Ngực bé gái 6 tuổi phổng phao như thiếu nữ 20 vì thường ăn món trẻ nào cũng thích

Ngày 09/12/2018 16:16 PM (GMT+7)

Sau khi nghe kết luận từ phía bác sĩ, mẹ Thanh Thanh đã bần thần cả người vì không thể ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ mình.

Thanh Thanh, mới 6 tuổi - là một cô bé hồn nhiên, đáng yêu sống cùng mẹ và bà ngoại tại Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày thường bé hay mặc quần áo dày nên mẹ không phát hiện ra điểm bất thường ở con gái.

Tuy nhiên ngày hôm đó, vì Thanh Thanh đau tay nên mẹ cô bé đã cởi quần áo và tắm cho con gái. Bà vô cùng ngạc nhiên vì bộ ngực của con gái quá phát triển, nó to hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, phổng phao như một thiếu nữ 20. Nghi ngờ con gái mắc khối u nào đó, mẹ Thanh Thanh lập tức đưa em tới bệnh viện để kiểm tra vào ngày hôm sau. Và kết quả thực sự khiến mẹ bé giật mình.

Ngực bé gái 6 tuổi phổng phao như thiếu nữ 20 vì thường ăn món trẻ nào cũng thích - 1

Mẹ Thanh Thanh ngỡ ngàng trước kết luận của bác sĩ. Ảnh minh hoạ

Bác sĩ cho biết, tình trạng ngực của Thanh Thanh như trên là do quá nhiều hormone trong cơ thể gây ra. Mẹ cô bé đã tường thuật lại việc ăn uống hàng ngày cho bác sĩ nghe. "Vì bé Thanh Thanh là con duy nhất trong nhà nên được tôi và bà của cháu rất cưng chiều, cháu thường muốn ăn gì là tôi đều cố gắng mua cho con. Bé thích ăn gà rán, khoai tây chiên, ăn 3 quả trứng mỗi ngày đều đặn 3 bữa và thường xuyên thích uống các loại nước ngọt có ga".

Cũng theo các bác sĩ, những loại thực phẩm như chị Thanh Thanh kể ra chứa quá nhiều hormone gây dậy thì sớm cho trẻ. Điều đó khiến cho tuyến vú của cô bé 6 tuổi đã phát triển quá mức.

Ngực bé gái 6 tuổi phổng phao như thiếu nữ 20 vì thường ăn món trẻ nào cũng thích - 2

Cô bé hiện đang được uống thuốc điều trị. Ảnh minh hoạ

Những thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ

Chế độ dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân quan trọng tác động đến việc dậy thì sớm của trẻ. Các mẹ hãy cẩn trọng với những nhóm sản phẩm có nguy cơ gây dậy thì sớm rất cao cho con dưới đây:

1. Thực phẩm “siêu” bổ dưỡng

Một số loại thực phẩm được cho là "siêu" bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, long nhãn, vải khô, sa sâm… thường dùng cho người lớn cũng được các bậc phụ huynh cho trẻ sử dụng.

Theo các chuyên gia Đông y, các loại thực phẩm trên cực kỳ bổ dưỡng song chỉ phù hợp với người trưởng thành. Với trẻ nhỏ, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ thay đổi nội tiết tố, mất cân bằng về thể chất và tinh thần dẫn tới tình trạng dậy thì trước tuổi.

2. Thịt cổ và nội tạng gia súc, gia cầm

Ngày nay phần lớn các loại gia súc, gia cầm được nuôi bằng thức ăn công nghiệp, chất tăng trọng cũng khiến trẻ dậy thì nhanh hơn bình thường.

Ngoài ra, một số nội tạng như kê gà, nhau thai… chứa nhiều hormone tuyến giáp, tuyến sinh dục và các cholesterol không có lợi cho bé. Đây là những thực phẩm thúc đẩy quá trình dậy thì sớm mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều.

3. Rau củ quả trái mùa

Rau củ quả trái mùa có mẫu mã tươi, đẹp mắt, để lâu không hỏng là lựa chọn số 1 của các bà nội trợ. Tuy nhiên, đa phần là những loại thực phẩm được sử dụng chất bảo quản, ép chín. Trẻ nhỏ tiêu thụ quá mức sẽ có nguy cơ mắc bệnh dậy thì sớm.

4. Thực phẩm chiên rán

Các món ăn như gà rán, khoai tây chiên… luôn luôn hấp dẫn những vị khách nhỏ tuổi bởi mùi vị thơm ngon. Thế nhưng, khi nấu ở nhiệt độ cao sẽ thay đổi chất, trẻ nạp lượng lớn chất béo dư thừa dẫn tới tình trạng rối loạn nội tiết tố, dậy thì sớm.

Ngoài ra, dầu ăn được sử dụng chiên rán nhiều lần ở nhiệt độ cao tạo ra oxy hóa cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, trẻ ăn thức ăn nhanh, đồ chiên rán hơn 2 lần/ tuần có khả năng dậy thì sớm gấp 2,5 lần so với các bé khác.

5. Nước ngọt

Việc tiêu thụ nhiều nước ngọt sẽ làm tăng lượng đường trong máu, kích thích quá trình sản xuất insulin, tăng nồng độ nội tiết tố nữ (hormone estrogen và progesterone) khiến trẻ dậy thì sớm hơn.

6. Thực phẩm chức năng

Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng khi thấy con thấp bé, nhẹ cân hơn so với các bạn cùng trang lứa. Giải pháp mà hầu hết các bậc cha mẹ lựa chọn là thực phẩm chức năng cho bé.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại thực phẩm này chỉ hỗ trợ trẻ phát triển sớm trong quá trình uống thuốc trước khi dậy thì, sau đó thì sẽ chững lại và không lớn nữa. Vậy nên, mẹ nên lựa chọn cho bé chế độ ăn uống và dinh dưỡng phù hợp để phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Bé 5 tuổi dậy thì sớm ở tử cung, buồng trứng vì thường xuyên ăn trứng lộn
Bản thân hai vợ chồng chị Li nghĩ món ăn này bổ dưỡng và trẻ con cũng ăn nhiều nên chiều con, cho ăn 2-3 lần/ tuần.
Chi Chi (Theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì