Kiều Trinh "Ông ngoại tuổi 30": Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin

Ngày 11/04/2018 00:15 AM (GMT+7)

Nổi tiếng nhờ bức ảnh "Hot girl vườn đào", Kiều Trinh dần khẳng định mình là một cô gái tài năng khi lấn sân sang con đường diễn xuất và xuất hiện trong nhiều dự án phim đình đám.

Sở hữu gương mặt trẻ trung xinh đẹp và phong thái tự tin, Kiều Trinh quen mặt với khán giả trước hết nhờ biệt danh "Hot girl vườn đào". Năm 2016, bức ảnh chụp cô diện áo dài đỏ giữa vườn đào Nhật Tân được Hãng thông tấn Reuters công bố là 1 trong 155 bức ảnh ấn tượng do phóng viên chụp tại 155 quốc gia. Sau khi được đông đảo công chúng trong nước và quốc tế biết đến, Kiều Trinh bắt đầu những bước tiến mới trên con đường nghệ thuật của mình. 

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 1

Bức ảnh của Kiều Trinh được Hãng thông tấn Reuters đăng tải.

Xuất hiện trong bộ phim Em chưa 18, Kiều Trinh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Tiếp tục thử sức với vai diễn mẹ đơn thân trong bộ phim Ông ngoại tuổi 30 phiên bản Việt, Kiều Trinh nhận được nhiều sự ủng hộ bởi lối diễn xuất tự nhiên, chân thật. Chia sẻ về vai diễn chính đầu tay của mình, Kiều Trinh đã có nhiều bí mật thú vị cùng bật mí với khán giả. 

Kiều Trinh gây ấn tượng với diễn xuất tốt ngay từ trailer chính thức của Ông Ngoại Tuổi 30

- Chị có thể chia sẻ một chút về vai diễn của mình trong bộ phim Ông ngoại tuổi 30?

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 2

Kiều Trinh tiết lộ: "Tôi và anh Trịnh Thăng Bình thường xưng hô là ba con nên khi vào phim, có cảm giác như một gia đình thực sự rồi vậy."

Trong phim Ông ngoại tuổi 30, tôi vào vai con gái của Sơn Huy do anh Trịnh Thăng Bình đóng. Khi vào vai này, cảm giác của tôi và anh Bình không phải là anh em nữa mà chính xác là cảm giác của hai ba con.

Đây là lần đầu tiên anh Bình và tôi nhận vai chính trong phim nên hai anh em thường xuyên thảo luận với nhau để xem nên diễn như thế nào. Đặc biệt là ở trong những cảnh quay khó, anh Bình đã giúp đỡ tôi rất nhiều. 

- Lần đầu tiên nhận vai chính, chị có cảm thấy hồi hộp hay lo lắng?

Thực ra tôi không cảm thấy hồi hộp. Tôi thấy vui và hào hứng khi được nhận vai diễn này vì bản thân tôi rất thích chị Park Bo Young. Nguyên nhân tôi nhận đóng bộ phim này cũng vì đã xem và rất thích bộ phim Ông ngoại tuổi 30 bản HànTuy nhiên, khi đã nhận vai diễn này, tôi chỉ dám xem lại bộ phim gốc một lần nữa thôi vì sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi cách diễn xuất của chị Park Bo Young mà không tìm được những sự sáng tạo mới. 

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 3

"Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận vai diễn của tôi và ủng hộ "Ông ngoại tuổi 30". Tôi mong mọi người sẽ đến rạp và xem phim để có thể có những đánh giá khách quan hơn về diễn xuất của tôi." - Nữ diễn viên trẻ chia sẻ.

Tôi nghĩ tất cả những bộ phim remake thì đều sẽ bị so sánh với bản chính nhưng tôi thấy bản Việt cũng có nhiều cái hay riêng. Khi nhận được kịch bản giấy, tôi, anh Bình và đạo diễn đã cùng nhau ngồi lại thảo luận để có thể phát triển kịch bản theo hướng thuần Việt nhất có thể. Phiên bản Việt chỉ giống bản gốc 60 - 70% mà thôi.

- Thách thức lớn nhất khi chị nhận dự án phim Ông ngoại tuổi 30 là gì?

Thách thức trong phim này là tôi có một đứa con trai trong khi trên thực tế tôi chưa có đứa con nào (Cười). Tôi quan sát và tìm hiểu xem một người mẹ đơn thân thì sẽ có hình ảnh như thế nào, đã phải trải qua những khó khăn gì trong cuộc sống để có thể diễn đúng nội tâm của nhân vật.

Cảnh quay đi tìm con có lẽ là thách thức lớn nhất đối với tôi. Nghĩ lại cảnh quay đó tôi vẫn cảm thấy buồn và nổi da gà. Để có thể hoàn thành những cảm xúc lo lắng, buồn, khóc trong cảnh quay ấy, tôi đã nhớ tới khi tôi bị lạc mất chú cún của mình. 

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 4

Tôi là người rất yêu động vật vì vậy khi nuôi chú cún đó, tôi xem nó như con của mình vậy. Lúc lạc mất cún, tôi đã rất hoảng sợ và chạy khắp nơi tìm kiếm. May mắn là sau đó, tôi tìm được chú cún của mình.

- Sau khi đảm nhận vai bà mẹ đơn thân trong Ông ngoại tuổi 30, chị có cảm nhận gì về những người phụ nữ phải một mình nuôi con?

Những bà mẹ đơn thân ngày càng nhiều, điều đấy thật sự không dễ dàng gì với họ cả. Trong mỗi người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn tồn tại sự yếu đuối bên trong, một thân một mình đã khó nhưng lại phải một mình nuôi con thì lại càng khó hơn. Họ phải lo toan rất nhiều thứ, bươn chải vừa lo cho cuộc sống của mình vừa phải chăm lo cho con, nuôi đứa bé khôn lớn. 

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 5

"Khi thiếu đi mất một người bạn đời bên cạnh để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình thì người mẹ đơn thân phải kiêm làm mẹ cả làm cha. Thật sự sẽ rất vất vả." - Cô chiêm nghiệm sau khi đảm nhận vai mẹ đơn thân.

- Hiện nay, phụ nữ ngày càng độc lập, họ sợ ràng buộc và kết hôn nên lựa chọn làm mẹ đơn thân. Chị nghĩ sao về vấn đề này? 

Với tôi, tôi không phản đối vấn đề phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân. Không những thế tôi lại thấy tốt nếu như sự lựa chọn đó mang cho họ sự tự tin. Khi phụ nữ họ độc lập rồi thì họ không còn sợ bất cứ vấn đề gì nữa cả, mà điều quan trọng với họ nhất khi đó chính là con cái của họ.

Việc lựa chọn làm mẹ đơn thân chẳng sai gì cả vì suy cho cùng ai cũng thế, phụ nữ như chúng ta khi đã độc lập về tài chính, về cuộc sống của mình thì không gì mà chúng ta không dám làm cả.

- Lần đầu tiên đóng chung cùng anh Trịnh Thăng Bình thì chị có ấn tượng như thế nào?

Anh Bình là người hòa đồng, thoải mái và làm việc rất chuyên nghiệp. Lúc đóng cặp cùng anh ấy, tôi thực sự có cảm giác hai ba con. Anh Bình không chỉ giúp tôi trong việc diễn xuất mà còn cho tôi lời khuyên nên thể hiện bài hát như thế nào để có cảm xúc chân thật nhất. 

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 6

Kiều Trinh tâm sự về lần đầu hợp tác với "ba" Bình: "Tôi thấy mình và anh ấy rất hợp ý nhau lúc làm việc."

- Chị có dự định học diễn xuất chuyên nghiệp?

Tôi không có ý định đi học diễn xuất. Vì tôi muốn khi nhận vai thì có thể cảm nhận nhân vật một cách tự nhiên nhất. Tôi thấy tự tìm hiểu thêm đời sống của nhân vật như thế nào sẽ hay hơn là khi mình trải qua trường lớp. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những bạn diễn của mình cũng như những diễn viên kỳ cựu. Tôi thấy rằng việc học hỏi từ họ là rất quan trọng. 

Khi tham gia Ông ngoại tuổi 30, tôi đều diễn xuất theo bản năng và cảm xúc của mình khi cảm nhận nhân vật. Tôi nghĩ rằng sự tự nhiên đó đã giúp tôi hoàn thành tốt vai diễn của mình.

- Cùng tham gia bộ phim Em chưa 18 nhưng Kaity Nguyễn lại đạt được thành công rực rỡ, chị có thấy chạnh lòng?

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 7

Trong Em chưa 18, Kaity Nguyễn và Kiều Trinh đóng vai đôi bạn thân

Tôi thấy đó là một chuyện hết sức bình thường. Bởi Kaity vào vai chính còn tôi chỉ là một vai diễn nhỏ thôi nên thành công của Kaity không có gì là lạ. Tôi nghĩ rằng khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chỉ cần cần gắng, chuyên tâm và thể hiện tốt nhất cho vai diễn của mình thì thành công nhất định sẽ tới. 

- Chị có thể chia sẻ một vài dự án mới trong thời gian tới?

Tôi vừa đóng máy một bộ phim điện ảnh mới và sẽ ra rạp trong mùa hè này. Tuy nhiên, để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp hay không thì tôi chưa dám khẳng định, mọi thứ đến với tôi đều rất tự nhiên. Vì vậy, tôi thấy cố gắng hết mình làm tốt nhất có thể là được.

Kiều Trinh amp;#34;Ông ngoại tuổi 30amp;#34;: Làm mẹ đơn thân là tốt nếu điều đó khiến phụ nữ tự tin - 8

-  Xinh đẹp, trẻ trung và sự nghiệp đang phát triển, chị có tự đặt ra một cột mốc nhất định để kết hôn?

Hiện tại thì tôi vẫn chưa có người yêu nữa cơ, vậy nên chuyện kết hôn tôi chưa hề nghĩ tới. Ngay bản thân tôi cũng không có ý nghĩ sẽ nhất định đặt cho mình là năm bao nhiêu tuổi sẽ phải kết hôn. Chắc duyên chưa tới nên tôi vẫn đang dành tất cả thời gian cho sự nghiệp, làm việc, cho gia đình và bạn bè của mình.

Xin chân thành cảm ơn chị!

Xem Ông ngoại tuổi 30, soi 5 điều rất khác ở bản Việt với bản Hàn
Vừa ra mắt trên toàn quốc vào 30/3 vừa qua nhưng các mọt phim đã khám phá ra không ít điểm khác biệt ở "Ông ngoại tuổi 30" phiên bản Việt so với bản...
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp