8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng "cháy hàng"

Ngày 07/07/2018 16:00 PM (GMT+7)

Hãy cùng xem xem đâu là 8 sản phẩm làm đẹp được đưa vào danh sách "must-have" của các biên tập viên làm đẹp đến từ các trang tin nổi tiếng thế giới.

1. Fresh Soy Face Cleanser (950.000 VNĐ)

Theo biên tập viên Lindsay Schallon cho biết cô cực kì ấn tượng với loại sữa rửa mặt này, nó có mùi hương dễ chịu và thành phần Axit Amin trong đó có khả năng duy trì độ đàn hồi làm da trông săn chắc, tươi trẻ hơn sau mỗi lần sử dụng. Bên cạnh đó, chiết xuất tinh chất đậu nành cùng nhiều dưỡng chất khác đã giúp gương mặt dễ bị đỏ của cô dịu đi nhanh chóng.

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 1

Khả năng cân bằng da sau mỗi lần rửa mặt đã giúp Fresh Soy Face Cleanser trở thành tuýp rửa mặt yêu thích của cô nàng biên tập viên này.

2. Garnier SkinActive All-in-One Micellar Cleansing Water (225.000 VNĐ)

Theo lời nhận xét của Rachel Nussbaum đây là sản phẩm không thể thiếu trên bàn trang điểm của cô bởi độ làm sạch hoàn hảo và hơn cả là giá tiền bình dân của nó. Chỉ cần một miếng bông tẩy trang, một chút nước từ sản phẩm là có thể đánh bay lớp phấn phủ dày cộm, lớp son môi đậm màu, hay cả đường kẻ mắt mèo của cô nàng cũng nhanh chóng biến mất.

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 2

Với giá thành rẻ bèo đó, một sản phẩm chất lượng như vậy thì quá tuyệt cho túi tiền của các nàng rồi.

3. Clé de Peau Beauté Concealer SPF 25 (1.600.000 VNĐ)

"Công nhận mà nói đây là một sản phẩm rất đắt, nhưng tôi thật sự yêu thích thanh che khuyết điểm này. Bởi nó có thể che phủ hoàn hảo những vùng sạm da hay vùng vùng mẩn đỏ khu vực xung quanh mũi và miệng. Bên cạnh đó, nó còn phát huy tốt công dụng dưỡng ẩm để sau một thời gian sử dụng lớp make-up của bạn vẫn còn trông rất mượt." - trích từ lời nhận xét của cô nàng Ying Chu 

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 3

Thật sự là khá đắt cho một dụng cụ trang điểm như này, nhưng công dụng mà Clé de Peau Beauté Concealer đem lại sẽ khiến bạn sẵn sàng bỏ tiền ra vì nó.

4. Dior Diorshow Mascara (750.000 VNĐ)

Thêm một dòng sản phẩm khác cũng gây ấn tượng không kém, đó là em Diorshow Mascara của hãng Dior. Ngay sau khi được ra mắt với các tín đồ làm đẹp thì rất nhanh dòng Mascara này được các chị em săn lùng ráo riết và hầu như luôn trong tình trạng hết hàng.

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 4

"Khả năng vượt trội của em ấy chính là làm dày sợi mi đến mức kinh ngạc nhưng lại không hề làm vón cục như những dòng sản phẩm thông thường khác" - lời khen ngợi hết mực của biên tập viên Lindsay Schallon.

5. Wet n Wild Mega Glo Highlighting Powder (125.000 VNĐ)

Để mô tả về em Highlighting của Wet n Wild thì có thể gói gọn trong 3 từ ngon, bền, rẻ. Theo lời tán thưởng của Lindsay Schallon dành cho dòng sản phẩm này thì đây là loại phấn highlight bình dân mà cô luôn mang theo bên mình để tiện cho mỗi lần trang điểm.

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 5

Chỉ với một chút lên gò má, đường sóng mũi và vài khu vực đặc biệt khác là cô nàng đã hoàn toàn có thể tự tin toả sáng rồi đấy.

6. Bobbi Brown Blush (750.000 VNĐ)

Đặc điểm nổi bật của loại má hồng này chính là nó có thêm lớp nhũ nhẹ trong sản phẩm, bên cạnh đó kết cấu hạt phấn siêu mịn, độ bám cao sẽ giúp trang điểm và mang đến cho bạn gương mặt rạng rỡ với đôi má ửng hồng tự nhiên, nổi bật suốt cả ngày dài.

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 6

Với cô nàng Jennifer Mulrow thì phấn má hồng chính là vũ khí bí mật để gương mặt cô trông tươi tắn, có sức sống hơn vào mỗi buổi sáng.

7. Biologique Recherche Lotion P50 (2.300.000 VNĐ)

Sau khi sử dụng sản phẩm này, cô nàng biên tập viên tài năng của Pop Star - Aimee Simeon đã không tiếc lời khen ngợi cho chai Lotion: "Tôi được bác sĩ da liễu Michelle Henry khuyên dùng loại toner này để cân bằng độ pH cho làn da dễ nổi mụn của mình. Tôi từng thấy nhiều người miêu tả loại toner này là "liệu pháp facial đóng chai" và giờ tôi đã hiểu tại sao. Loại Lotion này tẩy da chết một cách nhẹ nhàng đồng thời dưỡng ẩm và làm sáng làn da của tôi. Kể từ khi dùng nó, tôi rất hiếm khi bị nổi mụn bọc, vốn là một phép màu đối với làn da rất dễ nổi mụn của tôi."

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 7

Thật không khó hiểu khi đây là sản phẩm đã nổi tiếng trong giới làm đẹp suốt 40 năm qua.

8. ColourPop Ultra Matte Lip Liquid Lipstick (175.000 VNĐ)

Nhắc đến hãng mỹ phẩm này chắc chắn không ít chị em quen mặt với nó. Bởi vì đây là nhãn hàng quá nổi tiền với các tín đồ làm đẹp bởi tiêu chí giá thành rẻ nhưng chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, dòng Ultra Matte Lip Liquid Lipstick của ColourPop luôn được bình chọn là thỏi son không thể thiếu trong túi trang điểm của các chị em.

8 sản phẩm làm đẹp từ rẻ tới đắt luôn trong tình trạng amp;#34;cháy hàngamp;#34; - 8

Theo biên tập viên truyền thông Madeline Haller cho biết cô chính là fan bự của sản phẩm bình dân có tiếng này.

Chỉ cần vài giọt dầu sáng tối mà làn da của U50 Châu Tấn khiến gái trẻ phải ao ước
Dù đã bước qua độ tuổi 40, thế nhưng nhờ chăm chỉ sử dụng dầu Oliu để dưỡng da nên làn da của mỹ nhân này luôn săn chắc, mịn màng, không hề có dấu...
Thảo My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp