Văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc: Không được từ chối, luôn dùng bằng 2 tay

H.M - Ngày 14/10/2023 14:24 PM (GMT+7)

Người Hàn Quốc cực kỳ thích uống rượu, thậm chí nó được coi là một nét văn hóa đẹp của người dân nơi đây.

Ở đây chúng ta sẽ nói về một số quy tắc liên quan đến uống rượu và rượu. Tuy nhiên, tập quán của người Hàn Quốc khi nói đến rượu và uống rượu lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Hãy xem bài viết này để tìm hiểu thêm về Văn hóa uống rượu của Hàn Quốc.

Không tự rót rượu cho mình

Ở Hàn Quốc, đặc biệt là trong trường hợp uống rượu, hãy rót đồ uống cho người khác trước và để người khác rót cho bạn! Nói chung, bạn có thể rót đầy ly của mình; đảm bảo rằng mọi người khác cũng đang làm điều đó.

Văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc: Không được từ chối, luôn dùng bằng 2 tay - 1

Nếu bạn nhìn thấy một người lớn tuổi với một chiếc cốc rỗng, hãy cố gắng rót đầy nó càng sớm càng tốt như một phép lịch sự thông thường và là dấu hiệu của sự tôn trọng. 

Không được từ chối

Nếu người lớn mời bạn đồ uống, trừ khi có lý do chính đáng khiến bạn không thể uống, đừng từ chối. Hãy vui vẻ chấp nhận và tận hưởng!

Luôn dùng hai tay

Đối với nguyên tắc khi rót rượu, hãy cầm cốc bằng cả hai tay khi bạn rót rượu vào để tránh cốc bị đổ và rớt rượu ra ngoài. Ngoài ra, hãy cầm chai bằng cả hai tay khi đến lượt bạn rót rượu để đảm bảo rằng bạn không làm đổ bất cứ thứ gì ra bàn khi rót.

Văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc: Không được từ chối, luôn dùng bằng 2 tay - 2

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt một tay dưới cánh tay rót khi rót hoặc đặt nhẹ lên khuỷu tay nếu bạn là người nhận đồ uống - cả hai lựa chọn đều hoàn toàn chấp nhận được và thể hiện sự tôn trọng.

Xoay người sang một bên và che miệng lại khi uống 

Khi uống rượu với người lớn tuổi, người trẻ phải xoay người sang phía khác để uống và tay cần che miệng lại. Đây là hành động thể hiện sự kính trọng với các bậc cấp trên. Thế nhưng khi bạn bè thân thiết đi với nhau thì thủ tục này có thể bỏ qua. Bởi lẽ sau nhiều chén rượu, niềm vui và những câu chuyện đã mang mọi người đến gần nhau hơn.

Không rót rượu vào ly đang uống dở 

Trước khi uống rượu, người Hàn sẽ nói oneshot/ 원샷 - uống hết trong 1 hớp hoặc cạn ly - để cổ vũ mọi người trong bàn uống hết ly rượu của họ bằng một hớp duy nhất.

Văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc: Không được từ chối, luôn dùng bằng 2 tay - 3

Ai cũng phải uống cạn phần rượu trong ly trước rồi mới nhận rượu mới. Không bao giờ được rót thêm rượu vào ly đang uống dở. Ngoài ra, người Hàn Quốc luôn uống rượu bằng chén hoặc cốc thủy tinh, cho dù uống rượu một mình họ cũng không uống trực tiếp từ chai. 

Khi nào nên nâng ly chúc mừng?

Nâng cốc chúc mừng là cơ hội tuyệt vời để bày tỏ lòng biết ơn và nồng nhiệt đối với mọi người ở bàn tiệc. Nếu bạn tình cờ là khách mời danh dự, đôi khi bạn sẽ phải nâng cốc chúc mừng trong bữa ăn, và nhiều khả năng là chủ nhà cũng sẽ làm như vậy. Hãy phát biểu ngắn gọn và chân thành, và nhớ uống cạn ly của bạn sau đó.

Nếu bạn không phải là chủ nhà hoặc khách danh dự, bạn không cần phải nâng ly chúc mừng (và có thể có vẻ không phù hợp, đặc biệt nếu chủ nhà và khách danh dự đã có ý định nâng ly chúc mừng trong bữa tối - bạn không cần phải nâng cốc chúc mừng).

Nguyên tắc dùng thìa, đũa của người Hàn Quốc: Làm đúng quy tắc nếu không sẽ cực kỳ thô lỗ
Dù là một tín đồ của những món ăn Hàn Quốc nhưng liệu bạn có biết cách xử lý đồ dùng Hàn Quốc đúng cách không?

Hưởng

Theo H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hàn Quốc