Hội phụ huynh giật mình vì khoản thu đầu năm lớp 1 của bé cao bất thường

Ngày 06/09/2018 06:05 AM (GMT+7)

Nhiều người cũng có con vào lớp 1 nhưng các khoản thu đầu năm hoàn toàn không nhiều như chị T.N.

Ngày hôm qua, 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước đã bước vào năm học mới với ngày khai giảng vô cùng náo nhiệt và ý nghĩa. Song song với một năm học mới là nhiều khoản học phí phải chi khiến cho những bà mẹ có con lần đầu đi học, lần đầu bước vào lớp 1 không khỏi bỡ ngỡ và gặp nhiều thắc mắc.

Hội phụ huynh giật mình vì khoản thu đầu năm lớp 1 của bé cao bất thường - 1

Các khoản học cần đóng đầu năm cho con vào lớp 1 khiến nhiều mẹ phải băn khoăn, thắc mắc. (Ảnh minh họa)

Trên một diễn đàn, bà mẹ có facebook T.N có con năm nay bắt đầu đi học lớp 1 nên chị gặp nhiều thắc mắc về sách của con và cách học, cách đánh vần. Kèm theo sự thắc mắc đó là bức ảnh chụp các khoản thu đầu năm của bé học lớp 1 ở một trường tiểu học thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bức ảnh đó khiến nhiều mẹ bỉm sữa trong hội phải giật mình thảng thốt vì quá nhiều tiền.

"Mới đi học lớp 1 mà lắm quỹ thế? học nhiều vậy?".

"Nhiều thế, ở mình chỉ đóng 1 triệu mấy thôi. Chỗ này gấp 7 lần mất rồi".

"Ôi nhìn cái bảng kia mà choáng luôn".

"Trời đất ơi, học ở đâu mà cắt cổ vậy trời. Học trường chuyên à? Con tôi năm ngoái học tổng cộng chi phí 1 năm khoảng 2 triệu, tính luôn cả quần áo, sách vở ấy".

...là những nhận xét của các mẹ. Có người còn nhanh chóng nhận ra địa chỉ của trường và bổ sung thêm "mình thấy phụ huynh (trường đó) đang phản đối dữ lắm".

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng họ cũng có con năm nay vào lớp 1 nhưng số tiền, số khoản thu đầu năm hoàn toàn không nhiều như thế.

Vậy, trong tờ giấy đó có các khoản thu là gì và tổng số là bao nhiêu mà khiến các bà mẹ phải sục sôi đến vậy?

Theo như tờ giấy, các phụ huynh có con vào lớp 1 phải đóng 17 khoản thu đầu năm và tổng số tiền là hơn 7 triệu đồng.

Hội phụ huynh giật mình vì khoản thu đầu năm lớp 1 của bé cao bất thường - 2

Tổng số tiền các bé lớp 1 phải đóng đầu năm là hơn 7 triệu đồng. Ảnh T.N

Một số khoản thu khiến nhiều người phải thắc mắc đó là "vệ sinh + mũ ca nô: 100 nghìn đồng"; "quỹ lớp, quỹ phụ huynh trường, quỹ học tập" đều khá nhiều. Đặc biệt, mới là học sinh lớp 1 nhưng đã học khá nhiều nên mất nhiều chi phí: tiền gửi ngoài giờ (hơn 1 triệu đồng/ 9 tháng), tiền học tiếng Anh tăng cường (hơn 1 triệu đồng/ 9 tháng).

Có tất cả hơn 200 lượt bình luận, hầu hết đều khá bất ngờ và tức tối với tờ giấy thu đầu năm của các bé lớp 1 này. Và hiện tại, câu chuyện chia sẻ học phí thu đầu năm của các bé lớp 1 vẫn đang khiến các mẹ bàn tán xôn xao.

Hội phụ huynh giật mình vì khoản thu đầu năm lớp 1 của bé cao bất thường - 3

Những bình luận vô cùng bức xúc của hội mẹ bỉm sữa. Ảnh chụp màn hình

Mẹ Việt ở xứ Đài kể chuyện ngày đầu cho con học lớp 1 bất ngờ với mức học phí
Ngày đầu khai giảng, thầy hiệu trưởng và chủ tịch hội phụ huynh nơi con chị Hồng Loan theo học sẽ ra tận cổng trường để chào đón các bé.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1