Mẹo dân gian trị hăm tã cho trẻ mầm non mùa tựu trường khi đi học cả ngày dài

Thi Thi - Ngày 01/09/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mẹo dân gian trị hăm da cho bé mùa tựu trường khi bắt đầu đi mẫu giáo cả ngày dài

Mùa tựu trường là thời điểm quan trọng trong cuộc sống của trẻ nhỏ, bởi trẻ sẽ tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè mới và thường xuyên phải sử dụng tã lót. Tuy nhiên, việc sử dụng tã lót cả ngày có thể gây ra tình trạng hăm tã, làm đau và khó chịu cho trẻ.

Để giúp trị và ngăn chặn hăm tã, một số mẹo dân gian đã được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ. Dưới đây là một số mẹo dân gian hữu ích để trị hăm tã cho bé trong mùa tựu trường, bố mẹ có thể tham khảo.

Nhiều trẻ mầm non thường mặc tã đến trường cả ngày dài, nên dễ xảy ra tình trạng hăm tã.

Nhiều trẻ mầm non thường mặc tã đến trường cả ngày dài, nên dễ xảy ra tình trạng hăm tã.

Biểu hiện khi trẻ bị hăm tã

Hăm tã ở trẻ nhỏ là tình huống thường gặp ở bất kỳ trẻ nào dùng tã giấy. Trẻ nhỏ thường tiết nhiều nước tiểu và mồ hôi hơn người lớn, và da của họ còn mỏng và nhạy cảm hơn.

Khi tã giấy không thấm hút đủ hoặc không được thay đúng cách, nước tiểu và mồ hôi có thể tạo ra môi trường ẩm ướt và ấm áp, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây kích ứng da.

Dưới đây là một số biểu hiện khi trẻ bị hăm tã, bố mẹ nên lưu ý để phòng ngừa trình trạng trẻ bị hăm tã.

- Khu vực da bị hăm tã thường có màu đỏ và sưng. Đây là dấu hiệu cơ bản của tình trạng hăm tã.

- Trẻ có thể cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu ở vùng da bị hăm tã. Điều này có thể khiến trẻ khó ngủ và không thoải mái.

- Da bị hăm tã có thể trở nên nhạy cảm và đau khi tiếp xúc với các chất liệu như nước tiểu, mồ hôi hoặc khi áp lực được đặt lên.

- Trong trường hợp nghiêm trọng, vùng da bị hăm tã có thể nứt và gây tổn thương như viêm nhiễm và chảy máu nhẹ.

- Hăm tã thường đi kèm với tình trạng ẩm ướt vùng da, do tã lót không thấm hút đủ hoặc bé tiểu nhiều.

- Trẻ quấy khóc, không ngủ thẳng giấc. 

Mẹ chú ý cố gắng hạn chế tình trạng trẻ bị hăm tã.

Mẹ chú ý cố gắng hạn chế tình trạng trẻ bị hăm tã. 

Những cách phòng ngừa trị hăm tã cho trẻ

Vệ sinh kỹ vùng dưới và lau khô da cho trẻ

Khi thay tã cho bé, hãy đảm bảo rửa sạch vùng da hăm bằng nước ấm và xà phòng nhẹ. Sau đó, lau khô hoàn toàn vùng da bằng khăn mềm. Điều này giúp loại bỏ bụi bẩn và ẩm ướt, giảm nguy cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Sử dụng bột ngăn hăm

Bột ngăn hăm có thể giúp hấp thụ độ ẩm và giữ da khô ráo. Sau khi vùng da đã được rửa sạch và lau khô, mẹ có thể thoa một lượng nhỏ bột ngăn hăm lên vùng da hăm trước khi đặt tã lót mới cho bé.

Chọn những loại tã lót thoáng khí

Mẹ nên chọn những loại tã lót có khả năng thoáng khí, có lớp bên trong mềm mại và hút ẩm tốt. Tã lót thoáng khí giúp giảm nguy cơ hăm tã do độ ẩm và vi khuẩn gây ra.

Sử dụng các loại kem chống hăm

Có nhiều loại kem chống hăm chứa thành phần chống vi khuẩn và chống viêm. Sau khi rửa và lau khô vùng da, mẹ có thể thoa một lượng nhỏ kem chống hăm lên da bé để giúp làm dịu và bảo vệ da khỏi tác động tiềm năng của tã lót.

Thay tã thường xuyên

Để giảm nguy cơ hăm tã, hãy thay tã lót cho bé thường xuyên, đặc biệt sau khi trẻ tiểu. Để da được thoáng khí và không bị ẩm ướt trong thời gian dài, việc thay tã đúng lúc rất quan trọng.

Mẹ nên thay tã thường xuyên cho trẻ.

Mẹ nên thay tã thường xuyên cho trẻ.

Để da trẻ được thoáng khí

Đôi khi, da trẻ cần được thoáng khí và hồi phục, hãy tạo điều kiện cho con không mặc tã lót trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo trẻ vui chơi và sinh hoạt ở những nơi đủ vệ sinh và dùng tã lót dự phòng để tránh việc trẻ tiểu không kiểm soát.

Một số mẹo dân gian trị hăm tã hiệu quả cho trẻ

Ngoài những cách phòng tránh trên, trường hợp trẻ bị hăm tã, mẹ có thể tham khảo một số biện pháp dân gian dưới đây.

Lô hội (nha đam)

Lô hội chứa nhiều acid amin, vitamin và khoáng chất. Trong nhựa cây lô hội có chứa chất polysaccarid, acid béo và một số hoạt chất nhóm anthraquinon… có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Mẹ có thể sử dụng sản phẩm lô hội đã chiết xuất dành riêng cho da của bé. Hoặc dùng lô hội tươi, cắt bỏ vỏ xanh, nạo lấy phần thạch, thoa nhẹ nhàng lên da bé và để khô tự nhiên. 

Lưu ý khi sử dụng lô hội tươi cần vệ sinh sạch và đảm bảo khử khuẩn để tránh nhiễm khuẩn cho trẻ.

Trong nhựa cây lô hội có chứa chất polysaccarid, acid béo và một số hoạt chất nhóm anthraquinon… có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Trong nhựa cây lô hội có chứa chất polysaccarid, acid béo và một số hoạt chất nhóm anthraquinon… có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Lá trầu không 

Một trong những thành phần quan trọng trong lá trầu không là polyphenol, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Polyphenol có khả năng làm dịu da và giúp giảm viêm nhiễm.

Ngoài ra, lá trầu không cũng chứa các chất chống oxy hóa, như vitamin C và E, có thể giúp bảo vệ da khỏi các tác động gây hại từ môi trường.

Mẹ có thể lấy 2-3 lá trầu không còn tươi, nguyên, rửa sạch, cắt thật nhỏ rồi thả vào bát nước sôi, đậy kín khoảng 10-15 phút.

Đợi khi lá trầu không thẩm thấu ra nước và nước vừa đủ độ ấm thì dùng bông gạc mềm thấm dung dịch nước lá trầu không chấm lên vùng da tổn thương (sau khi đã vệ sinh sạch, lau khô). Mỗi ngày làm 2-3 lần sau khi trẻ đi vệ sinh.

Lá trà xanh 

Cũng giống như lá trầu không, trong lá trà xanh chứa EGCG - một chất chống oxy hóa và nhiều vitamin, khoáng chất cung cấp dưỡng chất cần thiết cho làn da bị tổn thương.

Mẹ có thể sử dụng một nắm lá trà xanh rửa sạch, nấu với khoảng 1 lít nước trong 10-15 phút. Sau đó để nguội rửa trực tiếp lên vùng da bị hăm hoặc pha loãng vừa đủ ấm và tắm cho bé. Cách này giúp da của trẻ mau chóng se dịu lại.

Lưu ý rằng mẹo dân gian chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu tình trạng hăm tã của trẻ không cải thiện sau khi áp dụng các biện pháp trên hoặc có dấu hiệu nặng hơn, bố mẹ nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Trong lá trà xanh chứa EGCG - một chất chống oxy hóa và nhiều vitamin, khoáng chất cung cấp dưỡng chất cần thiết cho làn da bị tổn thương.

Trong lá trà xanh chứa EGCG - một chất chống oxy hóa và nhiều vitamin, khoáng chất cung cấp dưỡng chất cần thiết cho làn da bị tổn thương.

Dầu dừa

Dầu dừa chứa nhiều chuỗi acid béo trung tính, có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm. Ngoài ra, dầu dừa còn chứa các chất chống oxy hóa như vitamin E và phytosterol, giúp làm lành tổn thương da do hăm tã và cung cấp độ ẩm cho da, làm da trẻ mềm mại hơn.

Mẹ hãy thoa một lớp dầu dừa lên vùng da bị hăm của bé sau khi tắm sạch và lau khô. Mẹ chú ý massage nhẹ nhàng để dầu dừa thấm đều lên da của trẻ.

Mẹo dân gian trị hăm tã cho trẻ mầm non mùa tựu trường khi đi học cả ngày dài - 6

Để phòng ngừa hăm tã khi bé khi quay lại trường học, mẹ có thể tham khảo và sử dụng thêm Yoosun Rau má. Sau khi vệ sinh da sạch sẽ, mẹ thấm khô rồi thoa một lớp mỏng Yoosun Rau má trước khi mặc bỉm cho bé.

Với thành phần chính là dịch chiết rau má, D-Panthenol, Chlorhexidine Digluconate, vitamin E, Yoosun Rau má không chỉ giúp ngăn ngừa mà còn làm dịu hăm tã nhanh chóng. Bên cạnh đó, Yoosun Rau má còn được nhiều mẹ bỉm sữa dùng để xử lý rôm sảy, mẩn ngứa, vết côn trùng đốt, muỗi cắn... cho bé.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 1800 1125

Shoppe miền bắc: https://shope.ee/1q6y1Vtkwb

Shoppe miền nam: https://shope.ee/3VFf4Ivom0

Cách chăm sóc da ngày hè cho trẻ để càng lớn càng trắng hồng, mịn màng như hoa hậu
Bố mẹ hãy cho bé uống nhiều nước và thường xuyên kiểm tra các vùng da kín như bẹn, nách, cổ, kẽ ngón tay, ngón chân của bé để phát hiện sớm các bệnh...

Theo Thi Thi Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dị ứng da