Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng

Tóc Vàng - Ngày 03/03/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ dân ca càng lớn càng nhuận sắc. Song song với việc đi diễn, cô nàng còn rất chăm làm đẹp. Từ vóc dáng, mái tóc, móng cho đến làn da.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng bước ra từ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí. Cô nhóc thắt bím 2 bên thuộc team Hiền Thục năm nào đã lớn phổng phao. Hiếm có một ca sĩ nhí nào duy trì được độ nổi tiếng lâu và vững bền đến gần chục năm như vậy. Thành công đó của giọng ca "Quê em mùa nước lũ" còn nằm ở tính cách hoạt ngôn trên mạng xã hội và sự cố gắng trau dồi chuyên môn không ngừng nghỉ.

Dần dần bước vào tuổi 19, Phương Mỹ Chi đã ra dáng thiếu nữ hơn. Cô nàng cũng dần có những vấn đề làm đẹp của riêng mình. Giờ đây, sau khi đã trải qua 7749 công trình giảm cân, học trò Hiền Thục đã mi nhon và tự tin thấy rõ. Cô nàng giờ còn tập trung khâu làm đẹp làn da. 

Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 1
Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 2
Mới đây, trên story cá nhân của Phương Mỹ Chi, cô nàng thú nhận, bản thân bị say mê món làm đẹp là mặt nạ giấy. Nữ ca sĩ dân ca còn đính kèm dòng chú thích: Thế nào mới đủ?.

Mới đây, trên story cá nhân của Phương Mỹ Chi, cô nàng thú nhận, bản thân bị say mê món làm đẹp là mặt nạ giấy. Nữ ca sĩ dân ca còn đính kèm dòng chú thích: "Thế nào mới đủ?".

Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 4
Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 5

Nhờ biết cách chăm sóc da với mặt nạ cấp ẩm, làn da của cô nàng đang ở tuổi dậy thì nhưng không một chút khuyết điểm. Khi đi diễn, Phương Mỹ Chi chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Làn da nền vô cùng mịn màng và trẻ trung đúng tuổi.

Nhờ biết cách chăm sóc da với mặt nạ cấp ẩm, làn da của cô nàng đang ở tuổi dậy thì nhưng không một chút khuyết điểm. Khi đi diễn, Phương Mỹ Chi chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Làn da nền vô cùng mịn màng và trẻ trung đúng tuổi.

Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 7
Là người nổi tiếng, vóc dáng mi nhon hay chuyên môn được đánh giá cao đâu đủ, Phương Mỹ Chi còn phải cật lực tút tát lại làn da. Đó chính là lí do, cô nàng tự tin khoe sắc trong nhiều khoảnh khắc cafe, trà chiều cùng bạn bè như thế này.

Là người nổi tiếng, vóc dáng mi nhon hay chuyên môn được đánh giá cao đâu đủ, Phương Mỹ Chi còn phải cật lực tút tát lại làn da. Đó chính là lí do, cô nàng tự tin khoe sắc trong nhiều khoảnh khắc cafe, trà chiều cùng bạn bè như thế này.

Mặt nạ được bào chế với các hoạt chất có công dụng cải thiện một số vấn đề của da, được phát triển từ các công thức làm đẹp cổ truyền và ngày càng được cải tiến để phù hợp với nhiều loại da khác nhau. Đắp mặt nạ giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, làm trắng và ngăn ngừa nếp nhăn. Các nguyên liệu làm mặt nạ từ đất sét, tảo biển, hoa quả, trứng,… đều cung cấp nước cho lớp sừng của da hoặc giúp giảm mất nước khi đang đắp mặt nạ. Do đó, bạn sẽ có cảm giác làn da mềm mại và mịn màng hơn sau khi dùng mặt nạ.

Mặt nạ giấy lại tiện lợi cho những ai có lịch trình bận rộn, không thể đắp nhiều lớp layer hay đem theo cồng kềnh chai lọ bên người. Dù rằng công dụng khi đắp mặt nạ rất tốt cho làn da, nhưng nếu dùng sai cách, mặt nạ sẽ đem lại những tác hại ngoài ý muốn.

Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 9
Phạm Băng Băng là mỹ nhân nổi tiếng với làn da trẻ hóa, căng mịn. Mỹ nhân Hoa đán cũng là một fan cuồng của mặt nạ giấy.

Phạm Băng Băng là mỹ nhân nổi tiếng với làn da trẻ hóa, căng mịn. Mỹ nhân Hoa đán cũng là một fan cuồng của mặt nạ giấy.

Phương Mỹ Chi nghiện món đồ làm đẹp giống Phạm Băng Băng - 11

Cô nàng đắp mặt nạ giấy mọi lúc mọi nơi, thậm chí là khi xuống đường, đi máy bay. Theo Ifeng, ngôi sao 39 tuổi thường đắp mặt nạ 2-3 ngày/lần, nhưng cũng có lúc một ngày/lần.

Cô nàng đắp mặt nạ giấy mọi lúc mọi nơi, thậm chí là khi xuống đường, đi máy bay. Theo Ifeng, ngôi sao 39 tuổi thường đắp mặt nạ 2-3 ngày/lần, nhưng cũng có lúc một ngày/lần.

Chăm sóc da hằng ngày là một thói quen tốt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo, bạn không nên sử dụng mặt nạ để dưỡng da mỗi ngày. Trên thực tế, làn da rất mong manh, đắp mặt nạ thường xuyên sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ trên bề mặt da, khiến da mất khả năng chống lại những tác động của môi trường và dễ bị tổn thương. Đặc biệt đối với làn da nhạy cảm, đắp mặt nạ thường xuyên có thể gây ra mẩn đỏ và các triệu chứng da liễu khác;

Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên rằng bạn chỉ nên dùng mặt nạ dưỡng ẩm 2–3 lần/tuần, còn mặt nạ thuốc thì 1–2 lần/tuần là tốt nhất. Làn da sẽ được đảm bảo khỏe mạnh và mặt nạ cũng không mất đi công dụng làm đẹp.

Từng trốn chồng sang Hàn trùng tu nhưng đây mới là bộ phận toả nắng nhất của Lưu Hương Giang
Cập kê tuổi trung niên và là mẹ 2 con lớn nhưng Lưu Hương Giang vẫn giữ được cho mình bộ phận ngược thời gian. Bí quyết gói gọn trong vài gạch đầu...

Chống lão hóa da

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chống lão hóa da