"Ngã vào lưới tình" với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz

Ngày 26/05/2019 19:33 PM (GMT+7)

Cuộc sống hiện tại và quan điểm nuôi dạy con cái, xây dựng tổ ấm của ba ngôi sao này nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Lấy chồng kém mình nhiều tuổi luôn là một lựa chọn mạo hiểm của người phụ nữ, nhất là khi bạn đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, gom góp nhiều vết thương lòng và có một đứa con riêng. Ấy thế nhưng vì tình yêu, 3 bà mẹ nổi tiếng showbiz: Lê Phương, Khánh Thi, Cát Phượng lại lựa chọn con đường khó đi và đầy những gian truân, thử thách này. Để rồi sau cùng đã họ chứng minh cho người thân, bạn bè và công chúng thấy, lựa chọn của trái tim là đúng. Hạnh phúc hiện tại của họ đang viên mãn hơn bao giờ hết.

Lê Phương: Nhiều lúc không nhớ nổi mình có con riêng

Đôi lúc cứ có cảm giác nếu như cuộc hôn nhân cũ của Lê Phương sóng gió và bất hạnh bao nhiêu, thì cuộc hôn nhân hiện tại lại ngọt ngào và bình yên bấy nhiêu. Lê Phương và ông xã Trung Kiên kết hôn vào tháng 8/2017, khi Lê Phương đã có một cậu con trai riêng với Quách Ngọc Ngoan. Đến với nam ca sĩ kém 7 tuổi, cô cho biết được yêu chiều và chăm lo chu đáo. Từ khi yêu, anh không ngại cúi xuống cột dây giày cho cô. Trong các sự kiện, chương trình, Trung Kiên cũng thường xuyên tháp tùng vợ. Cô khẳng định chồng mới tuy trẻ tuổi nhưng chín chắn, suy nghĩ thấu đáo.

amp;#34;Ngã vào lưới tìnhamp;#34; với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz - 1

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương bên Trung Kiên và con trai riêng.

Không những thế, điều công chúng cảm thấy ấm áp nhất ở cuộc sống hiện tại của Lê Phương, đó là việc Trung Kiên đối xử với con trai riêng – cậu bé Cà Pháo – như con đẻ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh Trung Kiên đưa Cà Pháo đi học, đi bơi, đi chơi... Thậm chí Trung Kiên còn gần gũi, chăm sóc Cà Pháo nhiều hơn cả Lê Phương. Bởi nữ diễn viên đang mang bầu con gái chung của hai người.

Điều đặc biệt là dù lấy chồng mới, nhưng trung tâm vũ trụ của Lê Phương vẫn dành cho con trai riêng của mình. Như thể cô không chỉ tìm một hạnh phúc cho mình, mà còn trao tặng một hạnh phúc, tổ ấm mới cho con trai. Cô xây dựng, kết nối để cuối cùng Cà Pháo coi gia đình của Trung Kiên như là quê nội thật của mình. Cô dạy con cách sống tự lập, tự lựa chọn và nhiều lần tạo điều kiện để con về quê nội cùng bố dượng, gần gũi với ông bà một cách tự nhiên. Ngày Tết, cô vẫn dắt con trai riêng về nhà nội ăn Tết như bình thường.

amp;#34;Ngã vào lưới tìnhamp;#34; với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz - 2

Những hình ảnh Cà Pháo ở quê nội là gia đình của Trung Kiên khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Cô tâm sự: “Mỗi lúc gọi điện thoại về nhà chồng, Cà Pháo luôn hỏi “Ông bà nội khỏe không?”, đòi nói chuyện với ông bà nội. Cho nên, nhiều lúc tôi còn không hề nhớ mình có con riêng. Ở hiện tại, tôi chỉ cảm thấy rằng, đây là một gia đình thực sự, bố mẹ của Trung Kiên là người sống rất tình cảm và nhân hậu. Tôi nghĩ chính những người ba mẹ như thế sẽ dạy ra những người con như Trung Kiên thành một người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành”.

Trong việc học hành của con, cô cũng luôn sát sao, theo dõi. Nhờ vậy, con trai cô vẫn được hưởng đầy đủ những sự chăm sóc tận tình, ăm ắp yêu thương. Không chỉ lớn nhanh, đẹp trai như một “soái ca nhí”, bé Cà Pháo còn rất dạn dĩ và tự tin. Lê Phương mới đây khoe clip con tự tin thể hiện diễn văn nghệ ở trường với cảm xúc hạnh phúc ngập tràn khi chứng kiến sự trưởng thành của con.

Khánh Thi: Sau sóng gió gian truân là quả ngọt hạnh phúc

Trong thời gian yêu Phan Hiển, Khánh Thi cũng gặp phải nhiều luồng ý kiến phản đối. Mối tình lệch 12 tuổi của Khánh Thi và cậu học trò trở thành chủ đề gây tranh cãi của nhiều người. Gia đình của Phan Hiển cũng từng không chấp nhận cô con dâu lớn tuổi quá nhiều so với con trai mình. Thời gian ấy, nữ kiện tướng dancersport cũng gặp rất nhiều căng thẳng. May mắn cô được người thân và Phan Hiển ở bên chia sẻ động viên. Nhất là ở thời điểm cô mang bầu, không một ai ủng hộ, trừ mẹ đẻ và Phan Hiển. Cảm động trước tấm chân tình của Phan Hiển, Khánh Thi đã quyết định cùng anh nỗ lực để chung đôi.

amp;#34;Ngã vào lưới tìnhamp;#34; với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz - 3

Sau bao sóng gió, hạnh phúc đang viên mãn hơn bao giờ hết với gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Cuối cùng, sau nhiều sóng gió và gian truân, hạnh phúc của Khánh Thi đang viên mãn hơn bao giờ hết với một cậu con trai hơn 4 tuổi và cô con gái hơn 1 tuổi. Mâu thuẫn giữa cô và bố mẹ chồng cũng đã được hóa giải. Ông bà nội cảm kích trước sự hi sinh của Khánh Thi dành cho gia đình, lại sinh được 2 đứa cháu rất đáng yêu, kháu khỉnh. Trong một bài chia sẻ, Khánh Thi cho biết cuộc sống của cô ở gia đình nhà chồng rất thoải mái, chẳng phải làm việc gì và có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp riêng.

Ở cương vị làm mẹ, Khánh Thi nhận được nhiều sự trợ giúp của người chồng. Khi không bận rộn công việc và ở nhà cùng con, Phan Hiển chứng minh anh là một ông bố trẻ tuổi nhưng đảm đang. Còn Khánh Thi luôn cho rằng người đàn ông trong gia đình phải bên con để dạy dỗ, và chính sự nam tính, cương trực của người cha mới tập cho con tính dứt khoát, tự lập. Đương nhiên, Phan Hiển cũng muốn dạy cho con những điều này, tuy nhiên anh cũng muốn sự dịu dàng của người mẹ sẽ góp phần nuôi dưỡng được một đứa trẻ tự tập, nam tính.

amp;#34;Ngã vào lưới tìnhamp;#34; với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz - 4

Sinh cô công chúa thứ 2 – bé Anna – Khánh Thi cũng đã từng sinh non, con gái phải nằm ở phòng dưỡng nhi trong suốt 21 ngày liền mới được ra viện. Đó là thời điểm Khánh Thi bị stress thật sự, ngoài nỗi đau thể xác, cô còn phải "cùng con chiến đấu với thời gian". Hai vợ chồng cô phải xoay xở kiệt sức để đảm bảo tài chính, sức khỏe và tinh thần lo cho các con, giữ gìn hạnh phúc và duy trì đỉnh cao sự nghiệp. Và may mắn, mọi thử thách cũng đã qua. Sau cùng, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn giữ được tình yêu đong đầy cho gia đình nhỏ. Hạnh phúc của họ được nhiều người ngưỡng mộ.

Cát Phượng: “Mẹ, may mà con có chú Tuấn"

Câu chuyện tình yêu của Cát Phượng và người chồng kém đến 18 tuổi – Kiều Minh Tuấn – vẫn luôn là một trong những đề tài được quan tâm nhất của giới showbiz. Tính đến nay, hai người đã bên nhau được gần 10 năm. Dù cho thời điểm T9/2018, chuyện ngôn tình này đối mặt với tin đồn tan vỡ, nghi ngờ Kiều Minh Tuấn và bạn diễn An Nguy hẹn hò sau khi đóng cặp trong bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”. Tuy nhiên, trả lời truyền thông, Cát Phượng khẳng định đó chỉ là tin đồn, tình cảm và cuộc sống giữa chị và Kiều Minh Tuấn vẫn đang yên ổn.

amp;#34;Ngã vào lưới tìnhamp;#34; với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz - 5

Gia đình của Cát Phượng hạnh phúc như một tổ ấm chung chứ không phải là con riêng - con chung.

Khẳng định này của Cát Phượng khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu có chuyện gì, như Cát Phượng nói, trái tim của người mẹ đơn thân sẽ đóng băng mãi mãi. Kiều Minh Tuấn không những luô'n là một chỗ dựa vững chắc cho Cát Phượng, khiến chị được yêu thương thực sự mà anh còn là một người "cha thực thụ khi chăm sóc bé Bom – con trai riêng của Cát Phượng và Thái Hòa. Thậm chí Cát Phượng từng chia sẻ, con trai cô rất buồn khi đọc tin vì tưởng mẹ và bạn trai "đường ai nấy đi" thật. Điều ấy chứng minh bé Bom luôn rất yêu quý và coi Kiều Minh Tuấn như gia đình thực sự của mình.

Nhưng để có được sự gắn kết giữa bố dượng và con trai riêng, là một quá trình làm sợi dây gắn kết ở giữa của Cát Phượng. Cát Phượng từng bảo khi chia tay Thái Hòa, con trai chị thiệt thòi nhiều vì không có được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ như nhiều bạn khác. May mắn tới khi gặp Kiều Minh Tuấn, anh thương cu Bom như con đẻ, dạy dỗ nhiều, thậm chí muốn bù đắp cho con nên chị mới cảm thấy yên tâm. Chị từng chia sẻ: "Tuấn thương và dạy Bom nhiều. Tuấn muốn bù đắp cho Bom. Có Kiều Minh Tuấn là may mắn của mẹ con tôi. Bom đi chơi với Thái Hòa mà cứ kêu lộn "chú Tuấn, chú Tuấn”.

amp;#34;Ngã vào lưới tìnhamp;#34; với người kém tuổi, tưởng khổ mà hạnh phúc không ngờ của 3 bà mẹ showbiz - 6

Ba thành viên vẫn luôn có sự gắn kết, yêu thương và trân trọng nhau.

Cát Phượng cũng tâm sự rằng nếu không có Kiều Minh Tuấn chị không dạy được con như bây giờ. Bởi quen Kiều Minh Tuấn lúc Bom mới 4, 5 tuổi, anh là người dạy Bom tập ăn, tập cầm muỗng đũa, dạy Bom cắt móng chân móng tay, dạy Bom học. “Mỗi lần tôi đi tỉnh, Tuấn chăm sóc Bom rất chu đáo. Nếu Tuấn cũng phải đi quay, Tuấn sẽ nhờ hai cô em gái qua nhà lo cho Bom. Chính Bom có lần nói với tôi: "Mẹ, may mà con có chú Tuấn", chị nói. Đó có lẽ luôn là một điều tuyệt với nhất đối với người phụ nữ, khi có một người đàn ông mang đến hạnh phúc cho cả mình và con riêng.

Cuộc sống của Á hậu làm mẹ đơn thân, chia tay bạn trai khi đang mang bầu 5 tháng
Sau một thời gian chăm con, Bảo Như đã bắt đầu quay trở lại showbiz. Cô nhận nhiều lời mời ngồi "ghế nóng" các cuộc thi nhan sắc.
Ocean (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân