Khám phá hòn đảo tí hon 150 năm không trộm cắp

Ngày 07/09/2019 00:01 AM (GMT+7)

Cuộc sống ở hòn đảo tí hon Santa Cruz del Islote (Colombia) dù dân cư đông đúc, cuộc sống thiếu thốn nhưng bình yên và không có trộm cắp.

Đảo Santa Cruz del Islote có khoảng 1.200 người dân sinh sống. Dân số đông đúc nhưng hòn đảo này chỉ rộng bằng 2 sân bóng đá ghép lại.

Đảo chỉ có 1 trường học, 2 cửa hàng tạp hóa và một nhà hàng. Nơi đây cũng không có nguồn nước sinh hoạt ổn định và chỉ có một hệ thống phát điện duy nhất chạy 5h/ngày.

Hòn đảo này không hề có cảnh sát, bởi cuộc sống ở đây rất yên bình và trật tự. 150 năm trước, hòn đảo này không có người sinh sống, nó chỉ là nơi trú bão của ngư dân đánh bắt xa bờ.

Một số ngư dân đã trú ngụ lại và cư trú trên hòn đảo này rồi xây dựng hòn đảo phát triển như ngày nay.

Bí ẩn xác ướp mỹ nhân quý tộc trong quan tài đá
Một xác ướp nữ giới trong trang phục bằng lụa còn nguyên vẹn đến khó tin nằm trong chiếc quan tài bằng đá chìm sâu dưới làn nước ở vùng Siberia (Nga) được các chuyên gia tình cờ phát hiện khi nước trong đập rút xuống mức thấp làm phát lộ ngôi mộ…

Du lịch thế giới

Theo Trương Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới