Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh

Ngày 07/05/2020 15:30 PM (GMT+7)

Những chùm hoa dài rủ xuống vàng rực trên đường ven hồ Tây khiến các bạn trẻ phải dừng chân để chụp vài bức ảnh.

Những người yêu Hà Nội chắc chắn sẽ luôn mong chờ những mùa hoa ở thủ đô ngàn năm văn hiến này. Tháng 3 hoa ban, hoa sưa, tháng 4 hoa loa kèn, tháng 5, 6 là mùa rực rỡ nhất bởi bằng lăng, phượng và muồng hoàng yến.

Dưới nắng hè chói chang, sắc hoa vàng tươi từng chùm rủ xuống vô cùng đẹp, muồng hoàng yến thôi thúc những kẻ yêu hoa phải dừng chân để chụp lại thời khắc rực rỡ nhất trong năm. Nhiều con phố Hà Nội bỗng nhiên bừng sáng bởi những cây muồng với vô số chùm hoa rủ xuống cùng nụ tròn xanh.

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 1

Cận cảnh một chùm hoa muồng hoàng yến

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 2

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, muồng hoàng yến đã nở vàng rực

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 3

Đường Nguyễn Đình Thi và những con phố quanh hồ Tây là nơi trồng nhiều muồng hoàng yến

Ở Hà Nội, muồng hoàng yến được trồng nhiều ở khu vực quanh hồ Tây và các khu đô thị mới xây dựng. Hoa muồng hoàng yến nở đẹp nhất vào khoảng tháng 5, khi những tia nắng chói chang của mùa hè bắt đầu "thiêu đốt" thành phố.

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 4

Con đường ven hồ rực rỡ sắc vàng

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 5

Khá nhiều bạn trẻ rục rịch chụp ảnh cùng muồng hoàng yến

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 6

Tạo dáng dịu dàng bên những chùm hoa vàng xinh xắn

Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn,... Đây cũng là quốc hoa của Thái Lan với tên gọi 'dok khuen', tượng trưng cho màu sắc hoàng gia Thái Lan. 

Cây muồng hoàng yến thường cao tới 10 - 20 m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây xám trắng, vỏ thịt màu hồng, thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ. Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20 – 40 cm. Cuống dài 15 – 35 cm hoặc có thể hơn.

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 7

Những thân cây muồng hoàng yến khẳng khiu nhưng khoác trên mình tấm áo vàng rực

Hà Nội vàng rực muồng hoàng yến, dân tình háo hức đi chụp ảnh - 8

Tranh thủ tiết trời chưa quá nắng nóng, bạn hãy rủ bạn bè ghé qua đây dạo phố, hóng mát và tạo dáng bên muồng hoàng yến xem sao!

Tận mục sở thị cây hoa bún hàng trăm năm tuổi, nở hoa vàng rực một góc trời Hà Nội
Giống như một “mâm xôi” xòe tán rộng ôm trọn một góc cổng làng Đình Thôn, hoa bún (Đình Thôn – Từ Liêm – Hà Nội). Cây hoa này có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi, duy nhất tại Hà Nội được người dân nơi đây xem như là “báu vật”.

Du lịch Hà Nội

Theo H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch