Phần lớn phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân đều chưa học được khả năng này

Bảo Anh. - Ngày 22/10/2023 12:00 PM (GMT+7)

Hạnh phúc của người phụ nữ không nên phụ thuộc vào người khác mà phải đến từ chính bản thân mình. Chỉ khi bạn biết làm hài lòng chính mình, bạn mới có thể thực sự có được hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống

Trên sân khấu cuộc đời, ai cũng là nhân vật chính và ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Trong lâu đài hôn nhân, nhiều phụ nữ khi gặp phải những điều bất hạnh thường chọn cách âm thầm chịu đựng, chôn vùi nỗi đau vào sâu trong lòng, đặt hạnh phúc của mình lên chồng, con và gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chính mình thì đã quên mất. 

Khi một người phụ nữ sống một cuộc đời bất hạnh, đa phần họ đều chưa học được khả năng này: Làm hài lòng bản thân.

Đây là một sự thật tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra lại rất sâu sắc. Trong hôn nhân, nhiều phụ nữ thường đặt hạnh phúc của mình lên người chồng, mong người đàn ông đó mang đến cho mình hạnh phúc, sự hài lòng. Tuy nhiên, kỳ vọng này thường không thực tế. Vì nhu cầu và mong đợi của mỗi người là khác nhau nên bạn không thể mong đợi người khác đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Hơn nữa, khi bạn đặt hết hạnh phúc của mình lên người khác, bạn sẽ cảm thấy thất vọng và đau khổ khi họ không đáp ứng được sự mong đợi của bạn.

Vì vậy, làm thế nào để làm hài lòng chính mình?

1. Hãy độc lập và không phụ thuộc vào người khác

Phần lớn phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân đều chưa học được khả năng này - 1

Phụ nữ muốn làm hài lòng bản thân thì trước hết cô ấy phải là người độc lập. Độc lập không chỉ là độc lập về kinh tế mà còn là độc lập về tư tưởng và tinh thần. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Mỗi chị em đều nên có một công việc có thể nuôi sống bản thân mình, có sự nghiệp mà mình yêu thích. Thu nhập dù nhiều hay không, điều quan trọng là nó thuộc về chính bạn. 

2. Theo đuổi bản thân và sống theo cách bạn muốn

Để làm hài lòng chính mình, bạn phải theo đuổi bản thân và sống theo cách mà bạn muốn. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên giỏi nhất trong tất cả mọi việc, mà chúng ta nên tìm kiếm sự phát triển và tiến bộ trong những lĩnh vực mình thích.

Hãy cứ là chính mình, sống cuộc đời tuyệt vời của riêng bạn theo cách của riêng bạn. Chỉ khi theo đuổi bản thân, bạn mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.

3. Trân trọng hiện tại và biết ơn cuộc sống

Phần lớn phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân đều chưa học được khả năng này - 2

Hãy trân trọng hiện tại và biết ơn cuộc sống. Đây chính là một cách khác để bạn làm hài lòng chính mình. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều tươi đẹp và chỉ cần chúng ta cảm nhận chúng bằng trái tim mình thì chúng ta sẽ khám phá được những vẻ đẹp trong cuộc sống.

Mỗi ngày trôi qua đều không thể lặp lại. Bởi vậy, chúng ta phải trân trọng từng khoảnh khắc, đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống với thái độ biết ơn. Lòng biết ơn là con đường dễ dàng nhất dẫn bạn đến với hạnh phúc. 

4. Dũng cảm đối mặt với khó khăn, mạnh mẽ và lạc quan

Để làm hài lòng chính mình, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với khó khăn và mạnh mẽ, lạc quan. Sẽ luôn có một số khó khăn và thất bại trong cuộc sống, dù là ai cũng vậy. Nhưng chỉ khi bạn dũng cảm đối mặt với chúng, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này.

Cuộc đời như biển cả, có lúc giông tố, lúc bình lặng. Dù phía trước bạn là gì, hãy đối mặt với tâm trí bình tĩnh.

5. Học cách bao dung và thấu hiểu

Phần lớn phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân đều chưa học được khả năng này - 3

Để làm hài lòng chính mình, bạn cũng phải học cách bao dung và thấu hiểu. Khi học cách bao dung và thấu hiểu người khác, chúng ta có thể hòa hợp với người khác tốt hơn và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình tốt hơn.

Nhà là nơi dành cho tình yêu, không phải lý trí. Câu nói này đầy sự bao dung và thấu hiểu, giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sự gắn kết tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người với nhau. Đúng hay sai, trắng hay đen đôi khi không phải là điều quan trọng nhất. 

Phần lớn phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân đều chưa học được khả năng này - 4

Đa phần những phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân đều chưa học được cách làm hài lòng bản thân. Điều này là do họ quá phụ thuộc vào người khác và bỏ qua những nhu cầu cũng như giá trị của chính mình. Vì vậy, phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì phải học cách làm hài lòng chính mình. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể thực sự có được hạnh phúc và thực sự tận hưởng cuộc sống. Hạnh phúc của người phụ nữ không nên phụ thuộc vào người khác mà phải đến từ chính bản thân mình.

Khi bạn ngày càng trở nên im lặng hơn…
Im lặng không có nghĩa bạn yếu đuối và thỏa hiệp với cuộc sống mà là bạn đã nhìn rõ hơn và ngày càng trưởng thành. 

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phụ nữ và gia đình