Bé gái đanh đá nhất phim "Những cô gái trong thành phố": Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê

Ngày 09/05/2019 11:59 AM (GMT+7)

Sau khi vào vai Trâm Anh của "Những cô gái trong thành phố", bé Hà Anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim đang phát sóng - "Về nhà đi con".

Video: Một phân cảnh trong "Những cô gái trong thành phố" có sự góp mặt của bé Hà Anh

Những cô gái trong thành phố là bộ phim truyền hình dài tập gây được tiếng vang lớn trong lòng khán giả. Mặc dù phim đã khép lại nhưng những vai diễn ấn tượng như Xuân đại gia, Trúc giúp việc, bố đơn thân Bách… chính là nét đặc sắc khiến ai cũng phải nhớ tới.

Nổi bật trong số đó, không thể không nhắc đến vai diễn Trâm Anh (Hà Anh) – con gái Bách (Chí Nhân). Cô bé chính là một mắt xích tạo nên các cuộc tranh luận gay gắt cho bộ phim.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 1

Bé Hà Anh thủ vai Trâm Anh trong phim Những cô gái trong thành phố. Ảnh chụp màn hình

Hà Anh nhận được nhiều phản ứng tích cực cũng như tiêu cực khi nhập vai Trâm Anh đanh đá, thậm chí có phần xấc láo với người lớn tuổi. Thế nhưng, cô bé được đánh giá là nữ diễn viên nhí có phần diễn rất xuất sắc.

Trước Những cô gái trong thành phố, Hà Anh từng là diễn viên nhỏ tuổi trong bộ phim dài tập như Giọt nước mắt muộn màng. Cô bé lọt vào top 10 toàn quốc của cuộc thi Nhí tài năng nhờ giọng hát trong trẻo và ngoại hình đáng yêu. Không chỉ có năng khiếu với ca hát và diễn xuất, Hà Anh còn thích thú với bộ môn nghệ thuật múa và theo học được hơn 2 năm nay. Mới đây nhất, khán giả còn nhận ra, Hà Anh đang góp mặt trong bộ phim Về nhà đi con, bé thủ vai Anh Thư lúc nhỏ.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 2

Bé Hà Anh thủ vai Anh Thư (lúc nhỏ - váy hồng) trong phim Về nhà đi con. Ảnh chụp màn hình

Còn rất nhiều điều bí ẩn thú vị ở cô nhóc 9 tuổi này mà khán giả chưa được biết. Cùng khám phá qua cuộc trò chuyện với chị Thúy Hà - mẹ bé Hà Anh.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 3

Nguyễn Hà Anh - Sinh năm 2010, hiện là học sinh lớp 3 - Trường Tiểu học Nam Thành Công.

Hà Anh được nhiều người biết đến sau phim Những cô gái trong thành phố

- Xin chào chị Hà, "Những cô gái trong thành phố" đã khép lại, hiện tại mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của Hà Anh diễn ra như thế nào?

Bộ phim đã kết thúc phát sóng cách đây không lâu. Hiện tại cuộc sống con vẫn bình thường như trước, trong tuần con đi học, và tham gia các phong trào hoạt động của trường cùng các bạn. Tối con tham gia các lớp học thêm tiếng Anh. Đây là lớp học tiếng Anh từ ngày con 5 tuổi và duy trì cho đến bây giờ tuần 2 buổi. Con dành trọn hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thăm ông bà, hoặc tham gia các môn nghệ thuật, đi biểu diễn hát, chụp hình mẫu look book, quay phim TVC ... khi có lịch.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 4

Bé Hà Anh được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình

- Sau khi nổi tiếng với vai diễn Trâm Anh, mọi người có nhận xét như thế nào với cô bé?

Sau khi vai diễn Trâm Anh được khán giả xem truyền hình ghi nhận. Gia đình rất trân quý những tình cảm mà khán giả và người hâm mộ đã dành cho con. Mọi người trong gia đình rất vui nhưng vẫn tâm sự với con: đây mới chỉ là những môn học, sự trải nghiệm để con lớn lên tự tin hơn. Nên con cần biết cách lắng nghe và tiếp thu để ngày một tốt hơn. Mọi việc đều có thể thay đổi hay dừng lại nếu mình không biết cách đón nhận nó. Chỉ là một môn học như các môn học khác thôi con nhé.

Về phía khán giả xem phim, khi con đi học, đi chơi, đi shopping cùng mẹ thì khi gặp con đều dành cho con những lời hỏi thăm, động viên và thốt lên bất ngờ: Trâm Anh! Hoặc là: Con có phải là bé Trâm Anh không? Sao ở ngoài con xinh và nhìn hiền dịu thế. (Thực ra ở ngoài đời Hà Anh rất ít lời và giữ khoảng cách khi gặp người lạ)

- Những ngày khi còn đóng phim, chị sắp xếp lịch đi quay và lịch học của bé như thế nào?

Thực ra, Hà Anh chỉ tập trung quay liên tục tại một bối cảnh là nhà của Trâm Anh trong vòng 10 ngày liên tục. Và hầu như con mất trọn vỏn vẹn 1 tuần học. Mẹ đã xin phép nhà trường và cô giáo chủ nhiệm sắp xếp cho con nghỉ một tuần học và xin các bài vở trong tuần học các phiều bài tập về tranh thủ làm những lúc nghỉ ngơi. Việc này không khó với Hà Anh lắm vì bạn ấy có đà học từ bé rất thông minh và chắc chắn. Bên cạnh con có mẹ và chị gái theo sát bài vở cùng con.

- Vào vai Trâm Anh - một cô bé rất cá tính, thậm chí có phần hơi hỗn láo, Hà Anh nhận khá nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng và khán giả. Biểu hiện của bé như thế nào khi đọc được những dòng bình luận đó và bố mẹ đã làm gì để giúp con gái vượt qua?

Thực ra khi đón nhận những phản hồi thiếu tính tích cực từ cộng đồng mạng, hoặc đánh đồng nhân vật với con, Chủ yếu việc này là mẹ tiếp xúc là chính, chứ bé con Hà Anh ít khi có thời gian và vào mạng để đọc những bình luận này. Chỉ là lúc phát trailer trích đoạn phim lúc đầu bố mẹ có đọc được và cho con xem. Điều này để giải thích cho con sẽ có những phản hồi tích cực là trực tiếp khen con diễn xuất tốt.

Nhưng cũng sẽ có những phản ứng không hay khó nghe. Thì con cứ bình thường vui vẻ đón nhân vì đây chỉ là ghi nhận con đã làm tròn vai và người ta cứ nghĩ như là thật. Con luôn có mẹ đồng hành nên bạn ấy rất vui vẻ và thú vị khi các bạn trêu đùa, nhắc lại những câu thoại hay gọi tên Trâm Anh.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 5

Hà Anh diễn xuất giỏi, hát hay và nói tiếng Anh cũng rất tốt

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 6

Cô bé còn làm mẫu nhí cho nhiều nhãn hàng

Tính cách ngoài đời khác xa trong phim

- Ngoài đời, hay chính trong gia đình, trường lớp thì bé Hà Anh là một cô bé như thế nào?

Ngoài đời khi mọi người gặp con đều nhận xét: con là cô bé thuỳ mị, nết na, ngoan và có phần hơi e dè. Các bạn và các anh chị thì đánh giá con: bạn Hà Anh rất hoà đồng, vui vẻ, không phân biệt bạn bè, học giỏi thông minh và dễ thương.

- Không những đi diễn từ sớm, được nhiều người khen ngợi mà ở trường lớp, Hà Anh còn là học sinh rất giỏi. Chị có cảm thấy như thế vô hình chung trở thành gánh nặng cho con?

Hà Anh và gia đình xem việc học văn hoá là nhiệm vụ chính và hàng đầu. Điều này nó là cả một quá trình tự nhiên từ bé khi con học lớp 1 nên con cứ thế mà học chứ không áp lực nặng nề gì cả. Còn các môn nghệ thuật là cơ duyên và may mắn đến với con, bên cạnh con cũng tiếp thu rất nhanh mọi chỉ bảo của các cô chú làm nghệ thuật, cùng sự nhiệt huyết chăm chỉ của con nên con đón nhận khá là nhiều thành quả từ những môn nghệ thuật mà cũng không bị áp lực cho đến thời điểm hiện tại.

- Hà Anh trong phim là một cô bé rất yêu bố. Vậy ngoài đời, giữa bố và mẹ, Hà Anh quý ai nhiều hơn và ai là người khiến bé sợ nhất?

Hầu hết vai diễn của con trong các phim truyền hình con chỉ diễn cùng bố không có mẹ. Đến nay Hà Anh tham gia 4 bộ phim thì có đến 3 bộ phim là diễn với bố. Vậy nên yêu bố là điều đương nhiên. Tuy thế ngoài đời, đồng hành cùng con trên mọi lĩnh vực và môn học từ bé lại là mẹ. Do đó con gần gũi mẹ hơn bố.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 7

Bé Hà Anh và mẹ cùng chị gái

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 8

Chị gái Hà Anh 15 tuổi và đang theo học chuyên piano tại Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Con không được nghe về "tiền lương" đóng phim, đi hát, chụp mẫu của mình

- Mối quan hệ giữa hai chị em Hà Anh ở nhà như thế nào?

Hai chị em mặc dù cách xa tuổi nhau (6 tuổi) nhưng hai bạn nói chuyện rất hiểu nhau và như là bạn bè của nhau, hay tâm sự những sở thích cùng nhau vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Còn bình thường chị là người giúp em và dạy cho em Hà Anh trong các môn học, là giáo viên kiểm tra và phụ đạo bài vở cho em khi em cần, Tiếng Anh, Toán, nhạc lý, hay đàn piano. Ngoài ra chị gái còn là make up chính và styles cho em mỗi khi đi diễn mẫu hay đi hát. Thế nên Hà Anh cũng rất nể và nghe lời chị gái Thục Anh.

Video: Hà Anh thể hiện khả năng nói tiếng Anh, đàn và hát

- Nổi tiếng từ sớm lại có tài năng, chị nghĩ sao nếu Hà Anh mắc bệnh ngôi sao và khó rèn giũa khi lớn lên?

Dạy con cơ bản là do nếp nhà. Chính vì mẹ chưa bao giờ nghĩ con là sao mà chỉ dạy con đây là những môn học con đang học và trải nghiệm. Vậy nên chỉ là con đang hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học. Và bạn ấy thường nói về mẹ sau khi đi diễn về: hôm nay mẹ có hài lòng về con không, mẹ có vui không. Hoặc khi bạn ấy đứng trên sân khấu hay ngồi trên bàn talk mà bạn ấy thấy là tự tin và làm tốt thì bạn ấy lại nhìn về phía mẹ và giơ ngón tay trỏ lên like. Có ý là bảo mẹ: tốt rồi phải không mẹ. Mẹ giơ lại ngón tay trỏ có nghĩa là đồng ý. Vậy thôi, nên bé con Hà Anh chưa hình dung ra ngôi sao là gì cả. Mẹ cháu không cho cháu nếp nghĩ như thế.

- Vậy còn chuyện bé mặc đẹp, đồ hiệu và phấn son từ nhỏ?

Thực ra mặc đồ, trang điểm đều là việc phải làm khi cho bé tham gia các công việc. Còn bạn bé Hà Anh lại không thích trang điểm, dán mi hay xịt keo lên tóc. Nhưng vì công việc nó đặc thù như vậy, không thể để mặt mộc để chụp hình mẫu, diễn thời trang hay lên sân khấu. Tuy nhiên đóng phim thì vẫn để vẻ tự nhiên của bé. Chỉ là mình gọn gàng xinh đẹp để tôn trọng khán giả cũng như người xem hơn.

Bé gái đanh đá nhất phim amp;#34;Những cô gái trong thành phốamp;#34;: Ngoài đời khác xa, không biết về cát-xê - 9

- Bé làm ra tiền từ sớm, chị dùng "tiền lương" của con vào việc gì?

Bạn bé đang chi tiêu và học hành tất cả từ tiền của bố mẹ. Bạn ấy nhận quà của các cô chú chỉ để cho vào nuôi lợn đất thôi. Con sẽ hạn chế được nghe từ "cát-xê" hay "lương". Có chăng chỉ người lớn nghe thôi. Và mẹ cháu chỉ dùng tiền bố mẹ làm ra để nuôi con ăn học và cho con phát triển những môn nghệ thuật mà con có khả năng. Còn những món quà thù lao mà các cô chú gửi con thì mẹ cho vào tiết kiệm cho con.

- Hà Anh được ví như “bà cụ non” vì những câu nói hết sức người lớn. Chị có lo sợ con lớn trước tuổi sẽ mất đi nét hồn nhiên vốn có?

Bạn ấy chỉ nói theo kịch bản trên phim thôi. Ngoài đời bạn ấy vẫn là cô bé hồn nhiên trong sáng đúng độ tuổi vì bạn ấy vẫn được mẹ chăm sóc từ bé không phải sống tự lập bao giờ. Điểm này cũng là cái giữ được sự trong sáng cho con từ những người làm bố làm mẹ. Không bao giờ bỏ con tự lăn lộn lo toan ngoài đời. Điều này sẽ biến các con thành bà cụ đấy.

Xin cảm ơn chị Thúy Hà về những chia sẻ!

Mỹ nhân Việt gây sốt vì đóng cảnh nóng với trai trẻ, bất ngờ với phản ứng của chồng con
Ngọc Crystal Eyes ở ngoài đời cũng là đại gia cả tài lẫn sắc, thậm chí còn đáng ghen tị hơn Hoài Xuân của "Những cô gái trong thành phố" rất nhiều.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Về nhà đi con