Có nên dùng 2 loại kem chống nắng cùng lúc để bảo vệ da: 90% chị em không biết đáp án đúng

Minh Phương - Ngày 13/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Dù là món mỹ phẩm dùng hàng ngày, nhưng không phải nàng nào cũng biết cách dùng kem chống nắng đúng cách.

Kem chống nắng là một trong những món chăm sóc da cơ bản mà bất kì phụ nữ nào cũng cần phải có trong tủ đồ mỹ phẩm. Đây được cho là bước skincare bắt buộc nhằm bảo vệ làn da khỏi tia tử ngoại, ngăn ngừa lão hoá và giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư da. Có lẽ chính vì vậy mà các chị em ám ảnh với làn da trắng sáng và tươi trẻ luôn "nghiện" dùng kem chống nắng.

Tuy nhiên, thoa kem chống nắng càng dày càng tốt đúng hay sai? Liệu có nên sử dụng 2 loại kem chống nắng cùng lúc để tăng hiệu quả chăm da hay không? Đây chính là những câu hỏi mà không phải chị em nào cũng rõ đáp án. 

1. Thoa kem chống nắng càng dày có càng tốt hơn không?

Thoa kem chống nắng không đúng liều lượng là một trong những sai lầm phổ biến trong quá trình skincare. Nhiều chị em thường nghĩ lớp kem chống nắng càng dày, hiệu quả bảo vệ da sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, không chỉ không tăng thêm tác dụng, thói quen này còn làm gây ra những ảnh hưởng lớn đến làn da.

Cụ thể, bôi quá nhiều kem chống nắng sẽ khiến lớp kem dày bao phủ bề mặt da sẽ gây bí bách, bịt kín lỗ chân lông gây ra các hiện tượng mọc mụn, lỗ lông chân to, da bóng dầu, xỉn màu,... Những vấn đề này sẽ nhanh dẫn đến tình trạng lão hoá da.

Để sử dụng cho mặt và cổ, bạn cần bôi một lượng kem chống nắng khoảng 5ml. Ngoài ra bạn nên bôi đủ kem chống nắng để che phủ toàn bộ vùng da không được bảo vệ bởi quần áo.

Để sử dụng cho mặt và cổ, bạn cần bôi một lượng kem chống nắng khoảng 5ml. Ngoài ra bạn nên bôi đủ kem chống nắng để che phủ toàn bộ vùng da không được bảo vệ bởi quần áo.

2. Có nên dùng 2 loại kem chống nắng cùng lúc hay không?

Muốn tăng hiệu quả vừa chống nắng vừa dưỡng da ẩm mượt hay dưỡng trắng, một số chị em còn dùng cả 2 loại kem chống nắng cùng lúc. Tuy nhiên theo các bác sĩ da liễu, đây cũng là thói quen skincare sai lầm, dễ khiến làn da gặp phải các vấn đề trầm trọng:

- Da bị kích ứng: Mỗi loại kem chống nắng khác nhau sẽ có thành phần cấu tạo khác nhau. Nếu kết hợp lại, các hợp chất chống nhau có thể dẫn đến những phản ứng mạnh, khiến da bị kích ứng, nổi mụn, ngứa, nổi mẩn đỏ đau rát. Ngay cả khi 2 loại kem chống nắng bạn muốn kết hợp có thành phần tương tự nhau thì việc kết hợp này vẫn mang rất nhiều rủi ro. 

Làn da có thể nổi đoá nếu chị em đắp 2 lớp kem chống nắng có 2 công thức, thành phần khác nhau.

Làn da có thể "nổi đoá" nếu chị em đắp 2 lớp kem chống nắng có 2 công thức, thành phần khác nhau.

- Giảm hiệu quả chăm sóc da: Mỗi loại kem chống nắng trước khi được đưa ra thị trường đều phải trải qua quá trình nghiên cứu thành phần cấu tạo, thử nghiệm rất khắt khe để đảm bảo hiệu quả chống nắng và các tác dụng khác. Do đó, khi kết hợp 2 loại kem chống nắng khác nhau để sử dụng, nàng đang vô tình thay đổi kết cấu của kem chống nắng ban đầu, dẫn đến thừa hoặc thiếu chất, không đảm bảo hiệu quả tối đa của sản phẩm.

Muốn kem chống nắng vừa mang khả năng bảo vệ da vừa dưỡng trắng hay dưỡng ẩm, các nàng có thể tìm mua sản phẩm có bảng thành phần phù hợp.

Muốn kem chống nắng vừa mang khả năng bảo vệ da vừa dưỡng trắng hay dưỡng ẩm, các nàng có thể tìm mua sản phẩm có bảng thành phần phù hợp.

3. Dùng 2 loại kem chống nắng cùng lúc khi nào?

Trên thực tế, các nàng có thể sử dụng 2 loại kem chống nắng cùng lúc, nhưng áp dụng cho 2 vùng da khác nhau. Cụ thể, bạn dùng kem chống nắng cho da mặt là một loại; dùng kem chống nắng nắng toàn thân là một loại khác. Tuy nhiên, nàng cần lưu ý khi chọn mua loại kem chống nắng phù hợp với từng loại da, vùng da để sử dụng.

Khi bôi kem chống nắng toàn bộ khuôn mặt là dùng từ 1-2 gram, còn toàn bộ cơ thể là khoảng 25-30 gram.

Khi bôi kem chống nắng toàn bộ khuôn mặt là dùng từ 1-2 gram, còn toàn bộ cơ thể là khoảng 25-30 gram.

Ngoài ra, nàng có thể dùng kem chống nắng dạng xịt cho cả da body.

Ngoài ra, nàng có thể dùng kem chống nắng dạng xịt cho cả da body.

5 vị trí dễ quên khi thoa kem chống nắng, chị em chơi lễ ghi nhớ kẻo da loang lổ, lão hoá nặng
Chỉ tính riêng trên gương mặt thôi đã có 2 bộ phận quan trọng mà bạn thường bỏ quên khi thoa kem chống nắng. Biết được vùng da này, nàng sẽ giữ được làn da đều màu hơn.

Chống lão hóa da

Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kem chống nắng