Nắng nóng kỉ lục, dùng kem chống nắng mà không biết các nguyên tắc này thì uổng phí

Ngày 25/04/2019 16:00 PM (GMT+7)

Kem chống nắng là "vật bất ly thân" trong quy trình chăm sóc làn da của phụ nữ, nhất là trong những ngày nắng như đổ lửa hiện nay. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại kem chống nắng nào cũng phù hợp với mọi đối tượng mà từng loại da riêng biệt sẽ có cho mình những sản phẩm chống nắng khác nhau.

Tuần qua, Việt Nam đã trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng cao, phá mọi kỷ lục quốc gia khi nhiệt độ đo được là 43,4 độ C vào thời điểm mới chỉ đầu mùa hè. Ở tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, người dân đều phải chịu cái nắng nóng 37 - 40 độ C. Bên cạnh đó, chỉ số UV cao càng làm tăng nguy cơ gây ưng thư da. Nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong vòng 10 phút, phái đẹp còn đối mặt với tình trạng bỏng da.

Do đó, làm thế nào để có thể bảo vệ làn da đi qua mùa nắng nóng kỷ lục này mà không để lại bất kỳ di chứng nào về sau? Đó chính là sử dụng kem chống nắng - một câu trả lời đơn giản mà hầu như ai cũng biết nhưng khó có thể hiểu được rõ cách sử dụng của loại kem "thần thánh" này. Bởi mỗi loại kem chống nắng sẽ được tạo ra nhằm phục vụ cho một số loại da nhất định. Tìm được loại kem chống nắng phù hợp với loại da sẽ giúp bạn gái có thể bảo vệ tối đa, chống lại các tia tử ngoại từ ánh sáng mặt trời.

Da dầu

Đặc điểm của làn da dầu là thường tiết ra nhiều dầu nhờn, gây bết dính và dễ lên mụn nếu không chăm sóc kỹ lưỡng. Do đó, khi áp dụng thêm một lớp kem trên bề mặt thì da sẽ càng tăng độ bết dính. Chưa kể, nếu lựa chọn loại kem trắng hơn tông màu da thì khi thoa lên, nó sẽ hòa vào lớp dầu tạo loang lổ trên bề mặt, khiến cho da mặt không đều màu. 

Nắng nóng kỉ lục, dùng kem chống nắng mà không biết các nguyên tắc này thì uổng phí - 1

Do đó, tiêu chí đầu tiên để chọn được kem chống nắng cho da dầu là kết cấu sản phẩm mỏng nhẹ (dạng sữa, gel), thành phần không chứa dầu (oil-free, no-sebum) hoặc các loại xịt chống nắng nhằm giúp lỗ chân lông được thông thoáng. Nếu da bạn không quá nhạy cảm, một số sản phẩm kem chống nắng có chứa cồn sẽ giúp da mặt bạn khô ráo hơn.

Da khô

Người có làn da khô thường cảm thấy da khô ráp, sần sùi, có khả năng giữ ẩm tự nhiên kém. Nếu không được dưỡng ẩm đầy đủ, các nếp nhăn cũng dễ dàng xuất hiện khiến bạn trông già và kém sắc hơn. 

Nắng nóng kỉ lục, dùng kem chống nắng mà không biết các nguyên tắc này thì uổng phí - 2

Do đó, da khô cần được cung cấp độ ẩm, nhất là khi phải tiếp xúc với ánh nắng càng dễ khiến da bị mất nước. Những loại kem chống nắng dưỡng ẩm có thành phần như lanolin, dầu, glycerin là phù hợp nhất với làn da khô. Ngoài ra, bạn nên thoa kem dưỡng trước khi dùng kem chống nắng để bổ sung độ ẩm tối đa, ngăn ngừa tối đa tình trạng lão hóa cho làn da khi tiếp xúc với ánh nắng.

Da hỗn hợp

Da hỗn hợp là làn da khá "đỏng đánh" khi vừa khô lại vừa xuất hiện nhiều dầu hơn. Vì vậy, chăm sóc da hỗn hợp rất phức tạp vì bạn cần phải dùng kết hợp hai phương pháp dành cho da nhờn và da khô cùng một lúc. 

Nắng nóng kỉ lục, dùng kem chống nắng mà không biết các nguyên tắc này thì uổng phí - 3

Do đó, đối với mùa hè nắng nóng, các cô gái nên lựa chọn kem chống nắng hóa học để lớp kem nhanh thẩm thấu vào da. Ngược lại đối với mùa đông, kem chống nắng vật lý sẽ là sự lựa chọn an toàn và bền vũng cho làn da hơn.

Da nhạy cảm

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, những tác động dù là rất nhỏ bên ngoài như nắng, gió, bụi bẩn... hay thành phần chứa trong các loại kem đều có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh dị ứng, mẩn đỏ, ngứa rát ở da... Do đó, lựa chọn kem chống nắng phù hợp không chỉ giúp bảo vệ da mà còn tránh được việc kích ứng gây hại. 

Nắng nóng kỉ lục, dùng kem chống nắng mà không biết các nguyên tắc này thì uổng phí - 4

Với tình trạng dễ bị kích ứng dưới ánh nắng và nhiều thành phần hóa học có trong kem chống nắng, các bạn gái sở hữu làn da nhạy cảm cần nói không với kem chống nắng hóa học (sunscreen) và thay vào đó là kem chống nắng vật lý (sunblock). Ngoài ra, nếu da nhạy cảm thì nên tránh xa các thành phần oxybenzone và PABA. Chọn sản phẩm có kết cấu mỏng, nhẹ hoặc kem chống nắng ghi rõ là dành cho da nhạy cảm cũng là một cách để bảo vệ làn da của bạn.

Da thường

Da thường được xem là loại da dễ chiều nhất trong tất cả các loại da, vì thế hầu như bạn có thể dùng bất kỳ loại kem chống nắng nào. Tuy nhiên, vào mùa Hè vẫn nên ưu tiên những sản phẩm nhẹ, mát, không gây bí bách đối với làn da.

Một số lưu ý khi sử dụng kem chống nắng

Bên cạnh việc tìm ra loại kem chống nắng phù hợp cho làn da, các loại kem chống nắng với chỉ số SPF càng cao càng có độ bảo vệ cao. Tuy vậy, tác dụng này thường không ổn định do sự tác động của các yếu tố như bụi, mồ hôi... sẽ làm cho thời gian bảo vệ thực tế của các loại kem chống nắng bị sụt giảm. Do đó, để việc sử dụng kem chống nắng đạt hiệu quả tối ưu, dưới đây là những lưu ý bạn không thể bỏ qua.

Nắng nóng kỉ lục, dùng kem chống nắng mà không biết các nguyên tắc này thì uổng phí - 5

Sài Gòn mùa tia UV chạm ngưỡng nguy hiểm, chị em cần kem chống nắng và những điều này
Đi du lịch Sài Gòn mùa tia UV đạt cực đỉnh, các cô gái nhất đỊNH phải chuẩn bị thật kỹ càng cho việc chống nắng để duy trì và bảo vệ sức khỏe làn da.
Theo Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kem chống nắng