Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào?

Ngày 19/12/2018 13:15 PM (GMT+7)

Được ngợi ca là người phụ nữ xinh đẹp nhất châu Âu, hoàng hậu Sisi thậm chí từng soán cả ngôi vị hoàng hậu mà lẽ ra chị gái cô mới là người được hưởng diễm phúc đó.

Hòang hậu Sisi hay còn gọi là hoàng hậu Elisabeth, là bà hoàng của nước Áo vào thế kỷ thứ 19, vợ của Hoàng đế Franz Joseph 1. Thế nhưng, ít ai biết, trước đó, bà vốn dĩ không phải là một sự lựa chọn cho ngôi vị hoàng hậu nước Áo. Chính chị gái của bà, tiểu thư Helena mới là người được sắp đặt để thành hôn với Franz.

Tuy nhiên, trong một lần cùng chị gái và mẹ đến thăm Franz Joseph 1, vị hoàng đế trẻ tuổi đã bị Elisabeth hút hồn ngay lập tức, và quyết định hỏi cưới cô bất chấp những giao ước đã được định sẵn với Helena.

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 1

Nhan sắc rạng ngời bung tỏa như đóa hoa mùa xuân của hoàng hậu Elisabeth (tức hoàng hậu Sisi)

Hoàng hậu Sisi nổi tiếng với nhan sắc quốc bảo thượng thừa, được mệnh danh là bà hoàng xinh đẹp nhất châu Âu với những đường nét nổi bật đúng kiểu "gái Tây" thời đó: Làn da trắng mịn như thạch, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hạnh nhân, vòng eo con kiến chỉ 40cm và đặc biệt là suối tóc mềm mại buông dài đến tận đầu gối...

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 2

Nhan sắc hiếm có của bà hoàng đẹp nhất châu Âu

Bên cạnh vẻ đẹp trời cho, Elisabeth (Sisi) còn có cả một trời bí kíp làm đẹp cao tay đến nỗi, dù đã qua 4 lần mang thai, bà vẫn sắc nước hương trời và giữ được vòng eo thon gọn không khác gì thiếu nữ. Những bí kíp đó là gì, hãy cùng khám phá ngay nhé!

Dưỡng da từ thịt bê non

Hoàng hậu Sisi có một công thức dưỡng da độc đáo mà rất ít ai dám bắt chước theo. Bà dùng thịt bê non chế biến thành một loại hỗn hợp đặc sệt để đắp lên da mặt mỗi đêm. Nhờ vậy mà làn da của bà luôn trắng mịn gợi cảm khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị.

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 3

Đối với hoàng hậu Sisi, thịt bê non là một cực phẩm nguyên liệu dành cho việc làm đẹp

Để làm ra thứ kem dưỡng này, các gia nhân phải mất tới 12 tiếng thực hiện cùng các công đoạn phức tạp. 

Tắm bồn với ô-liu

Ngay từ khi còn nhỏ, hoàng hậu Sisi đã rất yêu thích việc được ngâm mình trong bồn tắm gỗ sồi chứa nước ấm pha với dung dịch ô-liu. Bà tắm mỗi ngày để duy trì làn da căng sáng, mềm mại và mướt mát nhất có thể. 

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 4

Quả ô-liu và dầu ô-liu chính là thần dược trẻ hóa làn da dành cho phụ nữ

Ngày nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra trong quả ô-liu có chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là A và E, vì vậy có khả năng dưỡng ẩm, làm mềm và chống lão hóa da cực kỳ hiệu quả. 

Đắp mặt nạ cánh hoa

Bí kíp để có làn da láng mịn không một vết mụn của hoàng hậu Sisi chính là thứ mặt nạ giấm vi diệu này. Bà đã bí mật đặc chế ra công thức sát trùng và trị mụn với những cánh hoa hồng và hoa violet tươi non.

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 5

Hoàng hậu Sisi đắp mặt nạ làm từ cánh hoa hồng và hoa violet mỗi đêm

Công thức như sau:

- Rửa sạch cánh hoa hồng và hoa violet, thả vào lọ thủy tinh chứa giấm táo và nước chưng cất.
- Đóng chặt nắp lọ, giữ yên trong 2 ngày.
- Dùng thìa gỗ chiết lấy nước giấm hoa.
- Dùng loại giấm này chấm lên các vết mụn sưng, mụn sẽ nhanh chóng biến mất và không để lại sẹo.

Ngoài ra, bà còn trộn bột cánh hoa hồng khô (hoặc hoa violet) với nước cất để thành dạng bột nhão, rồi đắp lên da mặt 15 phút trước khi đi ngủ, sau đó rửa mặt thật sạch để duy trì một làn da căng mướt.

Đắp mặt nạ trứng gà

Nhận ra lợi ích của trứng gà từ rất lâu, hoàng hậu Sisi cực kỳ ưa chuộng loại mặt nạ làm từ lòng trắng trứng gà, với tác dụng se nhỏ lỗ chân lông và giúp da trắng sáng. 

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 6

Lòng trắng trứng gà có tác dụng se nhỏ lỗ chân cực kỳ hiệu quả

Cách thực hiện: Dùng 2 thìa nước hoa hồng, 1 thìa sữa tươi, nửa thìa nước nho, 2 miếng nhũ hương nghiền nát trộn lẫn vào nhau, sau đó đổ hỗn hợp vào 2 lòng trắng trứng đã đánh bông. Đắp dung dịch này lên da mặt và mu bàn tay, để qua đêm, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước ấm. Thực hiện phương pháp này 3 lần/ tháng để da được nuôi dưỡng tối đa.

Thoa kem hoa hồng

Ngoài ra, hoàng hậu Sisi còn rất ưa chuộng các loại mặt nạ từ mật ong và dâu tây cũng như thoa kem hoa hồng lên da mỗi ngày. Loại kem này được đặc chế bằng cách lấy khoảng 25 nụ hoa hồng, đè bẹp và đun sôi với 1/8 lít nước cất trong 45 phút. Sau đó cho thêm vào trong nước khoảng 50g mỡ lông cừu và 20g bơ tươi. Dùng hỗn hợp này xay nhuyễn thành kem đặc, cho vào hầm đá làm lạnh là có thể sử dụng. 

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 7

Hoàng hậu Sisi dùng nụ hoa hồng để đặc chế thành kem hoa hồng dưỡng da hằng ngày

Chăm sóc tóc cầu kỳ

Để có một mái tóc óng ả, mượt mà buông dài tới gối, hoàng hậu Sisi đã phải mất rất nhiều thời gian làm đẹp. Bà luôn cần người hầu có kỹ năng đứng ra chải tóc cho mình, mỗi lần chải tóc mất đến 3 tiếng đồng hồ. 

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 8

Mái tóc quá dài gây khó khăn cho việc gội và chải đầu của Sisi

Ngoài ra, hoàng hậu còn cầu kỳ trong cả việc gội đầu. 2 tuần/lần, bà dùng hỗn hợp rượu cô-nhắc và lòng đỏ trứng gà để massage lên tóc. Vì mái tóc quá dài, vì thế bà mất nguyên ngày để hoàn thành nghi thức tắm rửa này thay vì chỉ tốn 10-15 phút như các cô gái khác.

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 9

Hoàng hậu Sisi rất coi trọng công đoạn chăm sóc mái tóc của mình

Không những vậy, sau khi gội đầu sạch, bà còn cho gia nhân hong khô tóc, chải mượt, bện tóc, ghim kim cương và phun nước hoa lên tóc. Đây là loại nước hoa đặc chế từ cánh hoa hồng cực phẩm Hungary và hoa diên vĩ, và chỉ hoàng hậu mới được dùng mùi hương này.

Vòng eo 40cm và bí kíp chăm sóc đặc biệt

Hoàng hậu Sisi quả đúng là có một không hai, khi sở hữu vòng eo thon nhỏ chỉ vừa đúng 40cm. Để có được vóc dáng tuyệt vời đó, bà đã áp dụng một chế độ luyện tập hết sức gắt gao: Cưỡi ngựa, đi bộ và lắc vòng mỗi ngày. 

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 10

Hoàng hậu Sisi chính là một trong những vận động viên đầu tiên trung thành với bộ môn lắc vòng

Tương truyền, dù đã ở tuổi 50, bà vẫn cưỡi ngựa mỗi ngày và là nữ kỵ sĩ cừ nhất thế giới vào thế kỷ 19. Lớn tuổi hơn một chút, bà vẫn đi bộ 10 tiếng/ngày để duy trì sức khỏe. Khoảng 1 tiếng trước khi ngủ, bà cho gia nhân massage cơ thể, rồi ngâm người trong nước giấm táo để đốt cháy mỡ thừa. Đặc biệt, hoàng hậu dùng vải ngâm trong nước Kummerfeld quấn quanh cổ để giữ cho cổ luôn thon dài trẻ trung.

Soán ngôi hậu, cướp chồng chị gái, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã mê hoặc vua bằng cách nào? - 11

Hoàng hậu Sisi rất thích cưỡi ngựa, nhờ vậy mà trông bà lúc nào cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống

Mặc dù những huy hoàng trong cuộc sống hôn nhân chỉ đến với hoàng hậu Sisi trong quãng thời gian ít ỏi, những giai thoại về nhan sắc và tinh thần làm đẹp của bà vẫn luôn là niềm tự hào của người dân nước Áo mỗi khi nhắc đến. 

Bí quyết làm đẹp của những phụ nữ độc ác nhất mọi thời đại: có người tắm cả máu tươi
Để có được nhan sắc vạn người mê, những phụ nữ ác độc dâm loàn nhất mọi thời đại đã sử dụng cách này.
Theo Ngọc Yến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện làm đẹp