Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như "tượng"

Hồng Nhung - Ngày 13/09/2020 09:47 AM (GMT+7)

Em bé nhà chị Ánh Duyên và anh Adrian khiến ai cũng phải trầm trồ, muốn đẻ liền một đứa vì 9 tháng tuổi đã đẹp trai như soái ca.

Trải qua những khó nhọc, nguy hiểm khi đi sinh con tim thai lúc lên cao lúc xuống thấp nhưng cuối cùng chị Võ Mai Ánh Duyên (33 tuổi, Đồng Nai) và ông xã Adrian (47 tuổi, người gốc Ý, sinh ra và lớn lên ở Úc) đã được thở phào nhẹ nhõm trong khoảnh khắc được bế con trai đầu lòng trên tay. Mặc dù lên chức khá muộn, chị Duyên làm mẹ ở độ tuổi 33, còn ông xã Úc làm bố ở độ tuổi U50 nhưng anh chị hạnh phúc vì con trai vô cùng khỏe mạnh, đáng yêu, 9 tháng tuổi khiến ai cũng dành không ngớt lời khen dành cho chàng soái ca, "Big Boss" nhí này.

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 1

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 2

Chị Ánh Duyên và ông xã người Adrian quen nhau vào cuối năm 2014. Khi ấy chị làm kinh doanh kiêm xuất khẩu còn anh Adrian làm trong hãng chế tạo xe bus. Trong một lần du lịch Việt Nam, vì quá thích vẻ đẹp của con gái Việt mà anh Adrian đã lên một trang mạng mai mối để làm quen. Tình cờ anh làm quen được chị qua trang mạng này. Sau khi tìm hiểu được vài tháng, anh liền qua Việt Nam để gặp chị và cả 2 quyết định đính hôn ngay sau đó mà không chần chừ. Cuối năm 2015, anh chị làm đám hỏi ở Việt Nam và đầu tháng 1/2016, chị theo chồng sang Úc sinh sống và làm điều dưỡng trong viện dưỡng lão tại đây. 

Sau 3 năm kết hôn, chị Duyên mới nhận tin vui mình có bầu. Cả thai kỳ chị bị nghén vật vã 6,5 tháng, phải nghỉ làm. Được biết, chị Duyên sinh con trai ở tuần 38 vào ngày 4/12/2019, bé nặng 2,77kg. Nhớ lại ngày đi sinh của mình chị Duyên cho biết, ban đầu chị được chỉ định sinh thường nhưng do khi truyền giục sinh, những cơn co thắt xuất hiện, tim thai bị hoảng loạn, lúc lên cao, lúc xuống thấp cả đêm khiến cho chị được chỉ định sinh mổ gấp. Lúc này, chị cũng bị hết nước ối, tử cung chỉ mở được 2 phân. Khi mổ bị mất máu nhiều nên chị phải truyền 600ml máu. Và sau giây phút căng thẳng trên bàn mổ, vợ chồng chị nhìn nhau khóc nức nở khi nghe tiếng khóc con.

Mặc dù con chào đời sớm hơn dự kiến chỉ nặng 2,77kg nhưng may mắn bé khỏe mạnh, vợ chồng chị không gặp khó khăn khi nuôi con. Dẫu 32 tuổi mới được làm mẹ nhưng chị không gặp nhiều bỡ ngỡ. Ngược lại đó còn là lợi thế với chị khi có nhiều thời gian quan sát, lắng nghe kinh nghiệm của những mẹ khác trong gia đình, bạn bè. Nhờ kinh nghiệm từ chăm con giúp em gái cũng như chuẩn bị kế hoạch sinh con về cả vật chất và tinh thần nên chị không gặp bất cứ khó khăn gì.

Trái ngược với chị Duyên, ông xã người Úc lại chịu rất nhiều áp lực và gặp khá nhiều khó khăn về tâm lý trong lần đầu làm bố. Anh luôn lo lắng về trách nhiệm làm bố, muốn đảm bảo cho con có cuộc sống hiện tại và tương lai tốt nhất nên anh không còn được thoải mái đi giải trí đánh golf, đi cắm trại hay làm những điều mình thích như trước.

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 3

2 tháng đầu anh Adrian không dám đụng vào con vì sợ ngon tay bự của mình làm con đau.

Mặc dù phụ chị tất cả các việc từ chăm con, việc nhà, không bao giờ nề hà hay từ chối giúp chị nhưng khoảng 2 tháng đầu sinh, anh không dám động vào con vì sợ ngon tay rất bự của mình làm con đau. Phải rất lâu khi con lớn hơn chồng chị mới thật sự tự tin thay tã, thay quần áo cho bé.

Chị Duyên cho biết, sau sinh chị may mắn không bị mắc chứng trầm cảm nhưng do thiếu ngủ phải thức dậy chăm con nên chị bị mệt. Nhiều lúc chị chỉ ước một điều duy nhất đó là không cần ăn, không cần ngủ mà không mệt để chăm con thật tốt. Sợ chị mệt, buồn nên không chỉ cùng chị thay phiên trông con buổi tối mà anh còn khuyến khích chị ra ngoài mu sắm, gửi con cho bà nội để anh chợ chị đi ăn đồ Việt. Mỗi khi có vấn đề gì anh lại giúp chị tra cứu, tham khảo ý kiến em gái để chị không phải lo lắng, stress bất cứ việc gì.

“Hai vợ chồng thay phiên nhau trông con vào buổi tối. Mình canh con tới 2-3h khuya. Chồng canh tới sáng để đảm bảo hai vợ chồng đều được ngủ. May mắn mình có bố mẹ chồng mấy tháng đầu qua hàng ngày nấu nướng, chăm bé để vợ chồng mình nghỉ ngơi sau khi thức đêm trông con nên cũng đỡ.

Từ khi có con vợ chồng mình tập trung hết vào bé, cùng vui cùng hào hứng nhìn con phát triển từng ngày. Anh chồng hay nói đùa là “thằng con anh nó giành mẹ, vợ, chỗ ngồi yêu thích của anh trên sofa, rồi giành luôn điều khiển từ xa tivi của anh” , chị Duyên cười chia sẻ niềm hạnh phúc hiện tại của mình.

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 4

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 5

Con trai chào đời nặng chưa đầy 3kg sinh khó nhưng sau sinh chị không gặp nhiều khó khăn vì bé bú ngủ tốt. Hiện nay bé 9 tháng tuổi sở hữu vẻ đẹp lai, bụ bẫm, đáng yêu khiến ai cũng phải trầm trồ và dành lời khen chăm con khéo cho chị. Chia sẻ về cách chăm con của mình, chị Duyên cho biết, 6 tháng đầu bé uống sữa chị không cho con uống giọt nước nào hết. Vì con lười bú mẹ, sữa ít và bị mất sữa từ 3 tháng tuổi nên chị cho con ăn xen kẽ lẫn sữa công thức.

Khi bé được 6 tháng tuổi, chị bắt đầu cho con làm quen với đồ ăn theo hướng dẫn của y tá, cho ăn ngũ cốc gạo thêm ít sữa công thức hoặc sữa mẹ để bé ăn vài ngày trước khi ăn các món có thịt. Bên cạnh cho ăn ngũ cốc chị cho bé làm quen với rau củ hấp, khoai lang, cà rốt, bí đỏ....

Cháo chị nấu cho con cũng giống như các mẹ ở Việt Nam gồm thịt rau và cháo nhưng chị ưu tiên hàng đầu là có được rau củ, thịt cá tươi cho bé. Ngoài ra chị cho bé thử tất cả các loại thức ăn: phở, bánh canh, mỳ ý truyền thống, nui, thức ăn hũ bán sẵn ngoài siêu thị làm theo hương vị đầu bếp Úc để con ăn sau này không bỡ ngỡ, quen khẩu vị đi nhà trẻ.

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 6

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 7

Hình ảnh con trai chị Duyên khiến ai cũng dành không ngớt lời khen cho "Big Boss" nhí này. 

Theo chị Duyên, thời điểm cho con bắt đầu ăn dặm là quan trọng nhất để kích thích sự tò mò của con về thức ăn. Việc làm mới mẻ món ăn mỗi ngày sẽ giúp con hào hứng. Cùng với đó thay vì cho con ăn nhiều chị cho con ăn ít, nhiều món rau củ chín và loại ăn sống như dưa chuột, cần tây, cà rốt hay bông cải xanh hấp. Với món mới con nhăn nhó đẩy ra, chị vẫn kiên nhẫn cho con thử ít nhất 7 lần để xác định con có thích hay không.

“Không một chuyên gia hay bác sĩ nào có thể đưa ra các phương pháp ăn dặm, hay nuôi dạy con phù hợp với con bạn tuyệt đối bởi vì không em bé nào giống em bé nào hết. Nên tất cả các phương pháp, ý kiến đưa ra các mẹ chỉ nên ghi nhận và kham khảo. Người hiểu con bạn nhất chính là bạn, bạn chính là chuyên gia về con bạn, và chính bạn sẻ chọn được phương pháp phù hợp với con mình nhất.

Cháo là món ăn chính nhưng bé nhà mình luôn có thêm 1 món tráng miệng và yogout (loại dành cho bé trên 6 tháng tuổi). Từ lúc 7 tháng mình đã cho con ăn thử đồ người lớn. Bé nhà mình được quyết định ăn hay không, bé không muốn ăn nữa sẽ lắc đầu, mình ngừng lại hay cho bé ăn tráng miệng thay vì ép bé ăn hết chén. Mình đút bé ăn cháo nhưng cũng tạo điều kiện cho bé bốc tay các món để tập sử dụng tay và tạo ra hứng thú khi ăn.

Hiện tại, bé 9 tháng được 9.4kg phát triển tốt, đạt tất cả các yêu cầu y tá hỏi, biết bò bò khắp nhà, sờ tất cả các thứ bé có thể. Bé nhỏ nhưng thể hiện tính cách ưa học hỏi, khi mình dạy bé các thẻ chữ và hình, hơn 50 thẻ nhưng bé vẫn khóc đòi mẹ dạy thêm”, chị Duyên chia sẻ bí quyết chăm con của mình.

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 8

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 9

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 10

9 tháng bé đã nặng 9,4kg. 

Không mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con nhưng cả 2 vợ chồng chị Duyên cũng có những sự nuông chiều của dành cho con khiến cả 2 không hài lòng. Trong khi ông xã Úc không đồng ý để con ngủ với bố mẹ thì chị Duyên cũng không hài lòng việc chồng quá chiều con. Anh sẵn sàng ẵm con hơn 1 tiếng trên tay để dỗ bé ngủ trưa và lúc nào cũng bênh vực con. Mỗi khi chỉ cần thấy chị nổi nóng là lại bế con chạy. Mặc dù vậy nhưng mỗi khi nghe thấy con bi ba bi bô “mama”, “baba” hay ngả đầu vào vai ba, ôm ba mẹ một cái cái cũng làm cho vợ chồng chị vui.

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 11

Con trai chị sở hữu vẻ đẹp lai và vô cùng giống bố. 

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 12

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 13

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 14

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 15

Cô gái Đồng Nai lấy chồng Tây U50, sang Úc sống sung túc, con sinh ra đẹp như amp;#34;tượngamp;#34; - 16

Một số hình ảnh đáng yêu của bé khiến ai cũng muốn đẻ liền một đứa. 

Mang bầu với võ sĩ người Anh, mẹ Việt sinh con đẹp như tượng, 2 tuổi làm đủ mọi việc
Trải qua quãng thời gian dạy dỗ con đầy khó khăn, giờ đây chị Sa thật hạnh phúc khi thấy được thành quả tốt đẹp từ bé.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan