Những người biết cúi đầu, họ thường không đơn giản

Bảo Anh. - Ngày 11/08/2024 12:00 PM (GMT+7)

Sự thỏa hiệp của người trưởng thành, một nửa xuất phát từ sự thấu đáo, một nửa là từ sự buông tay.

Buông bỏ bản thân và đừng tranh cãi với người vô lý về đúng sai

Những người biết cúi đầu, họ thường không đơn giản - 1

Làm thế nào để giao tiếp với những người xấu xí và vô lý? Đừng bao giờ tranh cãi với những người như vậy vì nguyên tắc của họ là vô lý, chỉ muốn đánh bại người khác.

Nhiều khi, thay vì tranh cãi thì tốt hơn hết là nên dừng lại vì cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn đáng để làm. Đấu tranh tới lui, bạn có thể thắng trong cuộc chiến vì sự thật, nhưng lại thua trong cuộc chiến vì tâm trạng. Bất cứ điều gì làm tổn thương tâm trạng của bạn đều là một kiểu tự hủy hoại bản thân.

Có câu nói rằng: "Năm xưa, khi còn trẻ trung và phù phiếm, tôi muốn thay đổi thế giới. Khi đến tuổi trung niên, tôi thấy mình không có khả năng thay đổi thế giới nên học cách thỏa hiệp với chính mình".

Sự thỏa hiệp của người trưởng thành, một nửa xuất phát từ sự thấu đáo, một nửa là từ sự buông tay.

Khi gặp người xấu, bạn không cần phải tranh cãi đúng sai. Đừng lãng phí năng lượng hạn chế của bạn vào những người xấu và những điều xấu vì điều đó chỉ làm tiêu hao chính bạn mà thôi.

Cuộc đời rất ngắn ngủi, người duy nhất luôn ở bên chúng ta là chính mình. Nếu bạn không bao giờ buông bỏ bản thân và luôn vướng vào những người xấu thì làm sao bạn có thể tự do được?

Không tranh cãi đúng sai với người xấu là cách sống tỉnh táo nhất của người lớn. Những người thực sự trưởng thành và minh bạch biết cách đưa ra lựa chọn và cân nhắc ưu, nhược điểm hơn là chạy theo chúng.

Lạc quan dù thắng hay thua, không cố phải luôn chiến thắng trong mọi việc

Những người biết cúi đầu, họ thường không đơn giản - 2

Mọi việc trên đời đều có quy luật vận hành riêng của nó. Người coi thường thắng bại và không tranh đấu thì thực sự có thể thắng.

Trong gia đình, nếu bạn xem nhẹ thắng thua và biết khiêm tốn thì gia đình sẽ hòa thuận, ấm êm. Khi hòa hợp với bạn bè, không cần biết thắng thua, đôi khi chủ động nhún một bước thì tình bạn sẽ yên bình. Khi hòa hợp với người ngoài, coi thường thắng bại, thỏa hiệp vừa phải thì giao tiếp sẽ hiệu quả.

Lạc quan về thắng thua là một loại trí tuệ và sự an tâm. Nếu bạn có thể lạc quan về thắng thua thì bạn sẽ chiến thắng trong cuộc sống.

Có những cặp vợ chồng cãi vã liên hồi về đủ mọi thứ chuyện, từ vấn đề học hành của con cái, cách dạy dỗ con đến tiền bạc, đường tiến thân… Căng thẳng leo thang, ai cũng muốn tìm mọi cách để chứng minh mình đúng, chẳng ngại nói những lời tổn thương. Vậy là lý trí chưa chắc thắng nhưng tình cảm đã chắc chắn thua.

Cuộc sống này, 9 phần 10 là điều không như ý. Nếu bạn có thể coi thường thắng bại, biết suy nghĩ từ góc độ của người khác và có một tấm lòng bao dung, ân cần thì cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Thua và thắng suy cho cùng chỉ là những khái niệm tương đối. Khi bạn nghĩ mình đang thắng, bạn có thể đang thua; khi bạn nghĩ mình đang thua, bạn có thể đang thắng. Kết quả không quan trọng, điều quan trọng là tận hưởng nó và đón nhận những thay đổi.

Biết cách kín đáo và không phô trương lợi thế của mình ở mọi nơi

Những người biết cúi đầu, họ thường không đơn giản - 3

Nước tụ lại nơi thấp mới thành biển lớn, người biết hạ mình mới trở thành bậc đế vương.

Khiêm tốn là một loại thực hành, cũng là một loại tự bảo vệ bản thân. Người không biết khiêm tốn giống như con thuyền cô đơn giương buồm trên biển, cuối cùng sẽ không thể chống chọi được với sóng gió.

Có kiến ​​thức là điều tốt nhưng nếu không biết kiềm chế sự sắc bén của mình thì bạn sẽ tự rước họa vào thân. Khả năng mạnh hay yếu phản ánh tài năng của một người và việc người đó có biết cách hành động kín đáo hay không phản ánh khuôn mẫu của người đó. Biết đâu là lúc nên nói và đâu là lúc nên quan sát, lắng nghe sẽ giúp bạn bật lên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Khiêm tốn là một loại trí tuệ, dù có tài cũng không nên thể hiện quá mức. Bản chất con người là ích kỷ. Trên đời này, rất ít người thực sự muốn bạn sống tốt hơn họ. Trong một môi trường phức tạp và luôn thay đổi, bạn thường có thể bảo vệ bản thân tốt hơn bằng cách giữ thái độ khiêm tốn.

Khi một người đến tuổi trung niên, sau khi trải qua những đòn roi của xã hội và những khó khăn của cuộc sống, họ dần thức tỉnh. Họ giác ngộ sau khi nhận ra rất nhiều nỗi đau trong cuộc sống xuất phát từ ham muốn của chính họ.

Không cần thiết phải tranh cãi với những kẻ vô lý vì điều đó không chỉ lãng phí thời gian mà còn tự hủy hoại bản thân;

Hãy xem nhẹ việc thắng thua vì bạn không cần cố đấu tranh để luôn thắng trong mọi việc;

Biết làm người khiêm tốn, kiềm chế sự nhạy bén của mình.

Việc của mình hãy làm hết sức mình, việc của người hãy thuận theo tự nhiên, việc của trời hãy thuận theo ý.

3 chân lý của cuộc đời, hiểu được sớm chính là khôn ngoan
Khi một người bắt đầu rèn luyện bản thân, dựa vào chính mình để vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác trên đường đời, họ sẽ trở nên mạnh mẽ và...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Người Hà Nội nói riêng, và người miền Bắc nói chung, cả năm 12 tháng chỉ chờ đúng 1 tháng mùa Thu để tận hưởng những thanh âm vui vẻ của...

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống