Cách dạy con không cần roi vọt của mẹ mẫu nhí top 10 TG

Ngày 11/03/2016 10:29 AM (GMT+7)

Chị Trần Thị Phương Linh, mẹ của mẫu nhí Việt lọt top 10 thế giới Hà Thiên Trang chia sẻ những bí quyết dạy con nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Những năm gần đây, làng giải trí Việt ngày càng xuất hiện thêm nhiều ngôi sao nhí nổi tiếng. Nhìn những ca sĩ, người mẫu nhí sải bước trên sàn diễn, không ít phụ huynh thầm ấp ủ giấc mơ đưa con vào làng giải trí càng sớm càng tốt để con có cơ hội “tỏa sáng”. Nhưng ít ai biết rằng, sự nổi tiếng ở độ tuổi măng non cũng kéo theo không ít phức tạp và thiệt thòi cho các bé.

Là mẹ của mẫu nhí đắt khách nhất Hà Thành - Hà Thiên Trang, chị Trần Thị Phương Linh từng kiêm luôn công việc “bà bầu showbiz” và luôn có khá nhiều mẹo giúp con tránh xa “bệnh ngôi sao” cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của giới showbiz phía sau ánh đèn sân khấu.

Cách dạy con không cần roi vọt của mẹ mẫu nhí top 10 TG - 1

Gạt bỏ mầm mống của “bệnh ngôi sao”

Nổi tiếng từ khi tuổi đời còn quá nhỏ, nếu không được định hướng đúng đắn, trẻ rất dễ cho mình quyền tự cao tự đại, quyền được “chảnh”. Việc được nhiều người biết đến và dành nhiều lời khen ngợi, bày tỏ lòng yêu mến, hâm mộ sẽ rất dễ khiến trẻ tưởng mình là “cái rốn” của vũ trụ.

Chị Linh chia sẻ: “Trước đây, tôi cũng từng tham gia các hoạt động và lên tivi, lúc đầu cũng nghĩ ghê gớm lắm nhưng đến khi làm rồi thì thấy không có gì to tát cả. Khi thấy con có dấu hiệu tự nghĩ mình là “sao”, tôi luôn tỏ vẻ coi những chuyện đấy là bình thường và việc con coi đó là gì đó cao xa sẽ rất buồn cười. Cháu sẽ bị hẫng và tự nhủ nếu mình nghĩ như thế sẽ bị chê cười”.

Cách dạy con không cần roi vọt của mẹ mẫu nhí top 10 TG - 2

Hà Thiên Trang từng lọt top 10 mẫu nhí thế giới theo bình chọn của một trong báo Mỹ

Chị hướng cho con hiểu rằng mỗi người sinh ra để làm một công việc, nếu con giỏi cái này thì người khác sẽ giỏi cái khác và con phải học hỏi nhiều. Đằng sau những lời khen ngợi, động viên con, chị cũng luôn xen những lời tâm sự rất nhẹ nhàng nhưng đầy tính giáo dục, phòng chống căn bệnh của sao cho con ngay từ sớm: “Bao nhiêu người hâm mộ mà con đã nghĩ là nổi tiếng? Mà người ta hâm mộ con chỉ qua ảnh chụp thôi, chứ biết con sáng nào ngủ dậy cũng mè nheo hay ăn cơm cả tiếng mới xong thì ai mà thèm hâm mộ”.

Không “đánh mất tuổi thơ” của trẻ

Để trẻ nhỏ tham gia lĩnh vực giải trí quá sớm cũng rất dễ đánh mất tuổi thơ hồn nhiên của con nếu bố mẹ không quan tâm đúng mực. Trong khi các bạn đồng trang lứa chỉ việc vô tư học và chơi thì các ngôi sao tuổi măng non phải chi phối thời gian cho việc đi diễn, đóng phim hay quay quảng cáo… và luôn phải chú ý đến việc giữ gìn hình ảnh trong mắt công chúng, học cách cư xử, đi đứng, nói năng…

Với Hà Thiên Trang, việc tham gia lớp mẫu nhí chính là niềm vui, sở thích của cô bé. “Tuổi thơ của các bé ngày nay không thể nhiều trò chơi và chỗ chơi như chúng ta ngày trước. Bây giờ ngoài thời gian học thì hầu hết các cháu giải trí bằng cách xem ti vi hay chơi game điện thoại. Với tôi, tôi thấy mình đang cho con sử dụng tốt thời gian con có.

Việc nuôi dưỡng, hướng trẻ theo nghệ thuật khác với ép trẻ theo nghệ thuật để được nổi tiếng. Việc tôi cho con tham gia nghệ thuật là vừa thỏa mãn đam mê của bé, vừa hướng con đến những hoạt động bổ ích, để tuổi thơ của con không bị gắn chặt với các thiết bị công nghệ”. - chị Linh chia sẻ.

Cách dạy con không cần roi vọt của mẹ mẫu nhí top 10 TG - 3

Những buổi học và sinh hoạt cùng các bạn lớp mẫu nhí chính là thời gian vui chơi thoải mái của Hà Thiên Trang

Một thiệt thòi khác là so với nhiều bạn bè cùng tuổi, các ngôi sao nhí phải tiếp xúc với hóa mỹ phẩm khá nhiều khi da còn non nớt, nhạy cảm. Để hạn chế những tác hại đến da mặt của con, trong những buổi đi quay, đi diễn chị Linh cũng thường đề nghị được tự trang điểm cho con bằng những sản phẩm quen thuộc tự chuẩn bị:

“Bộ đồ trang điểm của Trang chỉ gồm kem dưỡng ẩm, phấn rôm nén và kem nền làm sáng da cho trẻ em và một thỏi son vừa đánh môi vừa đánh má hồng. Tất cả đều là những sản phẩm chứa ít chì, an toàn cho trẻ nhỏ. Tôi chỉ trang điểm cho con những lớp cơ bản nhất đủ để nhìn con rạng rỡ và tự nhiên chứ không quá đậm và cầu kỳ” – Mẹ mẫu nhí Hà Thành cho biết.

Chị cũng cho hay, từ khi tham gia showbiz, đôi lúc con cũng khó tránh khỏi những ganh ghét, đố kỵ và một vài vấn đề khác. Chị đã sớm cho con biết về những mảng tối của showbiz và phân tích cho con cái gì tốt, cái gì không để con dần ý thức được về mọi thứ xung quanh và có cách ứng xử phù hợp.

Học thêm nghề tay trái làm “bà bầu” cho con

Showbiz vốn là môi trường khá phức tạp. Bởi vậy, cho con gia nhập làng giải trí từ sớm đồng nghĩa với việc gia đình phải chấp nhận mất thời gian, công sức sát sao bên con từng đường đi nước bước chứ không thể vô tư “thả” con như “thả” vào trường đi học mỗi ngày. Đồng tình với quan điểm này, chị Linh cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ một “bà bầu” mẫn cán của con:

Cách dạy con không cần roi vọt của mẹ mẫu nhí top 10 TG - 4

Mẹ Hà Thiên Trang luôn theo sát bé trong mọi sự kiện giải trí Trang tham gia để hỗ trợ con bất cứ khi nào

Việc con tham gia show diễn nào, chương trình nào hầu hết đều do tôi quyết định sau khi đã xem xét kỹ tính chất, sắp xếp được thời gian và bàn bạc trước với con. Mỗi giai đoạn, tôi lại có những thay đổi khác nhau để điều chỉnh thời gian của con cho phù hợp.

Những năm trước thì mọi thứ đơn giản hơn nên tôi vẫn để con thoải mái, không đặt nặng việc học quá. Nhưng sang năm nay là lớp 3, tôi nhận thấy một vài kẽ hổng trong kiến thức cũng như ý thức học của con, nên phải kịp thời điều chỉnh.

Cách dạy con không cần roi vọt của mẹ mẫu nhí top 10 TG - 5

Hà Thiên Trang hiện đang là học sinh lớp 3

Tôi không đánh giá con qua kết quả từng kỳ mà theo từng ngày từng giờ. Tôi ra điều kiện nếu muốn được tham gia các dự án nghệ thuật mới thì con phải có thành tích tốt. Tôi cũng không có thói quen liên lạc với cô giáo từng ngày hay từng tuần để biết về tình hình học tập trên lớp của con mà để cho con có thói quen tự giác, không bị ám ảnh về việc thông tin giữa cô giáo và mẹ.

Hầu hết các ngày trong tuần con không có bài tập, tôi động viên cháu làm thêm bài trên mạng. Mỗi lần con làm tốt và phá kỷ lục về thời gian, tôi đều thưởng cho con thêm một chuyến đi chơi cuối tuần hoặc cộng thời gian xem tivi trong ngày”.

Đối với những khi nhận dự án đi quay ngoại tỉnh, buộc phải nghỉ một vài buổi học, chị luôn thỏa thuận với con từ đầu và đưa ra các phương án cho con lựa chọn. Nếu nhận lời tham gia, con sẽ phải đánh đổi, khi về phải học gấp đôi gấp 3 hàng ngày, tự cắt giảm thời gian xem ti vi để chép bài cho nhớ nội dung. Khi con chấp nhận thì đó là sự lựa chọn của con, con sẽ buộc phải hoàn thành nếu muốn lần sau được tiếp tục các dự án tương tự.

Xác định không lợi dụng chính con mình để “hiện thực hóa” giấc mơ giàu sang cho bố mẹ, chị luôn tìm cách cân đối quỹ thời gian của con sao cho hợp lý và đặt việc học lên hàng đầu trong mọi dự định công việc của con.

Mẫu nhí đẹp nhất thế giới gây tranh cãi vì quá gợi cảm

Mẫu nhí lai Mỹ 6 tuổi kiếm tiền “khủng” nhất Sài Thành

Bộ ảnh khiến 'mọi bà mẹ muốn có con gái' của MC truyền hình xinh đẹp

3 bé gái Việt là mẫu nhí đình đám nhất hiện nay

Cô bé Hà Nội 7 tuổi lọt top 10 mẫu nhí trên báo Mỹ

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời