Bé 40 ngày tuổi hay bị ọc sữa mẹ, nguyên nhân do đâu?

Ngày 04/01/2018 15:59 PM (GMT+7)

Bé 40 ngày tuổi bú sữa mẹ thường hay bị ọc ra ngoài rất có thể đang gặp phải vấn đề về tiêu hóa.

Câu hỏi:

Xin chào bác sĩ. Bé nhà em được 40 ngày tuổi rồi nhưng bé bú sữa mẹ hay bị ọc sữa ra. Bác sĩ có thể chỉ cho tôi cách điều trị cho bé được không? Xin cảm ơn bác sĩ.

tiepmos...@gmail.com

Bé 40 ngày tuổi hay bị ọc sữa mẹ, nguyên nhân do đâu? - 1

Trả lời:

Chào bạn, bé mới được 40 ngày tuổi nhưng bạn không nói bé ọc sữa mấy lần/ngày, đi ngoài bao lần/ngày nên tôi không thể tư vấn đầy đủ được cho bạn. 

Nếu trẻ bú nhiều, đi ngoài nhiều, lớn nhiều, tăng cân tốt thì thường rất ít khi xảy ra hiện tượng ọc sữa. Tuy nhiên nếu bé không tăng cân, nôn trớ nhiều, bạn phải kiểm tra xem trẻ có bệnh lý gì về đường tiêu hóa hoặc có hít phải dị dạng ở miệng hay không. 

Để đảm bảo sức khỏe cho bé, mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám.

TS.BS Lê Minh Trác – Giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.

Mời độc giả gửi những video ngộ nghĩnh của các bé trong độ từ 0-10 tuổi kèm thông tin cơ bản về hòm mail: lamme@eva.vn. Ban biên tập sẽ lựa chọn những clip hay nhất để chia sẻ trên chuyên mục Làm mẹ.

Hồng Nhung (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em