Ghét ai đến mấy cũng phải nhớ điều này, đó mới là khôn ngoan

Bảo Anh. - Ngày 05/09/2024 12:02 PM (GMT+7)

Cãi nhau cũng là một cách nhưng chúng ta có thể chọn những cách khôn ngoan hơn để đối mặt với người bản thân không ưa. Khi bạn ngày càng tốt hơn và cuộc sống ngày càng thoải mái hơn thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gỡ, kết giao với nhiều kiểu người khác nhau. Có những người khiến chúng ta tràn ngập niềm vui, thấy cuộc sống thật tươi đẹp; cũng có những người khiến chúng ta mệt mỏi và chỉ muốn cắt đứt quan hệ ngay tập tức. 

Nhưng, việc cãi vã, căng thẳng có thực sự là cách tốt nhất để chúng ta giải quyết vấn đề này không? Dù điều này có vẻ như không vấn đề gì, nhưng đôi có thể dẫn chúng ta đến những rắc rối lớn hơn.

Người xưa từng nói: “Việc nhỏ không nhịn được, việc lớn ắt sẽ hỏng”.

Nếu chỉ vì ghét ai đó mà cuối cùng ta lại mất tất cả, thì quả là đáng tiếc. Trên thực tế, một người thực sự khôn ngoan sẽ có cách ứng xử chín chắn hơn với người mà họ không thích, chẳng hạn như không quan tâm, không tương tác với anh ta và sống tốt cuộc sống của mình. 

Không để bản thân rơi vào rắc rối và có thể sống hạnh phúc là biểu hiện của sự thông minh thực sự. Nhiều khi, bất kể lời nói của bạn có khéo léo đến đâu hay hành động của bạn có hoàn hảo thế nào, sẽ vẫn người tìm mọi cách để chỉ trích và gây khó dễ cho bạn. Nếu bạn cứ cố gắng tranh cãi với họ, thì cuối cùng người chịu thiệt nhất chắc chắn sẽ là bạn mà thôi. 

Ghét ai đến mấy cũng phải nhớ điều này, đó mới là khôn ngoan - 1

Không thích ai đó, cách tốt nhất là đừng để ý đến họ

Khi đối mặt với những người mà chúng ta ghét trong cuộc sống, điều đầu tiên cần làm là giữ cho tâm mình bình tĩnh như mặt hồ. Tâm như mặt nước tĩnh lặng, nghĩa là chúng ta có thể duy trì được sự bình an nội tâm. Như vậy, việc không để ý đến người khác chính là tránh xa rắc rối không cần thiết. 

Người không giữ được bình tĩnh sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người khiến mình khó chịu. Khi bạn thấy người bạn không ưa gặp may mắn, bạn sẽ thấy tệ và bực bội hơn. Khi thấy họ xui xẻo, bạn lại dễ cảm thấy hả hê, vui sướng. 

Thoạt nhìn, vấn đề chỉ là cảm xúc bề ngoài bị ảnh hưởng nhưng sự chú ý của chúng ta đã hoàn toàn bị những cảm xúc này kéo đi. Kết quả là, tâm trí của chúng ta chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực và chúng ta mất khả năng duy trì lý trí khi đối mặt với các tình huống cá nhân. Một khi mất đi lý trí, chúng ta khó có thể xử lý mối quan hệ với người mình không thích một cách hòa bình. Với tâm trạng như vậy, mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng như quả bom nổ chậm.

Bởi vậy, cách tốt nhất để đối mặt với những người chúng ta ghét, trước tiên là hãy duy trì sự bình yên nội tâm. Cách xử lý này không những giúp bạn tránh được xung đột ngày càng gia tăng mà mối quan hệ giữa hai người còn có thể được điều chỉnh một cách tích cực tốt hơn và cuộc sống của chính chúng ta nhờ đó có thể bình yên hơn.

Ghét ai đến mấy cũng phải nhớ điều này, đó mới là khôn ngoan - 2

Không thích ai đó, cách tốt nhất là đừng qua lạ

Khổng Tử từng nói: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu”. Suy cho cùng, những người mà chúng ta ghét có quan điểm sống khác với chúng ta. Giữa người với người mà quan điểm khác nhau, thì như Khổng Tử đã nói, không cần thiết phải qua lại sâu sắc.

Những người như vậy rất khó có được sự đồng cảm, khó nói chuyện và tìm tiếng nói chung. Điều bạn cho là đúng, họ cho là sai; còn điều họ cho là đúng, bạn lại thấy là sai. Hai người càng nói thì sẽ càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Dần dần, mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng trở nên tệ hơn. Thậm chí, một ngày nào đó mâu thuẫn sẽ leo thang và nổ ra tranh chấp bằng những lời nói gay gắt, làm tổn thương nhau.

Do đó, trong trường hợp này, cách tốt nhất là nên dần tránh xa, giảm tương tác và nói ít lời hơn. Khi bầu không khí giữa hai người trở lại bình yên, bạn không cần lãng phí thời gian nữa, có thể lựa chọn tự nguyện rời đi và cắt giảm hoàn toàn sự tiếp xúc giữa hai người. Ngay cả giữa những người rất thân thiết, sau khi giảm thiểu việc qua lại, theo thời gian, cả hai sẽ dần trở thành những người xa lạ.

Như vậy, chúng ta và những người mình không thích sẽ giữ một khoảng cách nhất định về thời gian và không gian. Không can thiệp lẫn nhau, hoặc thậm chí lựa chọn không tương tác với nhau, là cách xử lý khôn ngoan nhất giữa những người không tương thích với nhau.

Ghét ai đến mấy cũng phải nhớ điều này, đó mới là khôn ngoan - 3

Hoàn thiện bản thân và sống tốt cuộc đời của mình 

Có một câu nói rằng: “Bạn ghét quá nhiều người, có thể là do bạn quá nhàn rỗi”.

Đôi khi, chúng ta nói mình ghét ai đó nhưng suy cho cùng, chúng ta lại tập trung quá nhiều vào họ. Một người đủ trưởng thành và khôn ngoan sẽ không như vậy mà tập trung đến bản thân và hoàn thiện chính mình. 

Nhà thơ người Mỹ Frost từng nói: “Tập trung là bí quyết thành công, nó cho phép bạn tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm”.

Khi tập trung vào bản thân, chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng và khả năng của chúng ta sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, chúng ta sẽ cảm thấy những người và những việc phiền toái đó hóa ra không quan trọng chút nào, mà điều quan trọng nhất chính là cuộc sống của mình. Và khi một người trở nên mạnh mẽ, giỏi giang hơn, ngay cả những người từng ghét bạn trong quá khứ cũng có thể thay đổi thái độ và trở thành người lấy bạn làm mục tiêu. 

Vì vậy, chúng ta nên ngừng lãng phí năng lượng vào việc quan tâm đến người khác mà thay vào đó hãy dành nhiều thời gian hơn cho học tập và làm việc. Khi bạn ngày càng tốt hơn và cuộc sống ngày càng thoải mái hơn thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

Franklin đã từng nói: “Nếu bạn không thể bao dung được người khác thì người khác cũng sẽ không thể bao dung được bạn”.

Nếu bạn không sẵn khoan dung, nhẫn nhịn thì sau này người khác cũng khó lòng dành cho bạn sự khoan dung. Vì vậy, chúng ta không cần phải chọn cách bất hòa với người khác, làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Cãi nhau cũng là một cách nhưng chúng ta có thể chọn những cách khác có lợi hơn cho mình. 

Tâm trí càng tĩnh lặng, bạn sẽ càng hạnh phúc hơn
Vạn vật trên đời đều vô thường, chỉ khi tâm tĩnh lặng thì con người ta mới có thể an yên. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy mình thật có phúc, cuộc sống thật...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống