Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng "Hoa hậu lệch chuẩn" hiện tại ra sao?

Ngày 09/06/2019 19:00 PM (GMT+7)

Dù thời điểm mới đăng quang năm 1998, Hoa hậu Ngọc Khánh chịu khá nhiều ý kiến trái chiều vì nhan sắc "lạ", đặc biệt là chiếc miệng rộng khác xa chuẩn đẹp thời ấy. Tuy nhiên, nhìn Ngọc Khánh ở thời điểm hiện tại mới thấy BGK ngày ấy đã đúng đắn đến mức nào.

Nhìn lại những nhan sắc từng đăng quang Hoa hậu như Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Mai Phương bạn sẽ thấy họ đẹp hoàn hảo và các đường nét trên khuôn mặt dường như là giống nhau. Thời ấy, chuẩn mực của vẻ đẹp nằm ở khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, mắt hai mí, chân mày lá liễu và đặc biệt là khuôn miệng nhỏ.

Thế nhưng vẫn có một nàng Hoa hậu khi đăng quang lại lệch khỏi các chuẩn trên. Cô ấy có chiếc miệng rộng, khuôn mặt lại không thuần Việt, cặp môi dày khiến khán giả xôn xao, chê bai không ngớt. Và đó chính là Hoa hậu Ngọc Khánh. 

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 1

Sinh năm 1976, cao 1m72, da trắng nhưng mặt xương, mắt lồi, miệng rộng, hàm răng hở lợi, nói chung nhan sắc của Ngọc Khánh nằm ngoài tiêu chuẩn đẹp thời đó. Nhưng không vì thế mà nàng Hoa hậu gốc Bắc lại tự ti, bỏ cuộc. Giống như một chiến binh mạnh mẽ, Ngọc Khánh càng bị chê bai lại càng thích khẳng định mình, ghi dấu ấn trong showbiz khi tham gia làm MC, người mẫu, ưu điểm ngoại ngữ lưu loát và ngoại hình khác biệt đã giúp cô thành công trên con đường nghệ thuật.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 2

Ngọc Khánh đánh bật nhan sắc thuần Việt của Ngô Thuý Hà (áo dài trắng) để đăng quang.

Mãi đến giờ khi ngắm Ngọc Khánh ở tuổi 43 mới thấy Ban giám khảo thời ấy không sai, ngược lại họ còn tinh tế khi nhìn được nhan sắc xinh đẹp, tuy khác biệt nhưng lại hút hồn một cách kỳ diệu. Lúc này, nhiều người mới nghiệm được rằng, hoá ra Ngọc Khánh không xấu, cô đẹp lắm, duyên lắm nhưng chỉ có một nhược điểm là cô không ăn ảnh. Những người từng có cơ hội tiếp xúc với nàng "Hoa hậu lệch chuẩn" này đều không thể rời mắt khỏi vẻ "tây tây", phong thái thanh lịch cùng nụ cười rạng rỡ. Chính vì điều đó mà người yêu mến đặt cho cô biệt danh là "Người đàn bà đẹp" hay nàng Julia Robert của Việt Nam.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 3

Vẻ đẹp của Ngọc Khánh được mệnh danh là "Người đàn bà đẹp" hay nàng Julia Robert của Việt Nam.

Thi Hoa hậu là kỷ niệm đẹp thời thanh xuân của tôi

Vốn là một tiếp viên hàng không, ngày ngày làm bạn với bầu trời và những chuyến đi về tấp nập, Ngọc Khánh ngày ấy có cuộc sống bình yên. Nhưng từ khi đăng quang Hoa hậu lại gặp không ít những sóng gió liên tiếp bắt đầu đến với cô. Khi nhìn lại, Ngọc Khánh vẫn cười và buông nhẹ một câu: "Có bạc phận thế nào thì tôi vẫn thích hồng nhan".

"Cuộc sống này, bất cứ ai cũng đều gặp phải thử thách, đâu cứ hồng nhan thì gian truân. Cứ bình tĩnh bước qua nó thôi.

Cho tới thời điểm này tôi vẫn cảm ơn cuộc thi đó. Vương miện là động lực, vinh dự nên tôi phải sống có trách nhiệm hơn để cho thật xứng đáng. Vương miện cũng như một lằn ranh để tôi không bị sa chân. Thi hoa hậu là kỷ niệm đẹp, là chuyến phiêu lưu thời thanh xuân của tôi", Ngọc Khánh từng chia sẻ.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 4

Một cô gái "miệng rộng tới mang tai" đăng quang

Sẽ không có gì lạ lẫm nếu Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu ở thời điểm hiện tại. Nhưng vào 21 năm về trước, điều đó ít nhiều cũng gây ngạc nhiên và khó hiểu. Thế nên khi được hỏi về lý do nào giúp cô được đội lên đầu chiếc vương miện cao quý và ôm trọn 2 giải phụ một cách xuất sắc đến như thế, Ngọc Khánh cho rằng, thiên thời - địa lợi - nhân hoà và sự tự tin đã giúp cô thắng giải. 

"Làm tiếp viên hàng không nên tôi có sự tự tin trong giao tiếp. Tôi nói tiếng Anh lưu loát. Điều này khiến tôi chủ động hơn hoạt bát hơn các bạn khác. Lúc đầu không ai nghĩ tôi sẽ đăng quang vì vẻ đẹp rất Tây nhưng năm 1998 là năm chuyển mình ở thiên niên kỷ mới, cách nhìn Hoa hậu của ban tổ chức cũng thay đổi. Nói chung điểm cộng là sự dung hoà giữa thiên thời - địa lợi - nhân hoà", Hoa hậu Ngọc Khánh từng chia sẻ.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 5

Nàng "Hoa hậu lệch chuẩn" năm ấy giờ đã ở tuổi 43

Nếu bạn quan tâm đến Hoa hậu Ngọc Khánh, khi vào trang Facebook cá nhân của cô, bạn sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn nữa. Tuổi 43 Ngọc Khánh vui vẻ chia sẻ những bức ảnh selfie khoe làn da căng bóng, mái tóc khi uốn xoăn khi cắt ngắn, nhuộm màu tuỳ hứng. Tuy không còn xuân sắc như thời còn là cô gái 22, Ngọc Khánh giờ đây vẫn mang vẻ rực rỡ của người phụ nữ đã bước qua quá nhiều những bão giông cuộc đời. Đặc biệt, sự cuốn hút rất lớn ở người đối diện với khuôn mặt tươi sáng của Ngọc Khánh bao năm qua vẫn vẹn nguyên như thế.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 6

Theo Hoa hậu Ngọc Khánh, để bảo vệ cũng như làm da trắng tự nhiên và đảm bảo được độ an toàn cao thì cần phải lưu ý những điều sau:

- Chế độ ăn uống khoa học và điều độ: Đây chính là yếu tố quan trọng trong việc làm trắng da mặt nhanh nhất mà nhiều người hiện nay đang theo đuổi. Sử dụng thường xuyên các loại trái cây, thực phẩm rau xanh cũng như bổ sung khoáng chất, vitamin và nước sẽ giúp cho da luôn căng mịn.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 7

Hoa hậu Ngọc Khánh rất chú trọng đến việc chăm sóc da và dùng kem chống nắng để tránh tác hại từ ánh nắng mặt trời.

- Ánh nắng mặt trời: Đây chính là kẻ thù số một của làn da trắng, sáng và khoẻ mạnh. Kem chống nắng và các loại nón áo có thể giúp che đậy làn da khỏi tia nắng mặt trời chính là món phụ kiện không thể thiếu dành cho các phái đẹp. Đây chính là cách bảo vệ làn da trước các mối nguy hại về ung thư và viêm da chứ không phải là cách làm trắng da tự nhiên.

- Chủ động làm đẹp trước khi lão hoá: Đừng để đến khi làn da lên tiếng, bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác thì mới làm đẹp bởi một khi làn da lão hoá thì khả năng ngăn chặn quá trình đó rất khó. Đặc biệt là khi chăm sóc da trước 30 tuổi sẽ làm cho làn da duy trì được vẻ đẹp bền lâu nhất.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 8

Ở tuổi U50, Hoa hậu Ngọc Khánh ít dùng son đỏ như các người đẹp khác mà thay vào đó son tông hồng, tím, cam phớt, nude để giữ vẻ đẹp tự nhiên.

Hoa hậu Ngọc Khánh vẫn được ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo không chút mỡ thừa. Phụ nữ sau 30 thường sẽ gặp khó khăn với vóc dáng của mình còn Ngọc Khánh ở tuổi 43 vẫn săn chắc, thon gọn như thế. Nếu chị em phụ nữ muốn có chiếc eo như ý, hãy tham khảo các gợi ý sau đây:

Bổ sung thực phẩm chống lão hóa

Với phụ nữ tuổi 50, điều bạn cần nhất trong lúc này chính là một chế độ chăm sóc đặc biệt – chế độ dinh dưỡng với nhiều loại thực phẩm chống lão hoá cao. Được biết, phụ nữ tuổi trung niên rất dễ béo phì. Vì vậy, một thực đơn hợp lý không chỉ có tác dụng ngăn chặn sự béo phì, mà còn có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 9

Vóc dáng săn chắc, vòng eo không chút mỡ thừa của HH Ngọc Khánh thật khiến chị em ganh tị.

Phụ nữ tuổi 50 nên bổ sung ngũ cốc vào bữa sáng

Chất xơ vốn được coi là lựa chọn tốt cho bữa sáng, vì nó vừa cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa giúp ngăn chặn quá trình tích lũy thành mỡ. Một bát cháo ngũ cốc hay yến mạch sẽ là thực đơn tuyệt vời cho mỗi sáng thức dậy.

Hạn chế chất bột đường trong bữa ăn

Bữa tối hạn chế ăn chất bột đường, bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả để cung cấp protein, vitamin và không lo tăng cân.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 10

Ăn uống là một trong những cách để duy trì sức khoẻ và tuổi thanh xuân.

Uống thêm sữa giàu vitamin và khoáng chất mỗi ngày

Ở độ tuổi 50, cơ thể bạn dễ thiếu hụt những vi chất cần thiết. Uống sữa chính là cách giúp bạn bổ sung dinh dưỡng. Bạn nên ưu tiên loại sữa giàu vitamin và khoáng chất tương đương 2 ly sữa mỗi ngày. Việc uống sữa sẽ giúp người lớn tuổi bù đắp các thiếu hụt dinh dưỡng, duy trì sức khỏe và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hơn thế nữa đấy cũng là bí quyết duy trì vóc dáng cho phụ nữ tuổi 50.

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 11

Vóc dáng thon gọn, nuột nà ở tuổi U50 của Hoa hậu Ngọc Khánh.

Các bài tập giữ dáng

Phụ nữ U50 nên tập các bài tập sau:

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 12

Các bài tập cardio cường độ cao kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Điều này rất cần thiết để thúc đẩy loại bỏ độc tố, chất béo tích trữ trong cơ thể. Vì vậy, để ngăn chặn sự giảm tốc độ trao đổi chất, nên thực hiện bài tập này ít nhất 1 đến 2 lần trong tuần (Ảnh minh hoạ)

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 13

Nếu muốn sở hữu vòng 3 săn chắc ở độ tuổi trung niên, bài tập squats là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện tư thế squats đúng chuẩn. Cụ thể, lưng phải thằng, đầu gối thẳng hàng với bàn chân, mông đưa ra sau, phần trên cơ thể hơi nghiêng về trước. Lưu ý, vai, cổ và đầu thẳng hàng. (Ảnh minh hoạ)

Từng bị chê tơi tả khi mới đăng quang, nhan sắc nàng amp;#34;Hoa hậu lệch chuẩnamp;#34; hiện tại ra sao? - 14

Hãy thực hiện bài tập với tạ đơn nặng 1 đến 3 kg trong mỗi tay, tập luyện 2 - 3 lần mỗi tuần, sức khỏe sẽ được cải thiện. Bài tập này còn góp phần làm săn chắc bắp tay hiệu nghiệm

Kỳ Duyên khiến fan hốt hoảng vì da cháy nắng, loang lổ vết bầm tím sau thời gian mất tích
Đâu rồi đôi chân nuột nà trắng mịn không tì vết, Kỳ Duyên giờ đây "dở khóc dở cười" với những vết loang lổ do bị ảnh hưởng bởi cái nắng mùa hè.
Theo Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp da mặt