Phụ nữ thông minh tránh xa 3 điều, càng không làm cuộc sống càng tốt đẹp

Bảo Anh. - Ngày 13/09/2023 12:01 PM (GMT+7)

Phụ nữ thông minh biết đâu là điều tốt cho bản thân mình và đâu là điều cần tránh xa.

Trong cuộc đời, muốn sống tốt phải sẵn sàng trải qua bão dông, muốn sống đẹp phải sẵn sàng đi qua con đường lầy lội. Người phụ nữ thông minh có những tiêu chuẩn, chuẩn mực ứng xử của riêng mình. Họ sẽ sống cuộc đời rực rỡ như đóa hoa mùa hạ, tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của riêng mình. Phụ nữ thông minh biết đâu là điều mình nên làm và đâu là điều cần tránh xa, càng ít bận tâm thì cuộc sống càng tốt đẹp.

1. Đừng phàn nàn về mọi thứ

Phụ nữ thông minh tránh xa 3 điều, càng không làm cuộc sống càng tốt đẹp - 1

Lỗ Tấn từng nói: “Khi một người phàn nàn, mọi việc sẽ phát triển theo hướng mà người đó kêu than”. Người phụ nữ càng phàn nàn sẽ càng dễ gặp rắc rối bởi chính năng lượng tiêu cực đó khiến cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn.

Có gia đình nọ là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và hàng xóm xung quanh. Đôi vợ chồng trẻ sinh được đứa con thông minh đáng yêu, người chồng luôn cư xử khiêm tốn lịch sự, mẹ chồng ở gần đó cũng thường xuyên đến nhà phụ giúp chăm sóc con cái.

Thế nhưng, chính người vợ lại thường xuyên phàn nàn về gia đình mình. Cô than rằng chồng mình không chịu dành ra thời gian chăm sóc con cái, đứa trẻ thì nghịch ngợm khiến cô rất mệt, lại thêm mẹ chồng nấu ăn không hợp khẩu vị. Dần dà những lời than vãn ngày một nhiều hơn. Thời gian trôi qua, mọi người không ai bảo ai, đều giãn dần mối quan hệ với người mẹ trẻ đó để tránh xa năng lượng tiêu cực.

Lời phàn nàn giống như chất độc vậy, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình. Đời người có hạn, than phiền thêm một ngày đồng nghĩa với việc bạn đã bớt đi một ngày hạnh phúc.

Phụ nữ thông minh sẽ không phàn nàn hay cằn nhằn khi có chuyện gì xảy ra. Thay vào đó, họ chọn cách im lặng làm việc, âm thầm giải quyết, dùng hành động để thay đổi hiện trạng. Đối mặt với những thứ vô thường bằng tâm thái bình thường, không phàn nàn hay vướng mắc, nở nụ cười với đời và với người, học cách bằng lòng và vui vẻ, may mắn sẽ đến bất ngờ.

2. Đừng mất kiểm soát cảm xúc của mình

Cuộc sống là chín phần mười những điều không như ý mình. Điều làm nên sự khác biệt của cuộc sống là phụ nữ thông minh giữ được sự bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra và ứng phó một cách điềm đạm. Trong khi đó, phụ nữ dại luôn đặt mình vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc.

Có cặp vợ chồng nọ cần ra ngoài giải quyết chút việc bằng xe buýt. Vì nhớ nhầm trạm xuống nên cả hai phải bắt thêm chuyến xe buýt về, không may tắc đường nên bị tới trễ. Người vợ lập tức bùng nổ cảm xúc, tức giận và hét lên với chồng, mặc cho anh xin lỗi và giải thích.

Bất kỳ sự không hài lòng đột ngột hoặc phát sinh ngoài dự tính nào đó cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy tức giận và muốn bùng nổ. Tuy nhiên, phản ứng ngay theo những cảm xúc nhất thời đó thực sự không phải là bước đi thông minh. Những người phụ nữ bị mắc kẹt trong tâm trạng tệ sẽ ngày một kéo cuộc sống của mình đi xuống.

Ẩn trong cảm xúc của một người là sự may mắn và cả tương lai của người đó. Một người phụ nữ có cảm xúc ổn định, không lo lắng cũng không chần chừ sẽ khiến người khác cảm thấy như một cơn gió xuân, dễ chịu và thoải mái. Người như họ dễ nhận được sự kính trọng và quý trọng của mọi người, phước lành và may mắn sẽ tự nhiên đến.

3. Đừng từ bỏ việc phát triển bản thân

Phụ nữ thông minh tránh xa 3 điều, càng không làm cuộc sống càng tốt đẹp - 2

Con người dù ở độ tuổi nào cũng đừng bao giờ được từ bỏ việc phát triển bản thân mình. Rễ ở dưới phải bén khỏe, đâm sâu thì thân cành lá ở trên mới có thể phát triển tốt. Chỉ khi luôn nỗ lực vươn lên và không ngừng làm giàu cho bản thân thì con người ta mới có thể tỏa sáng và sống một cuộc sống tuyệt vời.

Không ít phụ nữ đã mắc phải sai lầm lớn của cuộc đời khi cho rằng kết hôn đồng nghĩa với việc bản thân phải dành tất cả năng lượng, thời gian cho gia đình, xếp ưu tiên của chồng con lên trên còn bản thân mình ở sau cùng. Họ từ bỏ phát triển bản thân, sau đó khi biến cố đến lại trách móc rằng cuộc đời sao bất công như vậy.

Mỗi người đều cần có tự do là chính mình, có can đảm và dũng khí để sống là chính mình, tỏa sáng và rực rỡ. Nhớ rằng, mọi sai lầm hay thất bại trong quá khứ đã là một phần của quá khứ. Trạng thái cuộc sống hoàn hảo nhất là khi bạn không bao giờ từ bỏ sự phát triển bản thân.

Không ai có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ ngoài chính bạn. Thời gian và kinh nghiệm là tấm nền giúp bạn ngày càng tốt hơn. Quý nhân lớn nhất trong cuộc đời bạn chính là bản thân bạn. Phụ nữ thông minh có sự lựa chọn của riêng mình, không ngừng nỗ lực và kiên trì trên con đường trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Phụ nữ thực sự ưu tú có 3 thói quen tốt này, bạn thì sao?
Cuộc sống vốn không dễ dàng. Mong rằng mỗi chị em đều có thể rèn luyện 3 thói quen này cho mình và sống cuộc đời rực rỡ nhất.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Trên thực tế, trước khi con người trở nên thịnh vượng, sẽ có một số tín hiệu, Khi những tín hiệu này xuất hiện, đó là để nhắc nhở bạn rằng...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình