Biết trước 5 "bí kíp" này để việc cho con ăn dặm lúc nào cũng nhàn tênh

Ngày 03/06/2017 11:20 AM (GMT+7)

Dưới đây là những kiến thức tối cần thiết mà bất kì bà mẹ nào khi cho con nhỏ ăn dặm cũng phải biết.

1. Khi nào bắt đầu cho bé ăn dặm?

Thông thường bé nên bắt đầu ăn dặm khi được khoảng 6 tháng tuổi. Đây là một bước rất quan trọng trong sự phát triển của bé khi được khám phá những hương vị mới, cách kết hợp mới đầy thú vị.

Khi bé mới bắt đầu ăn dặm, việc bé ăn được nhiều hay ít không quan trọng bằng việc tạo cho bé thói quen ăn dặm vui vẻ vì bé sẽ vẫn nhận được phần lớn chất dinh dưỡng từ sữa mẹ và sữa công thức.

Biết trước 5 amp;#34;bí kípamp;#34; này để việc cho con ăn dặm lúc nào cũng nhàn tênh - 1

Nên cho trẻ ăn dặm khi trẻ được khoảng 6 tháng tuổi

2. Tại sao phải đợi đến khi trẻ sẵn sàng?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ có thể nhận được mọi chất dinh dưỡng cần thiết từ sữa mẹ hoặc sữa công thức cho đến khi 6 tháng tuổi. Việc chờ đến thời điểm đó rồi mới cho bé ăn dặm sẽ giúp hệ tiêu hóa của bé phát triển đầy đủ để có thể tiêu hóa được thức ăn dặm.

Nếu bạn nuôi bé bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bé sẽ được bảo vệ khỏi nhiễm trùng. Sữa mẹ vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ bé cho đến khi bé bắt đầu ăn dặm.

Đợi đến khi bé sẵn sàng ăn dặm sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho mẹ bởi khi trẻ đã có “kỹ năng” nuốt tốt sẽ ăn tốt hơn và ít gây ra "thảm họa" khi ăn uống.

3. Những dấu hiệu cho thấy bé đã sẵn sàng cho bữa ăn dặm đầu tiên

- Bé có thể ở trong tư thế ngồi và giữ đầu chắc chắn.

- Bé có thể kết hợp giữa mắt, tay và miệng để có thể tự nhìn vào thức ăn, cầm nó lên và đưa vào miệng.

- Bé có thể nuốt thức ăn tốt: những trẻ chưa sẵn sàng thông thường sẽ dùng lưỡi để đẩy thức ăn ra, khi đó thức ăn dính trên mặt bé còn nhiều hơn trong miệng.

Ngoài ra, có một vài dấu hiệu mà nhiều người thường lầm tưởng đó là việc bé đòi ăn dặm nhưng trên thực tế không phải:

- Mút nắm đấm tay

- Thức dậy vào ban đêm cho dù trước đó bé đã ngủ suốt đêm

- Đòi uống thêm sữa

4. Những lưu ý khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm

- Luôn luôn ở bên cạnh con khi trẻ ăn dặm để tránh trẻ bị sặc hay hóc

- Cứ để bé thoải mái chạm hay cầm nắm thức ăn

- Nếu bé thích dùng các ngón tay để ăn hãy cứ cho phép

- Không ép trẻ ăn, nếu hôm đó trẻ không hứng thú thì hãy đợi đến lần sau

Biết trước 5 amp;#34;bí kípamp;#34; này để việc cho con ăn dặm lúc nào cũng nhàn tênh - 2

Không ép trẻ ăn nếu trẻ chưa muốn. Ảnh minh họa

- Nếu sử dụng thìa, hãy đợi đến khi bé há miệng rồi mới đưa thìa vào miệng. Đôi khi có những bé cũng thích tự cầm thìa nên mẹ hãy cho bé được tự nhiên nhé.

- Hãy bắt đầu với lượng thức ăn ít thôi, chỉ một vài miếng hoặc một vài thìa một ngày.

- Kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi cho bé dùng.

- Không cho đường, muối, viên súp vào trong đồ ăn dặm hay nước uống của bé.

5. Những loại thực phẩm nên cho trẻ ăn

5.1 Trẻ từ 6 tháng

- Thức ăn đầu tiên

Những thức ăn đầu tiên có thể là trái cây, rau củ được nấu mềm hoặc nghiền nhuyễn như khoai tây, khoai lang, cà rốt, táo, lê, một số loại trái cây mềm khác như đào, dưa, gạo cho trẻ em, ngũ cốc trẻ em trộn sữa…

Vẫn tiếp tục cho trẻ ăn sữa mẹ và sữa công thức nhưng đừng vội cho trẻ uống sữa bò (như một thức uống) cho đến khi trẻ 1 tuổi.

- Thức ăn trẻ tự cầm

Những thức ăn này sẽ được cắt nhỏ ra thành các miếng nhỏ đủ để trẻ có thể nắm trong lòng bàn tay. Đây là lúc bé sẽ học nhai. Hãy cố gắng chọn những đồ mềm như chuối chín, bơ chín…

Biết trước 5 amp;#34;bí kípamp;#34; này để việc cho con ăn dặm lúc nào cũng nhàn tênh - 3

Ảnh minh họa

- Thức ăn tiếp theo

Khi bé đã ăn tốt các thức ăn của 2 giai đoạn trên, bé có thể ăn được thịt đã nấu chín kỹ như gà, cá (nhớ kiểm tra thật kỹ để chắc chắn không còn xương cá sót lại trước khi cho bé ăn), mì ống, mì, bánh mì, gạo, trứng luộc nghiền…

Bé cũng có thể ăn các sản phẩm từ sữa như sữa chua (nên chọn loại không đường hoặc ít đường). Sữa bò có thể được sử dụng trong việc nấu hoặc trộn với các thức ăn khác.

- Nước

Hãy cho bé làm quen với cốc khi được 6 tháng và uống vài giọt trong bữa ăn. Việc dùng cốc sẽ giúp bé học cách nhấm nháp và sẽ tốt hơn cho răng.

5.2 Trẻ từ 8 đến 9 tháng

Trẻ sẽ dần tăng số lượng bữa ăn lên 3 bữa/ ngày và các món ăn sẽ là sự kết hợp của thức ăn nghiền, thức ăn mềm và thức ăn cắt nhỏ.

Chế độ ăn uống của bé nên bao gồm đa dạng các loại thức ăn sau: hoa quả và rau, bánh mì, gạo, mì ống, khoai tây và các thực phẩm có nhiều tinh bột khác, thịt, cá, trứng, đậu và các nguồn protein khác không phải sữa và các sản phẩm từ sữa.

5.3 Trẻ từ 1 tuổi trở lên

Thời điểm này bé đã ăn 3 bữa/ ngày, cắt nhỏ thức ăn nếu cần. Vẫn cho bé bú sữa mẹ hoặc sữa bò cũng như các đồ ăn vặt lành mạnh như hoa quả, rau, bánh mì, bánh gạo…

Bây giờ thì trẻ có thể uống sữa bò được rồi, hãy chọn các sản phẩm sữa béo vì trẻ dưới 2 tuổi cần chất béo và vitamin để phát triển cơ thể.

Mỹ Anh (Dịch theo NHS)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ăn dặm