Con gái bị ọc sữa, nổi ban đỏ, Vân Trang hốt hoảng khi biết là do dị ứng đạm bò

Ngày 27/12/2017 02:49 AM (GMT+7)

Theo diễn viên Vân Trang, khi trẻ có tình trạng ọc sữa ra ngoài kết hợp với những biểu hiện lạ cha mẹ cần đưa con đi thăm khám kĩ càng để không chẩn đoán nhầm bệnh.

Vân Trang - nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình, diễn viên kịch nói, ca sĩ và người dẫn chương trình của làng giải trí Việt được nhiều người mến mộ.

Kết hôn và sinh con đầu lòng, bé Xíu, Vân Trang quyết định tạm gác công việc để tập trung nuôi dạy con tốt nhất.

Con gái bị ọc sữa, nổi ban đỏ, Vân Trang hốt hoảng khi biết là do dị ứng đạm bò - 1

Nữ diễn viên Vân Trang

Trong quá trình nuôi con, Vân Trang đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống của con. Bà mẹ một con đã từng chia sẻ, cô nghiền ngẫm cả đống sách về ăn dặm, ngoài ra còn học hỏi kinh nghiệm từ mẹ chồng và bàn bạc với mẹ để tìm ra phương pháp phù hợp nhất khi nuôi con.

Tôi bắt đầu tập cho bé ăn dặm từ lúc 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, bé Xíu sinh sớm 2 tuần nên phải 5 tháng rưỡi tôi mới cho bé ăn. Tôi đã phải tham khảo rất nhiều từ sách báo, các diễn đàn rồi bạn bè của mình để xem cách cho con ăn thế nào, thời gian ăn ra sao, những thực phẩm như thế nào. Sau khi chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như kiến thức cơ bản tôi mới bắt đầu cho con ăn dặm", Vân Trang cho biết.

Thế nhưng, trong quá trình ăn dặm, Vân Trang không tránh khỏi những lúc bỡ ngỡ, lo lắng khi con gặp phải trục trặc. Mới đây nhất là khi con gái chị bị dị ứng đạm bò. "Thời gian đầu tôi vô cùng căng thẳng khi thấy con cứ bú sữa ăn dặm thêm là sẽ ọc, nổi đỏ hết những vùng sữa lan tới. Nghĩ ra đủ mọi lý do mà không thể biết được nguyên nhân thực sự là gì? Sau khi đưa con đi thăm khám, bác sĩ nói con bị dị ứng đạm bò.

Tỷ lệ bé dưới 3 tuổi mắc dị ứng đạm bò là khá cao, cứ 100 bé là có khoảng 2 bé. Và Queenie (bé Xíu) nằm trong số đặc biệt này. Những bé dị ứng mạnh hoặc nhẹ sẽ có những triệu chứng khác nhau, nhưng về lâu dài nó đều là nguy hiểm cho bé và cho cả tinh thần của gia đình. Xíu thuộc dạng nhẹ còn có những bé nặng hơn sẽ thở gấp gáp, nôn ói, hôn mê. Khó đoán hơn là bé vẫn bú sữa mẹ, mà mẹ lại ăn thịt hay những chế phẩm từ bò thì cơ thể bé đều "chối quây quẩy" và muốn “đẩy” nó ra mà mẹ cứ không hiểu vì sao? Rất dễ nhầm lẫn với chứng trào ngược dạ dày ở trẻ nhỏ. Các mẹ có thể cho con đi làm xét nghiệm dị ứng để phòng ngừa cho con.”.

Cũng theo Vân Trang vì xác định được chính xác bệnh tình của con nên cô đã có những bí quyết riêng cho mình như cho con bú sữa thường xuyên hơn, bú trực tiếp xong sẽ dùng máy để hút. Bởi cô luôn quan niệm “Dẫu sao sữa mẹ vẫn là tốt nhất” để giúp con phòng ngừa và điều trị với các chứng bệnh.

Con gái bị ọc sữa, nổi ban đỏ, Vân Trang hốt hoảng khi biết là do dị ứng đạm bò - 2

Vân Trang và con gái

Vấn đề thứ hai được Vân Trang chia sẻ đó là tình trạng bé xíu bị chàm sữa. “Hầu như bé con nào cũng sẽ có giai đoạn này, con sẽ rất ngứa, rất...xí và mẹ sẽ rất... xót xa.

Thông thường thì thời tiết hanh khô, bé sẽ bị và rất dễ tái đi tái lại. Có nhiều bé bị nặng, chảy nước vàng và làm mài trên mặt con sẽ để lại sẹo”.

Cũng theo nữ diễn viên, những ca nặng luôn được bác sĩ chỉ định phải bôi kem có Corticoid - đây là 1 chất kháng viêm. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều sẽ rất có hại vì nó phá hoại cấu trúc da.

Chia sẻ về cách điều trị, Vân Trang cho biết: “Bé Xíu cũng đã từng bị chàm sữa, mình đã dùng loại thuốc được chế biến từ dầu dừa, hoa kim ngân, trầu không, nghệ tươi để điều trị cho con”.

Mời độc giả gửi những hình ảnh/video ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bé trong độ từ 0-10 tuổi kèm thông tin cơ bản về hòm mail: lamme@eva.vn. Ban biên tập sẽ lựa chọn những bức ảnh/clip ngộ nghĩnh nhất để chia sẻ trên chuyên mục Làm mẹ.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con