TQ: Giáo viên dùng dập ghim vào tai trẻ 4 tuổi

Ngày 10/06/2015 19:00 PM (GMT+7)

Một giáo viên ở Tam Minh, Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị đình chỉ sau khi gia đình phát hiện một bên tai của con trai 4 tuổi bị sưng rộp vì bị cô dập ghim.

Sau khi phát hiện, mẹ của cậu bé 4 tuổi đã đăng hình ảnh một bên tai sưng phồng của con trai lên mạng. Cô cho biết, khi đưa con vào phòng tắm, cậu bé bắt đầu khóc vô cùng đau đớn. Cô hỏi thì mới hoảng hồn biết con trai bị cô giáo dùng dập ghim dập vào tai mình trong giờ nghỉ trưa.

Theo chia sẻ của người mẹ, giáo viên này tên Lan, dạy tại trường mẫu giáo Art Jiangle County.


TQ: Giáo viên dùng dập ghim vào tai trẻ 4 tuổi - 1

TQ: Giáo viên dùng dập ghim vào tai trẻ 4 tuổi - 2

Cậu bé đau đớn vì bị cô giáo dập ghim.

TQ: Giáo viên dùng dập ghim vào tai trẻ 4 tuổi - 3

TQ: Giáo viên dùng dập ghim vào tai trẻ 4 tuổi - 4

Phòng giáo dục địa phương xác nhận sự việc xảy ra vào trưa 8/6 và đã đình chỉ dạy giáo viên. Đại diện trường mẫu giáo, phòng giáo dục đã đến thăm hỏi gia đình cậu bé và đưa ra lời xin lỗi cũng như mong muốn sự tha thứ, thông cảm.

Hiện tại, cảnh sát đang điều tra hành vi bạo lực này.

Năm ngoái, một giáo viên mầm non đã quấn đầu và tay học sinh bằng băng keo rồi chia sẻ hình ảnh cho bạn bè trên Wechat. Một giáo viên ở Bắc Kinh cũng đã bị quay clip khi đang đánh, đá và quát trẻ.

Tào Nga (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo lực học đường