Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ

Bảo Anh. - Ngày 22/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Đàn ông vốn có ham muốn chinh phục và phụ nữ càng tự đánh giá thấp mình, đàn ông càng ít hứng thú. Chỉ khi phụ nữ giữ được sự tự tin, khí chất của riêng mình, họ sẽ khơi dậy khát vọng chinh phục của đàn ông, khiến đàn ông quan tâm và nắm bắt được trái tim

Trong chuyện tình cảm, nhiều phụ nữ yêu đến chết đi sống lại một người và cho rằng chỉ cần yêu thật lòng thì họ có thể được người đàn ông đó yêu cả đời. Giấc mơ thì đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng.

Nhất là khi hai người đã trở thành người một nhà, phụ nữ càng vun vén, hy sinh hơn sau khi có con. Họ học cách bao dung và không ít người luôn cố thích ứng một cách mù quáng. Họ học cách chịu đựng trong mọi việc, cuối cùng tự biến mọi cố gắng của mình trở thành chuyện dĩ nhiên phải thế. Họ tin rằng sự hy sinh của mình sẽ khiến đàn ông ấy yêu thương cả đời.

Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ - 1

Tuy nhiên, sự thật là một khi cán cân tình cảm mất cân bằng, đàn ông sẽ dần không còn quan tâm, không còn coi trọng người phụ nữ ấy nữa. Cuối cùng, thứ mà cô ấy nhận về không phải sự nâng niu, trân trọng mà là sự tổn thương, vô cảm. Phụ nữ khi dành tình yêu mù quáng cho ai đó, không còn biết yêu thương, đánh mất chính mình sẽ mất đi sức hấp dẫn và không còn nắm bắt được trái tim đàn ông.

Suy cho cùng, những thứ thuộc về phạm trù tình cảm không bao giờ phụ thuộc vào sự cho đi mà phụ thuộc vào sự quyến rũ, khát khao chinh phục. Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ: “yêu bản thân”. Nếu bạn biết yêu bản thân mình, đàn ông sẽ yêu bạn.

Đừng tuân theo một cách mù quáng, hãy luôn có chính kiến ​​của riêng mình

Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ - 2

Phụ nữ hãy giữ lấy chính kiến ​​của mình, đừng nghe theo đàn ông một cách mù quáng. Bởi chỉ khi biết yêu bản thân, bạn mới không đánh mất mình.

Nhiều phụ nữ cảm thấy rằng đàn ông vốn là thích phụ nữ phục tùng nên họ sẽ răm rắp mà nghe lời, như một chú mèo ngoan, luôn sẵn sàng vâng dạ. Điều này có thể khiến phụ nữ giành được tình cảm của đàn ông trong một thời gian, nhưng theo thời gian, nó chỉ khiến họ trở nên yếu thế hơn.

Phụ nữ dù thế nào cũng phải có chính kiến ​​của mình. Phải để người đàn ông thấy rằng mình không phải thứ đồ chơi có thể quăng đâu cũng được, muốn nặn thế nào sẽ ra hình dạng thế đó.

Khi bạn luôn nghe theo, phục tùng mọi yêu cầu dù vô lý của đàn ông, bạn đang tước đi chính sự quyến rũ của mình, đánh mất đi cảm giác bị hấp dẫn của đàn ông.

Một người phụ nữ quyết đoán, khí chất và quyến rũ sẽ khiến đàn ông không dám coi thường, nghiêm túc mà trân trọng. Họ là những người dám từ chối đàn ông, dám nói không với đàn ông và điều đó càng khiến đàn ông không dám mắc sai lầm, yêu bằng cả trái tim.

Đừng từ bỏ sự độc lập, hãy có sự nghiệp của riêng mình

Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ - 3

Có sự nghiệp của riêng mình, luôn có thể tự đứng trên đôi chân của mình chính là biết yêu thương, trân trọng bản thân.

Nhiều phụ nữ vì tin vào câu nói "Anh nuôi em” của đàn ông mà từ bỏ tất cả sự nghiệp của mình để trở thành một bà nội trợ. Tuy nhiên, khi từ bỏ sự nghiệp của mình, cô ấy sẽ không có thu nhập và mọi tiền bạc trong nhà đều phụ thuộc vào chồng. Không sự nghiệp riêng, không thu nhập, không các mối quan hệ bên ngoài, phụ nữ dần trở nên tự ti hơn, mất đi sự quyến rũ.

Một người phụ nữ có sự nghiệp riêng không chỉ độc lập về tài chính mà còn độc lập về tinh thần. Ở họ luôn toát ra sự tự tin, cuốn hút trong từng cử chỉ. Khi say mê với công việc, họ sẽ trở nên phấn chấn hơn, thái độ sống đầy nhiệt huyết và tỏa sáng một cách hết sức tự nhiên. Những người như vậy thường khiến đàn ông mê đắm không thể cưỡng lại.

Đừng luôn cố để làm hài lòng tất cả mọi người

Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ - 4

Một người phụ nữ biết yêu bản thân sẽ không xu nịnh, không nhún nhường để lấy lòng người khác. Họ không để cho bất cứ ai sai khiến mình hay lệ thuộc vào người khác. Dù trong mối quan hệ nào, luôn là chính mình chính là tốt nhất.

Đàn ông vốn có ham muốn chinh phục và phụ nữ càng tự đánh giá thấp mình, đàn ông càng ít hứng thú. Chỉ khi phụ nữ giữ được sự tự tin, khí chất của riêng mình, họ sẽ khơi dậy khát vọng chinh phục của đàn ông, khiến đàn ông quan tâm và nắm bắt được trái tim của đàn ông đó.

Một người phụ nữ như vậy giống một bông hồng có gai, mang vẻ đẹp kiêu sa và tỏa hương thơm riêng, được vô số người săn đón và yêu thích.

Trong mắt đàn ông, sức hấp dẫn “chết người” của phụ nữ chỉ nằm trong 3 chữ - 5

Sự quyến rũ nhất của một người phụ nữ không bao giờ là vẻ bề ngoài mà chính là sự độc lập, tự tin và yêu bản thân mình.

Bạn sẽ thấy rằng những người phụ nữ quá nghe lời đàn ông, từ bỏ sự nghiệp, thậm chí là bạn bè, răm rắp nghe lời để lấy lòng đàn ông cuối cùng lại bị đàn ông phản bội, ruồng bỏ một cách phũ phàng.

Phụ nữ nếu không biết nâng niu bản thân cuối cùng sẽ tự đánh mất sức hấp dẫn của mình và tình yêu của đàn ông. Phụ nữ không yêu, không trân trọng bản thân, tự hạ thấp mình sẽ chỉ khiến coi thường.

Chỉ khi người phụ nữ biết yêu chính mình, họ mới có thể tự tin, toát ra khí chất riêng, rực rỡ và đầy cuốn hút.

Lấy phải chồng vô tâm, phụ nữ cần vô tâm gấp bội!
Lấy phải chồng vô tâm, hãy biết tự tạo niềm vui cho mình. Hãy cứ toàn tâm toàn ý với gia đình, chăm sóc tổ ấm của mình song đừng để cuộc đời gói gọn...

Eva Góc nhìn

Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn