Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát

Lam Giang - Ngày 28/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Người mẹ cho rằng cắt mí sẽ giúp con mình sẽ có đôi mắt long lanh, to tròn, đẹp hơn theo đúng chuẩn thẩm mỹ hiện tại. Ca phẫu thuật đã khiến hai mí mắt của bé sưng vù và chưa phục hồi lại được.

Ngày nay, phải thừa nhận rằng, phẫu thuật thẩm mỹ được xem là một phương pháp giúp ngoại hình con người trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn. Rất nhiều những người sinh ra với ngoại hình chưa được ưa nhìn cho lắm đã tìm thấy cơ hội đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Xã hội cũng đã có những quan niệm tích hơn về chuyện làm đẹp nhân tạo nào. Thế nhưng, không phải trường hợp làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ nào cũng được mọi người ủng hộ. Đơn cử như câu chuyện của một bà mẹ người Trung Quốc dưới đây.

Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát - 1

Một bà mẹ người Trung Quốc đã đưa con gái 6 tuổi của mình đi cắt mí khiến dư luận phản đối dữ dội

Trường hợp này đã khiến dân mạng vô cùng tức tối. Nguyên nhân là bởi 1 bà mẹ trẻ đã quyết định đưa con mình đi cắt mí mắt, bất chấp việc con gái mới lên 6 tuổi. Người mẹ cho rằng cắt mí sẽ giúp con mình sẽ có đôi mắt long lanh, to tròn, đẹp hơn theo đúng chuẩn thẩm mỹ hiện tại. Ca phẫu thuật đã khiến hai mí mắt của bé sưng vù và chưa phục hồi lại được. Nhìn hình ảnh sau khi phẫu thuật, rất nhiều người phụ nữ đã thực nổi giận vì sự liều lĩnh của người mẹ này.

Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát - 2

Cô bé mới chỉ 6 tuổi đã phải chịu đau đớn về thể xác để chiều theo mong muốn của mẹ

Chúng ta đều biết, bất cứ ca phẫu thuật dù được thực hiện bởi các bác sĩ có tay nghề, dù là tiểu  phẫu hay đại phẫu thì đều tiềm ẩn những rủi ro, những tác dụng phụ cho sức khỏe. Với người lớn, việc chịu đau đớn, tổn thương vì phẫu thuật đã khó khăn, với trẻ em thì điều đó còn tệ hại hơn rất nhiều. Nhất là khi trẻ còn nhỏ, cơ thể còn yếu ớt, sức đề kháng kém. 

Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát - 3

Chỉ vì muốn con xinh đẹp hơn, người mẹ bất chấp việc có thể tổn hại cho sức khỏe của con

Ngoài ra, về mặt tinh thần, cảm xúc, sự ép buộc của bố mẹ khiến bé phải thay đổi ngoại hình của mình chưa chắc đã là điều con thực sự mong đợi về sau này khi lớn lên. Trẻ mới chính là người có quyền tự quyết xem ngoại hình của mình sẽ như thế nào để trẻ cảm thấy tự tin nhất. 

Câu chuyện đã nhanh chóng khiến cư dân mạng phẫn nộ vì cách hành xử bất chấp của người mẹ trẻ. Đáng buồn, sự việc như vậy không phải là hiếm. Có rất nhiều người cũng đã áp dụng cách thức này cho con cái của mình. 

Chắc hẳn nhiều người sẽ không thể nào quên được, cô gái có nickname Tiểu Z Na Na, một cô bé người Trung Quốc khác. Dù mới chỉ 16 tuổi thế nhưng Tiểu Z Na Na đã trải qua 60 ca phẫu thuật lớn nhỏ trong vòng 2 năm. Tiểu Z Na Na đã bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi. Cô bé 6 lần chỉnh sửa hai mắt, làm mí 5 lần, làm mũi 4 lần, mài xương toàn bộ gương mặt 1 lần, hút mỡ mặt 2 lần, độn cằm giả 1 lần và nhiều phẫu thuật khắp cơ thể để có được ngoại hình như mong muốn ở hiện tại. 

Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát - 4

Tiểu Z Na Na - một cô bé nghiện phẫu thuật thẩm mĩ từ năm 13 tuổi

Tiểu Z Na Na rất tự hào về diện mạo của mình và thường xuyên khoe hình trên trang cá nhân. Mặc dù mọi người đều “ném đá” cho rằng ngoại hình của cô không giống người bình thường, thậm chí còn quái dị với cằm nhọn biến dạng, sống mũi không tự nhiên, mắt to bất thường… nhưng cô bé vẫn thấy mình thật xinh xắn. 

Theo ghi nhận, tại Hàn Quốc – một nơi được ví như thiên đường cho những người phẫu thuật thẩm mĩ, cũng có rất nhiều bà mẹ sẵn sàng cho con mình can thiệp dao kéo ngay từ nhỏ để sở hữu ngoại hình lý tưởng nhất có thể. Các chuyên gia nói rằng, đây là những bậc phụ huynh đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái, bắt con phải sống theo mong muốn của mình, giúp mình đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Trẻ em bị bố mẹ bắt ép phải thay đổi ngoại hình đã vô tình làm tổn hại đến sức khỏe và tổn hại đến cả tinh thần, cảm xúc. 

Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát - 5

Dù mới chỉ 16 tuổi nhưng Tiểu Z Na Na đã trải qua tới 60 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để có ngoại hình như mong muốn của mình

Trẻ em chưa nhận thức được đúng sai và phải chịu sự định hướng của bố mẹ. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã thể hiện việc quá xem trọng hình thức như vậy, sẽ dễ hình thành tư tưởng phù phiếm, không coi trọng phẩm chất bên trong mỗi con người… Như vậy, trẻ sẽ có thể phát triển lệch lạc về nhân cách và nhận thức. 

Con mới 6 tuổi, bà mẹ đã cho cắt mí để xinh đẹp hơn bạn bè từ vạch xuất phát - 6

Nhan sắc mà Tiểu Z Na Na phải chấp nhận bao đau đớn từ năm 13 tuổi để có được

Điều mà bố mẹ nên làm không phải là việc nỗ lực bắt con phải hoàn mỹ về ngoại hình ngay từ khi con nhỏ. Bố mẹ nên khích lệ sự tự tin trong con, giúp con vui vẻ khi được là chính mình. Cha mẹ nên khen ngợi những điều tích cực, ưu điểm ở trẻ, giúp trẻ trau dồi kiến thức, hình thành tích cách tốt để trẻ thành công hơn trong tương lai. Sau này, khi trẻ đã lớn, trẻ có thể sẽ tự quyết định chuyện có cần nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để can thiệp vào nhan sắc của mình hay không. 

Mẹ đơn thân bán ốc nuôi cô con gái đoạt Miss gương mặt đẹp, Nha Trang ai cũng biết tên
Cô bé thiếu vắng tình thương của bố, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng vô cùng xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiếu thảo.
Lam Giang (Dịch từ KKnews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần