“Miếng thịt ba chỉ” giá hàng chục tỷ, mua về không ăn được nhưng đại gia vẫn thích mua

H.M - Ngày 19/12/2020 09:00 AM (GMT+7)

Miếng thịt trông thật ngon lành này thật ra lại là một loại… đá quý!

Vừa qua, cư dân mạng sửng sốt chia sẻ hình ảnh một “miếng thịt ba chỉ” trông vô cùng ngon lành nhưng thực tế lại là một loại đá quý. Nhiều người cho rằng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại đá có màu sắc và cấu trúc giống hệt tảng thịt đông lạnh như vậy! Nếu không nói trước, chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn tai hại rồi!

“Miếng thịt ba chỉ” giá hàng chục tỷ, mua về không ăn được nhưng đại gia vẫn thích mua - 1

Loại đá này được "tô màu" bởi các khoáng chất tự nhiên

Được biết đây là đá thiên nhiên 100%, thuộc đá trầm tích, đá silic hoặc đá biến chất. Do quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác, loại đá này bị sắc hóa tạo nên màu sắc kỳ lạ như vậy. Sau khi được đục đẽo và chế tác, đá sẽ cho ra hình dạng giống nhất với miếng thịt lợn đông lạnh. Vậy nên người ta còn gọi nó là “đá thịt lợn”.

“Miếng thịt ba chỉ” giá hàng chục tỷ, mua về không ăn được nhưng đại gia vẫn thích mua - 2\

Độ bóng khiến loại đá này trông như những miếng thịt thật sự

“Miếng thịt ba chỉ” giá hàng chục tỷ, mua về không ăn được nhưng đại gia vẫn thích mua - 3

Trông không khác gì một miếng thịt ba chỉ đông lạnh

Đặc biệt, "đá thịt lợn" còn thú vị ở chỗ nó có sự phân tầng rõ rệt giữa phần "bì lợn" và phần "thịt" theo đúng cấu trúc và màu sắc của một miếng thịt thông thường. Bởi vậy, một số gia đình ở Trung Quốc coi đây là một loại đá phong thủy với ý nghĩa sẽ có thịt ăn hằng ngày, cuộc sống sung túc. Họ không tiếc tiền để mua loại đá này dù nó có giá thành khá cao.

“Miếng thịt ba chỉ” giá hàng chục tỷ, mua về không ăn được nhưng đại gia vẫn thích mua - 4

Có những phần đá giống như cái chân giò

“Miếng thịt ba chỉ” giá hàng chục tỷ, mua về không ăn được nhưng đại gia vẫn thích mua - 5

Loại đá này được đục đẽo, chế tác thành những món đồ phong thủy

Sốc độc lạ: Tìm thấy hành tinh đá quý giữa bầu trời, ơn trời kho báu vũ trụ đây rồi
Đá quý tương đối hiếm ở Trái Đất, nhưng các nhà thiên văn vừa phát hiện một hành tinh được tạo nên từ hồng ngọc và saphir. Hãy tưởng tượng mà xem, một hành tinh đá quý chiếu sáng lấp lánh trong vũ trụ.

Phi thường - Kỳ quặc

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề H.M