Phụ nữ tuổi 40, đây là cách sống thông minh nhất

Bảo Anh. - Ngày 10/02/2023 12:02 PM (GMT+7)

Một người phụ nữ biết tự lực cánh sinh có thể không sống sung túc bằng người khác nhưng cuộc sống của cô ấy chắc chắn tự do và thoải mái hơn bất kỳ ai. 

Thời gian như nước chảy, không ngừng trôi. Có thể mới hôm qua thôi còn bồng bột tuổi mới chớm đôi mươi, nay đã thấy tuổi 40 đến gần. Thời gian trôi qua cũng giúp phụ nữ trở nên trưởng thành và kinh nghiệm hơn, giải quyết được nhiều nỗi nghi ngờ trong lòng nhưng đồng thời cũng mang đến cho phụ nữ những vấn đề mới.

Ở tuổi 40, nhiều phụ nữ trăn trở những ngày tháng phía trước phải thế nào để có thể sống hết mình một cách huy hoàng. Một số phụ nữ cho rằng chỉ cần giữ được trái tim người đàn ông, giữ được mái ấm của riêng mình thì dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến đâu, họ cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng có một số phụ nữ cho rằng cuộc sống là của mình, tương lai tươi sáng phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân, chỉ có học cách dựa vào chính mình mới có thể không thua cuộc trong cuộc sống.

Mỗi người có một cách sống riêng, có thể không khôn ngoan lắm nhưng đó cũng là sự lựa chọn của riêng mỗi người. Có câu nói trong một cuốn sách rằng: “Có hàng ngàn cách để sống trên đời, nhưng không có cách sống nào có thể bắt đầu lại từ đầu”.

Quyền lựa chọn nằm trong tay của chính bạn, nếu biết chọn đúng phương hướng ngay từ đầu, con đường của bạn sẽ thuận lợi và hứa hẹn hơn nhiều. Phụ nữ ở tuổi 40, cách sống khôn ngoan nhất là “dựa vào chính mình”.

Phụ nữ tuổi 40, đây là cách sống thông minh nhất - 1

Nếu không quyết định từ bỏ sự nghiệp của mình, Hà có lẽ sẽ là niềm ước ao của rất nhiều người phụ nữ khi có trong tay công việc với mức lương tính bằng nghìn đô la. Vì nhỡ kế hoạch mang thai đứa con thứ 2 trong khi đứa đầu còn đang bập bẹ tập nói nên cô đã quyết định lùi về phía sau, ở nhà và trở thành một người mẹ toàn thời gian.

Trước giờ cô luôn cho rằng chồng mình là một người đáng tin cậy nhưng từ khi cô nghỉ việc ở nhà, anh chưa bao giờ đưa cô một đồng. Số tiết kiệm trong tay nhanh chóng cạn kiệt và không còn cách nào khác, cô phải chìa tay xin tiền chồng. Kể từ đây, cuộc sống của cô ngày càng khó khăn hơn.

Chồng Hà vẫn đưa tiền nhưng từ khi trở thành người gánh vác kinh tế cả gia đình, anh dần thể hiện thái độ khác với cô. Ngay cả khi Hà cố gắng chăm chỉ để chăm sóc gia đình, thậm chí không dám tiêu cho bản thân mình một đồng, cô cũng không được anh coi trọng. 

Cô phàn nàn rằng chồng không yêu thương mình đủ nhiều nhưng cô lại quên mất rằng mình cũng như vậy. Chính cô đã mất tự tin, chọn cách sống dựa dẫm vào người khác thì làm sao có thể sống thoải mái vui vẻ. 

Phụ nữ tuổi 40, đây là cách sống thông minh nhất - 2

Trong cuộc sống, có không ít người phụ nữ như Hà, sẵn sàng từ bỏ tương lai, giấc mơ của mình vì gia đình và đặt mọi hy vọng vào người chồng. Họ nghĩ dựa dẫm vào chồng là có thể sống tốt, nhưng hóa ra chẳng ai để họ có thể nương tựa cả đời ngoại trừ chính bản thân mình. 

"Dựa núi núi sẽ lở", cho dù chồng bạn vốn yêu bạn nhiều thế nào, anh ấy cũng sẽ không bằng lòng để bạn dựa dẫm như vậy cả đời. Con người bản chất ai cũng có sự ích kỷ nhất định. Một khi bạn tạo áp lực như vậy cho anh ấy, anh ấy sẽ không thể tiếp tục là chỗ dựa vững chắc nhất của bạn như trước nữa.

Khi còn trẻ có thể không nhìn rõ bản chất con người, nhưng khi 40 tuổi, bạn nhất định phải tỉnh táo. Đừng mơ mộng dựa vào người khác mà sống, phải biết rằng, nữ nhân cả đời chỉ có một con đường thông minh nhất, đó chính là dựa vào chính mình. Phía trước là một chặng đường dài và bạn phải bước một mình, dựa vào chính mình và khả năng của mình để hoàn thành nó, không phải dựa vào bất kỳ ai. 

Phụ nữ tuổi 40, đây là cách sống thông minh nhất - 3

Mọi phụ nữ đều đang tìm kiếm ánh sáng cho cuộc đời mình, nhưng bạn có biết rằng chỉ có bạn mới thực sự soi sáng cho bản thân. Cha mẹ có thể là ánh sáng của bạn, nhưng họ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời này. Con đường phía trước sẽ phải tự mình bước đi. Một người đàn ông có thể là ánh sáng của bạn, nhưng anh ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hạnh phúc đích thực phải do chính mình tạo ra.

Nếu bạn luôn đặt hy vọng của mình vào người khác, điều chờ đợi bạn cuối cùng sẽ chỉ là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Con người không nên quá dựa dẫm vào người khác để sống mà nên biết nương tựa vào chính mình. Đôi vai dù chưa đủ rộng cũng đủ nâng đỡ cuộc đời, dù sức chưa đủ vững cũng có thể tạo nên hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

Nếu trước đây bạn luôn dựa dẫm vào người khác, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn mới khi bước vào tuổi 40. Bạn phải biết rằng người đáng tin cậy nhất trong cuộc đời này chính là bản thân bạn. Học được cách dựa vào chính mình thì quãng đời còn lại của bạn sẽ càng thêm thú vị.

Phụ nữ tuổi 40, đây là cách sống thông minh nhất - 4

Trên đời này không ai là mãi mãi. Người thân, bạn đời hay bạn bè rồi cũng có lúc phải nói lời tạm biệt. Nếu bạn không dựa vào chính mình, bạn có thể dựa vào ai mãi? 

Cho dù hiện tại họ có sẵn sàng là nơi để bạn nương tựa, điều đó không có nghĩa là họ có thể cho bạn nương tựa cả đời. Một người phụ nữ biết tự lực cánh sinh có thể không sống sung túc bằng người khác nhưng cuộc sống của cô ấy chắc chắn tự do và thoải mái hơn bất kỳ ai. 

Như ai đó từng nói: "Dựa vào cha mẹ, bạn chỉ có thể là công chúa; dựa vào một người đàn ông, bạn nhiều nhất có thể là thê thiếp; dựa vào chính mình, bạn mới có thể là hoàng hậu".

Hãy là nữ hoàng của chính bạn, dựa vào khả năng của chính bạn để thống trị cuộc sống của bạn và mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.

Ở đời, sự phòng bị tốt nhất của phụ nữ chính là 3 chữ này
Có thể bây giờ bạn luôn đặt tình cảm của mình lên hàng đầu, nhưng sẽ có một ngày bạn hiểu rằng tiết kiệm tiền là sự tự tin lớn nhất của bạn, sự phòng...

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn