghỉ dưỡng giảm tới 50%.

Còn tại Nha Trang, Six senses Ninh Vân Bay cũng giảm giá phòng tới 70%. Intercontinental Nha Trang ở 3 ngày 2 đêm giá chỉ từ 2,45 triệu đồng thay vì 4,5 triệu đồng/đêm như trước.  Rosa Alba Resort & Villas Tuy Hoa - Phú Yên - giá kích cầu chỉ 1,26 triệu đồng/đêm/2 khách. Sunspa resort Quảng Bình chỉ từ 899.000 đồng/khách,...

Đặc biệt, với nhiều công ty lữ hành du lịch, sau thời gian nghỉ dịch kéo dài hơn 3 tháng, những ngày này đã đồng loạt tung các gói tour, combo bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn,.. với mức giá ưu đãi chưa từng có.

Chị Phí Thị Thu K. Công ty Du lịch tại Hà Nội cho biết, hiện công ty đang có nhiều gói tour ưu đãi hấp dẫn, như: Combo Phú Quốc 4 ngày 3 đêm bay Bamboo, nghỉ Vinpearl 5 sao có giá 5.190 nghìn đồng/người, khởi hành 30/4; combo bay khứ hồi Bamboo Airways nghỉ dưỡng 3 đêm ở FLC Quy Nhơn, giá 4,090 nghìn đồng/1 người, từ 01-04/5…

Bên cạnh đó, các hãng hàng không dịp này cũng đồng loạt giảm mạnh giá vé máy bay để kích cầu du lịch nội địa, như 3,5 triệu vé giá 99.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) của Vietjet, hay giá vé khứ hồi chỉ từ 1,29 triệu/khách (đã có thuế phí) đối với các đường bay nội địa của Vietnam Airlines,...

Khách hàng vẫn thờ ơ

Mặc dù với “cơn mưa” ưu đãi giá phòng, giá vé máy bay nhưng do tâm lý e ngại dịch bệnh nên người dân còn e dè, lượng khách đặt tour dường như chưa sẵn sàng, nhiều phòng khách sạn còn trống.

 Thời điểm này khách thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort gần trung tâm thành phố

Thời điểm này khách thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort gần trung tâm thành phố

Chị Thu Thảo, đại diện một khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng cho biết hiện vẫn còn nhiều phòng trống. "Khách sạn đã bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 24/4 nhưng chỉ có một vài khách lẻ đặt phòng cho dịp tới. Giá phòng hiện tại đang được khách sạn ưu đãi giảm tới 40%", chị Thảo chia sẻ. 

Nói về lượng khách đặt phòng trong thời gian gần đây, chị Thảo cho biết: "Thời điểm trước khi dịch bùng phát, khách sạn vẫn đông khách đặt phòng. Công suất phòng chiếm khoảng 70-80%. Tuy nhiên, đến tháng 2 công suất phòng giảm chỉ còn 20%, tháng 3 là 10% và đầu tháng 4 vừa qua phải tạm dừng hoạt động".

Tương tự, chị Đỗ Thu Hà, đại diện khách sạn 5 sao tại đảo Phú Quốc cho biết, cũng giống như nhiều khách sạn trên đảo thì hiện nay lượng khách đặt phòng dịp lễ 30/4-1/5 vẫn ít, còn nhiều phòng trống. Theo chị Hà, một phần do khách còn e ngại dịch bệnh, một phần do các chuyến bay tới Phú Quốc vẫn đang bị hạn chế tần suất.

Là người có kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành tour du lịch, ông Nguyễn Thành – Giám đốc một Công ty du lịch tại Hà Nội cho rằng, nếu đi du lịch dịp này, khách sẽ thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort thay vì đi thăm quan,... Khách vẫn ngại đi máy bay vì tâm lý sợ dịch Covid-19 ở sân bay và trên máy bay nên chủ yếu là đi các khu du lịch, resort gần các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội (Tam Đảo, Hòa Bình, Ba Vì, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Sa Pa,... ) và TP.HCM (Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…). Đáng chú ý là các homestay tuy nhỏ nhưng chất được các gia đình ưa chuộng do tính riêng tư, tạo cảm giác an toàn.

Các khu du lịch, vui chơi đồng loạt mở cửa, tung khuyến mại dịp 30/4-1/5
Trước chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, vừa chủ động trong phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nhiều điểm du...
Theo Quỳnh Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam