Những vấn đề về da thường gặp ở trẻ mùa tựu trường

Thi Thi - Ngày 05/09/2023 12:00 PM (GMT+7)

Thời điểm tựu trường thời tiết chuyển mùa từ hè sang thu, trẻ tiếp xúc với bạn mới... là những nguyên nhân dễ khiến trẻ mắc phải các vấn đề về da.

Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, tạo điều kiện cho nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Môi trường đông đúc, đặc biệt là trong các phòng có máy lạnh, có thể làm cho vi khuẩn và virus lây lan một cách nhanh chóng. Hơn nữa, một số thói quen của trẻ như mút tay, cắn móng tay, bốc thức ăn, hay ngoáy mũi càng tăng khả năng lây nhiễm bệnh.

Do đó, dễ khiến trẻ dễ mắc bệnh trong mùa tựu trường, khi trẻ tiếp xúc và giao lưu nhiều với các bạn cùng lứa. Hơn nữa, vào thời điểm tựu trường thường đi kèm với sự biến đổi thời tiết đột ngột giữa mưa và nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của virus và vi khuẩn, đặc biệt là các vấn đề về da.

Vì vậy, việc bố mẹ hiểu thêm về vấn đề về da mà trẻ thường gặp, và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả trong mùa tựu trường là rất quan trọng.

Thời điểm tựu trường thời tiết chuyển mùa từ hè sang thu, trẻ tiếp xúc với bạn mới... là những nguyên nhân dễ khiến trẻ mắc phải các vấn đề về da.

Thời điểm tựu trường thời tiết chuyển mùa từ hè sang thu, trẻ tiếp xúc với bạn mới... là những nguyên nhân dễ khiến trẻ mắc phải các vấn đề về da.

Những vấn đề về da trẻ thường gặp vào mùa tựu trường

Da khô

Vào mùa tựu trường, thời tiết thường chuyển từ mùa hè nóng bức sang mùa thu khô hanh hoặc mưa nhiều. Sự biến đổi nhanh chóng này có thể làm da trẻ không kịp thích nghi và dẫn đến khô da.

Nhiều trường học và lớp học được trang bị máy lạnh để làm mát. Tuy nhiên, máy lạnh có thể làm giảm độ ẩm trong không khí, khiến da trẻ mất nước.

Trong môi trường tựu trường, trẻ có thể tiếp xúc với các chất kích ứng như hóa chất trong bút mực, sáp màu, chất tẩy rửa, hoặc thuốc tẩy. Những chất này có thể gây tổn thương da và làm da trẻ khô, kích ứng.

Dị ứng, nổi mẩn ngứa

Trong trường học có thể chứa nhiều tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi, mùi hương, hóa chất trong bút mực và các vật liệu xây dựng. Tiếp xúc với những chất này có thể kích thích hệ miễn dịch của trẻ và gây ra phản ứng dị ứng da, gây mẩn ngứa.

Trẻ thường tiếp xúc gần gũi với các bạn cùng lớp và có thể dễ dàng lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm như viêm da, viêm da tiếp xúc, hoặc nhiễm trùng da. Những bệnh này thường đi kèm với triệu chứng mẩn ngứa và gây khó chịu cho trẻ.

Một số trường học có tổ chức buổi học ngoại khóa, các hoạt động ngoài trời, nhiều trẻ khi ra ngoài chơi hoặc tiếp xúc với môi trường tự nhiên có thể bị côn trùng cắn, như muỗi, kiến, ong, ve... Các cắn của côn trùng gây ngứa và gây ra mẩn ngứa trên da trẻ.

Trẻ có thể chứa nhiều tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi, mùi hương, từ đó kích thích hệ miễn dịch của trẻ và gây ra phản ứng dị ứng da, gây mẩn ngứa.

Trẻ có thể chứa nhiều tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi, mùi hương, từ đó kích thích hệ miễn dịch của trẻ và gây ra phản ứng dị ứng da, gây mẩn ngứa.

Thủy đậu

Thủy đậu (chickenpox) là một bệnh lây nhiễm do virus Varicella-Zoster (VZV) gây ra. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Virus thủy đậu lây lan chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với các giọt nước bọt từ người bệnh hoặc tiếp xúc với phân hoặc dịch mủ từ các vết thủy đậu đã nở.

Nếu có một trẻ trong nhóm bị thủy đậu, việc lây lan virus có thể diễn ra nhanh chóng qua tiếp xúc gần, ví dụ như chơi chung, ngồi gần nhau, hoặc sử dụng các vật dụng cá nhân chung, từ đó làm nguy cơ lây nhiễm tăng lên.

Tay chân miệng

Tay chân miệng (Hand, Foot, and Mouth Disease - HFMD) là một bệnh lây nhiễm do các loại virus thuộc họ Enterovirus, chủ yếu là Enterovirus 71 (EV71) và Coxsackievirus A16 (CVA16). Đây là một bệnh lý phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Nguyên nhân gây ra tay chân miệng là sự lây lan của virus từ người bệnh hoặc từ môi trường xung quanh. Virus có thể lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất nhầy từ mũi hoặc họng của người bệnh, chẳng hạn như khi người khỏe mạnh tiếp xúc với nước bọt, nước mũi hoặc dịch nước mắt của người bị nhiễm virus.

Virus cũng có thể tồn tại trên các bề mặt như đồ chơi, bàn ghế, đồ dùng cá nhân và được lây lan khi trẻ chạm vào các bề mặt này và đưa tay lên miệng, mũi hoặc mắt.

Các trẻ nhỏ, đặc biệt là trong môi trường nhóm như trường học hoặc nhà trẻ, có nguy cơ cao bị nhiễm virus do tiếp xúc gần gũi với nhau.

Tay chân miệng là một bệnh lý phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Tay chân miệng là một bệnh lý phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Những cách phòng tránh các vấn đề về da thường gặp ở trẻ mùa tựu trường

Khi trẻ bước vào mùa tựu trường, có một số vấn đề về da thường gặp, bố mẹ có thể phòng tránh bằng các biện pháp sau:

Hạn chế tiếp xúc với chất kích ứng

Nếu trẻ có lịch sử dị ứng da, hãy tránh tiếp xúc với các chất gây dị ứng như côn trùng, phấn hoa, chất gây dị ứng khác. Điều này có thể giúp hạn chế nguy cơ phát triển các vấn đề da liên quan đến dị ứng.

Đồng thời, đảm bảo rằng trẻ không tiếp xúc với các chất gây kích ứng da như hóa chất trong sản phẩm vệ sinh cá nhân, thuốc tẩy, hoặc chất tẩy rửa mạnh. Hãy sử dụng các sản phẩm nhẹ nhàng, không gây kích ứng cho da của trẻ.

Duy trì vệ sinh cá nhân

Hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Hỗ trợ trẻ trong việc làm sạch và tắm hàng ngày để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên da.

Đảm bảo trẻ giữ vệ sinh cá nhân tốt, bao gồm cắt ngắn móng tay, tránh ngậm ngón tay hoặc các vật dụng vào miệng.

Hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch để phòng ngừa các vấn đề về da.

Hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch để phòng ngừa các vấn đề về da.

Đảm bảo da luôn khô ráo

Đặc biệt khi trẻ hoạt động ngoài trời hoặc tham gia vào các hoạt động thể chất, hãy đảm bảo da của trẻ được giữ khô ráo và sạch sẽ. Thay quần áo ướt hoặc bị bẩn ngay lập tức để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Tránh tiếp xúc gần với người bệnh

Bố mẹ nên khuyến khích trẻ tránh tiếp xúc gần gũi với những bạn đang mắc bệnh tay chân miệng, thủy đậu... bao gồm việc chia sẻ đồ chơi, thức ăn và các vật dụng cá nhân. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan và lây nhiễm bệnh.

Đặc biệt, bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ và có thể gây ra những biểu hiện như phát ban, vết loét trên da, và khó chịu. Bằng cách giữ cho trẻ cách xa những nguồn lây nhiễm, có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Sử dụng kem chống nắng và kem dưỡng ẩm

Khi trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hãy sử dụng kem chống nắng với chỉ số chống nắng cao và phù hợp với làn da của trẻ. Điều này giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia tử ngoại và giảm nguy cơ bị cháy nắng.

Mẹ cũng có thể sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp cho da của trẻ để giữ cho da luôn ẩm mượt. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời tiết khô hanh, trong những môi trường có điều hòa không khí.

Mẹ cũng có thể sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp cho da của trẻ để giữ cho da luôn ẩm mượt.

Mẹ cũng có thể sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp cho da của trẻ để giữ cho da luôn ẩm mượt.

Vệ sinh môi trường xung quanh

Bố mẹ có thể thúc đẩy việc dọn dẹp và làm sạch môi trường xung quanh lớp học để giảm sự lây lan của vi khuẩn và virus. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho trẻ.

Hãy đảm bảo rằng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như bàn ghế, quạt, tay nắm cửa... được làm sạch đều đặn bằng các chất tẩy rửa an toàn và hiệu quả. Việc lau chùi và khử trùng các bề mặt giúp loại bỏ vi khuẩn và virus có thể tồn tại trên đó.

Tại trường, giáo viên có thể chủ động mở cửa sổ, sử dụng quạt hoặc hệ thống thông gió, giúp giảm nguy cơ lây lan các tác nhân gây bệnh.

Đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia vào việc phân loại rác và thông qua giáo dục về quản lý chất thải để tạo môi trường lớp học sạch sẽ và bảo vệ môi trường.

Những vấn đề về da thường gặp ở trẻ mùa tựu trường - 6

Trong thành phần của kem bôi da Yoosun Rau má có dịch chiết rau má và vitamin E, hỗ trợ làm mờ thâm sẹo và dưỡng da hiệu quả sau khi bị thủy đậu, tay chân miệng....

Bên cạnh đó, Yoosun Rau má còn được các mẹ bỉm sữa tin dùng trong nhiều trường hợp như xử lý rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da, làm dịu vết muỗi đốt, côn trùng cắn, cháy nắng nhẹ...

Vì thế, để phòng tránh và xử lý nhanh các vấn đề về da ở trẻ nhỏ trong mùa tựu trường, bạn đừng quên thủ sẵn vài tuýp Yoosun Rau má trong tủ thuốc gia đình nhé.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 1800 1125

Tháng 9 giao mùa và nỗi lo con dị ứng da do thời tiết của mẹ bỉm
Mẹ nên nhận biết dấu hiệu sớm cũng như chuẩn bị các phương pháp điều trị, trong trường hợp trẻ gặp phải dị ứng da do thời tiết.

Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách

Theo Thi Thi Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách