Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông!

Ngày 27/02/2019 10:00 AM (GMT+7)

Khi các điều kiện còn thiếu thốn, phụ nữ thời xưa đã phải sử dụng những nguyên liệu không tưởng để làm đẹp diện mạo của mình.

Thời xưa, khi các điều kiện làm đẹp còn thiếu thốn, phụ nữ đã tự mình tìm đến những phương pháp tuy có phần kỳ lạ nhưng lại đem đến những hiệu quả nhất định. Ví như thời cổ đại, mỹ phẩm làm đẹp đã được phát hiện, tuy chưa đạt đến trình độ kĩ thuật đẳng cấp nhưng so với thời điểm lúc bấy giờ đã giúp chị em phụ nữ thỏa mong muốn đẹp hơn mỗi ngày. 

Cho đến hôm nay, khi nhìn lại những loại mỹ phẩm ngày trước, chắc hẳn ai cũng phải giật mình e ngại vì một số thành phần có trong chúng thực sự là mối nguy hiểm cho sức khỏe của người sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu về những loại thành phần này từng được sử dụng làm mỹ phẩm trong quá khứ:

1. Chất béo động vật

Ngay từ thời đại La Mã, phụ nữ đã biết cách làm đẹp, tuy nhiên thời đó do công nghệ mỹ phẩm chưa phát triển nên vô tình họ dùng những thành phần gây hại. Một trong số đó là chất béo động vật. 

2. Mỹ phẩm chứa chất phóng xạ

Kể từ khi được phát hiện vào năm 1898 bởi hai nhà nghiên cứu nổi tiếng Marie và Pierre Curie, radium được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực. Trước khi hiểu rõ sự nguy hiểm của chất này, hãng Tho - radia của Pháp đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc đưa radium vào sản xuất mỹ phẩm bao gồm son, kem dưỡng da, phấn... với lời hứa hẹn có thể trẻ hóa, làm sáng da.

Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông! - 1

Chất phóng xạ độc hại là một trong những nguyên liệu có mặt trong các loại mỹ phẩm thời xưa.

3. Máu

Sơn móng tay là phương pháp làm đẹp rất phổ biến của chị em ngày này, nhưng chúng không phải là phát minh gần đây. Từ thời la mã, họ đã biết sử dụng máu là thành phần chế biến sản phẩm làm nên màu sắc cho móng tay. móng chân.

4. Nhọ nồi

Sử dụng nhọ nồi hay còn được biết với tên bồ hóng là thành phần mà người Ai Cập cổ đại sử dụng để kẻ viền mắt. Họ trộn nhọ nồi với một khoáng chất có tên là galena tạo ra một sản phẩm gel nhằm trang điểm cho đôi mắt. Thật may mắn và dễ dàng hơn khi ngày nay phái đẹp có eyeliner tiện dụng.

Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông! - 2

Người Ai Cập cổ đại sử dụng nhọ nồi để kẻ viền mắt.

5. Chì

Một trong những thành phần làm đẹp kỳ lạ được ưa chuộng trong quá khứ chính là chì. Nó được coi là một thành phần phổ biến trong mỹ phẩm làm sáng da của phụ nữ ngày trước. Tuy nhiên, hiện tại, chì được chứng minh rất nguy hiểm, và gây ra vấn đề về sức khỏe làn da khi xuất hiện trong mỹ phẩm.

Ngoài những chất nguy hiểm trên đây, phụ nữ thuở ca xưa còn nghĩ ra rất nhiều kiểu làm đẹp độc đáo, quái dị không nhằm mục đích giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật hơn, trở thành xu hướng một thời. Và trong vô số những chiêu làm đẹp vô cùng quái dị, người ta đã liệt kê ra các kiểu sau đây:

1. Nuôi móng tay dài 

Xuất hiện ở thời nhà Thanh, móng tay người phụ nữ thời xưa càng dài càng chứng tỏ họ có một cuộc sống vô cùng sung túc và giàu sang. Phụ nữ thời nhà Thanh đều để móng tay dài tới 20 – 25 centimet. Thậm chí để bảo vệ bộ móng, nhiều phụ nữ còn đeo móng vàng ở ngoài để tránh hư hao bộ móng thật không mấy gọn gàng bên trong.

Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông! - 3

Bên cạnh việc nuôi móng, họ còn sử dụng móng giả được gắn đủ thứ như vàng bạc hay ngọc trai để làm đẹp, thể hiện quyền lực, cấp bậc. 

2. Son môi làm từ kiến và bọ rùa

Giống như việc kẻ viền mắt đen (kohl), thoa son cũng là cách để phụ nữ Ai Cập bảo vệ môi khỏi thời tiết khắc nghiệt. Họ từng kết hợp nhiều chất như iốt với brom cùng mannitol để tạo ra son màu tím nhưng cách này rất độc hại nên dần được loại bỏ. Sau đó, vào thời của nữ hoàng Cleopatra, son đỏ được người phụ nữ này điều chế từ kiến và bọ rùa.

Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông! - 4

Vào thời của nữ hoàng Cleopatra, son đỏ được người phụ nữ này điều chế từ kiến và bọ rùa.

3. Kéo cằm

Những năm cuối thế kỷ 19, giáo sư E.J.Mack phát minh ra một công cụ giúp phụ nữ thời đó xóa bỏ nọng cằm, có gương mặt thon gọn hơn. Tuy nhiên, công cụ làm đẹp này khiến chủ nhân phải chịu không ít đau đớn và trông không khác dụng cụ tra tấn tù nhân là mấy.

4. Sử dụng mồ hôi của đấu sĩ

Mồ hôi của các đấu sĩ La Mã cổ đại từng được phụ nữ thời đó ưa chuộng, dùng vào việc làm đẹp. Mặt hàng này được bày bán phổ biến quanh khu vực đấu trường.

Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông! - 5

Mồ hôi đấu sĩ thời xưa rất chuộng phụ nữ ưa chuộng.

5. Kéo dài cổ

Một số dân tộc thiểu số ở châu Á và châu Phi vẫn duy trì kiểu làm đẹp kéo dài cổ nhờ những chiếc vòng đồng. Do ảnh hưởng của cách làm đẹp này, cổ của những người phụ nữ này yếu ớt đến mức không nâng nổi đầu và gần như sẽ gãy cổ nếu tháo bộ vòng ra.

Chuyện làm đẹp không thể tin được của phụ nữ xưa, có người dùng cả mồ hôi của đàn ông! - 6

Phụ nữ châu Á và châu Phi vẫn duy trì kiểu làm đẹp kéo dài cổ nhờ những chiếc vòng đồng.

Gái bán hoa khét tiếng thời Hy Lạp cổ: Vào tù vẫn được tha bổng nhờ vẻ đẹp thần thánh
Phryne – cô gái hồng lâu nổi danh lịch sử thời Hy Lạp cổ đại cho đến ngày nay vẫn được nhắc tên không chỉ bởi sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà còn bởi có...
Dương Thùy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp