Về Lạng Sơn khám phá một trong những phiên chợ tình nổi tiếng nhất vùng cao, chỉ họp 2 ngày trong năm

H.M - Ngày 22/10/2024 20:58 PM (GMT+7)

Lạng Sơn là vùng đất địa đầu của Tổ quốc với nhiều di tích lịch sử cùng phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình. Không những thế, nơi đây còn nổi tiếng với phiên “chợ tình” Háng Pò (còn gọi là chợ tình Pác Khuông) - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Nùng chắc chắn sẽ khiến cho chuyến du lịch của bạn thêm phần thú vị. 

Chợ tình Háng Pò hay còn được người dân địa phương gọi là "Chợ tình Pác Khuông" là ngày hội truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc Nùng huyện Bình Gia, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đã trở thành thông lệ, cứ đến ngày mùng 2, mùng 3 tháng Tư âm lịch hàng năm, người dân ở khắp nơi trong khu vực sẽ về họp chợ Pác Khuông để mua bán, trao đổi các sản phẩm nông nghiệp địa phương, đồng thời, tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao dân tộc đặc sắc. Nổi bật nhất trong số đó là hoạt động hát Sli đối đáp giao duyên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Gia.

Theo thời gian, đến nay chợ tình Pác Khuông không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa thông thường mà đã trở thành Ngày hội - nơi mà mọi người dân trong và ngoài huyện, đặc biệt là các chàng trai, cô gái đến tuổi hẹn hò, họ đến hội thông qua những lời đối đáp, làm quen nhau, trao nhau tình cảm và nhiều đôi nam thanh nữ tú đã nên vợ nên chồng. Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân, du khách đã nô nức về dự hội. Các con đường dẫn về sân chợ Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia khá nhộn nhịp, đông vui. 

Về Lạng Sơn khám phá một trong những phiên chợ tình nổi tiếng nhất vùng cao, chỉ họp 2 ngày trong năm - 1

Vào trưa phiên chợ trở nên đông đúc nhất. Thời điểm này cũng là lúc diễn ra cảnh kẻ mua người bán sôi nổi và nhộn nhịp. Từ những tấm bánh quê do bà con tự làm như bánh chưng, bánh dày, cơm lam cho đến những sản phẩm nông sản quen thuộc dùng làm gia vị khác như gừng, nghệ, chanh…đặc biệt, một loại rau được xem như thứ thực phẩm phổ biến nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao cũng được bày bán tại đây, đó là măng rừng.

Đặc sắc là phiên chợ tình được các đôi, từng tốp người nhằm ngày hội này tìm đến người yêu, người thương xưa để trò chuyện, giao lưu tâm tình. Trước kia, do nhiều yếu tố không đến được với nhau, thành đôi lứa, song họ vẫn trân trọng tình cảm và mỗi năm lại tìm về chợ tình Háng Pò để gặp nhau. Họ gặp mặt luôn hoan hỉ và không có sự ghen tuông, đố kỵ

Bên cạnh những đôi nam thanh nữ tú đến tìm tình yêu, còn có người lớn tuổi đến hội tìm bạn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ôn lại kỷ niệm cùng người thân, bạn bè. Các bạn trẻ đến hội với mong muốn gặp gỡ, trải nghiệm chuỗi hoạt động văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Người đến hội sẽ mặc những bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc mình hòa cùng với cảnh sắc núi rừng, lời hát Sli tạo nên không gian văn hóa đặc trưng, thu hút khách thập phương.

Về Lạng Sơn khám phá một trong những phiên chợ tình nổi tiếng nhất vùng cao, chỉ họp 2 ngày trong năm - 2

Ngày nay hát Sli không chỉ có hát giao duyên đôi lứa, mà còn hát sli đối đáp để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, nói lên mong ước khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cứ như vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, được được duy trì hằng năm và đã trở nên thân thuộc đối với người dân không những ở Bình Gia mà với cả các du khách ở nhiều địa phương lân cận trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi giao lưu, ngoài các tiết mục hát Then, Sli, Cỏ lẩu… mượt mà, đằm thắm theo lời cổ và lời mới của các câu lạc bộ văn nghệ địa phương, còn có sự tham gia giao lưu của đông đảo bà con nhân dân tại chợ phiên, nội dung các tiết mục ca ngợi tình yêu thương, cảnh sắc, con người xứ Lạng, tình yêu trong lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa.

Về Lạng Sơn khám phá một trong những phiên chợ tình nổi tiếng nhất vùng cao, chỉ họp 2 ngày trong năm - 3

Chợ tình Háng Pò, xã Thiện Thuật được tổ chức gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: Trình diễn múa sư tử, trình diễn hát Quan làng (đám cưới người Tày); trình diễn Cỏ lẩu (đám cưới người Nùng); trình diễn trò diễn sỹ - nông - công - thương trong lễ hội Cầu mùa của xã Mông Ân; trình diễn nấu rượu, đan lát thủ công, làm trang phục truyền thống dân tộc; chương trình giao lưu văn nghệ bảo tồn dân ca giữa các câu lạc bộ trong và ngoài huyện; tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, thi sàng gạo, đồ xôi, thi kéo sợi…

Đến với phiên chợ tình đặc biệt này, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị, khác biệt, hấp dẫn về mảnh đất Bình Gia, cũng như Lạng Sơn giàu truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Khâu nhục là gì: Món thịt đặc sản có tên lạ ai cũng mua làm quà khi đến Lạng Sơn
Khâu nhục là món đặc sản của khu vực các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh,... Món ăn này bắt nguồn từ Trung Quốc, qua nhiều biến tấu...

Đặc sản 4 phương

Theo H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch