Hộ chiếu nước nào đi được nhiều nhất thế giới?

Ngày 14/01/2024 18:34 PM (GMT+7)

Theo bảng xếp hạng toàn cầu Henley Passport Index, hộ chiếu của 6 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha có thể đi được nhiều nước nhất thế giới mà không cần xin thị thực. 

Bảng xếp hạng "Những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất 2024 - Henley Passport Index" được công bố ngày 10/1 bởi công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners. Đáng chú ý, hộ chiếu của Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đều có quyền lực như nhau. Công dân của những quốc gia kể trên có thể đến thăm 194 nước khác trên toàn cầu mà không cần xin thị thực.

Nhật Bản là một trong 6 quốc gia có chỉ số hộ chiếu cao nhất thế giới. Ảnh: Pexels.

Nhật Bản là một trong 6 quốc gia có chỉ số hộ chiếu cao nhất thế giới. Ảnh: Pexels.

Bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu dựa trên dữ liệu độc quyền do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cung cấp. Ông Christian H. Kaelin - Chủ tịch Henley & Partners và là người tạo ra chỉ số hộ chiếu - nhận định rằng số lượng điểm đến trung bình mà du khách có thể được miễn thị thực đã tăng gần gấp đôi, từ 58 nước vào năm 2006 lên 111 nước vào năm 2024.

Các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc thường thống trị bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu trong suốt 5 năm qua, nhưng top 5 năm nay là sự trỗi dậy của châu Âu. Cụ thể, hộ chiếu của Phần Lan và Thụy Điển đồng hạng với Hàn Quốc ở vị trí thứ hai (193 điểm đến), còn Áo, Đan Mạch, Ireland và Hà Lan đứng thứ 3 (192 điểm đến). Hộ chiếu của Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha và Anh đồng hạng 4 trong khi Hy Lạp, Malta, Thụy Sĩ ở vị trí thứ 5.

Đáng chú ý, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện trở thành quốc gia có xếp hạng hộ chiếu tăng cao nhất trong thập kỷ qua. Nước này đã tăng thêm 106 điểm đến và điểm miễn thị thực kể từ năm 2014 và giành được vị trí thứ 11 trong năm 2024.

Thứ hạng quyền lực hộ chiếu của Việt Nam giảm 5 bậc.

Thứ hạng quyền lực hộ chiếu của Việt Nam giảm 5 bậc.

Trong khi đó, Việt Nam đứng vị trí thứ 87 trên tổng 104 bậc, giảm 5 bậc so với lần xếp hạng gần nhất hồi tháng 7/2023. Tuy nhiên, số quốc gia, vùng lãnh thổ công dân Việt Nam được phép nhập cảnh không cần visa vẫn đạt 55 điểm đến.

Nhằm thu hút khách du lịch quốc tế với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh xuất ngoại, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài vào năm 2023.

Từ ngày 15/8/2023, thời hạn thị thực (visa) được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Ngoài ra, Quốc hội cũng đồng ý nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.

6 cách cực đơn giản để phát hiện camera ẩn trong khách sạn
Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng phát hiện căn phòng nhà nghỉ hoặc khách sạn mà mình đang ở có camera giấu kín hay không bằng những cách đơn giản.

Kinh nghiệm du lịch

Theo Trần Đình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm du lịch