Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài

Ngày 30/03/2015 10:15 AM (GMT+7)

Mặc dù là những ngôi sao nổi tiếng nhưng Beckham, Madonna, Angelina Jolie... vẫn phải “chiến đấu” với lũ trẻ như những ông bố bà mẹ bình thường.

1. Diva Latin Jennifer Lopez là mẹ của cặp song sinh Max – Emme năm nay lên 7 tuổi. Nữ ca sĩ gần đây chia sẻ với E!News rằng cô chỉ cho phép các con chơi game trên iPad vào cuối tuần. Giám khảo American Idol nói: “Trong tuần, chúng không được sử dụng iPad hoặc chơi game hay bất cứ thứ gì tương tự, vì đó là thời gian đi học ở trường. Bọn trẻ phải học thật tốt ở trường rồi sau đó mới được chơi iPad vào thứ 7, chủ nhật. Đó là quy định tôi đặt ra để chúng có thể tập trung học hành”.  

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 1

2. Bốn đứa con nhà David Beckham được báo giới săn đuổi từ khi mới ra đời nhưng sớm thích nghi với cuộc sống của một gia đình nổi tiếng. Thường xuyên bị cánh paparazzi bám theo mỗi khi ra phố và là tâm điểm của truyền thông ở nhiều sự kiện nhưng Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đều tỏ ra là những đứa trẻ ngoan ngoãn, đúng mực. Những người thân cận với David và Victoria Beckham tiết lộ cặp đôi dạy dỗ con khá nghiêm khắc. Các bài học về đối nhân xử thế, cư xử ở nơi đông người được Vic chú trọng. Riêng cậu cả Brooklyn muốn có tiền tiêu vặt cũng phải tự kiếm việc làm thêm ở quán café.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 2

3. Nữ hoàng nhạc pop Madonna là một bà mẹ khá nghiêm khắc với 4 đứa con là con gái Lourdes, con trai Rocco và 2 con nuôi David và Marcy. Cô đưa ra luật lũ trẻ không được xem TV và đọc báo khi đưa chúng đến thăm bố là đạo diễn Guy Ritchie – chồng cũ của cô. Nữ ca sĩ cũng cấm Lourdes hút thuốc và phải tới năm ngoái cô bé mới được dùng điện thoại.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 3

4. Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow có khá nhiều sở thích khác thường. Chính vì vậy mà nhiều người không bất ngờ khi biết “bạn gái Người Sắt” yêu cầu con gái Apple và con trai Moses phải nói tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha hàng ngày thay vì ngôn ngữ mẹ đẻ. Khi xem TV,  Gwyneth cũng chỉ cho phép bọn trẻ xem kênh nói 2 ngôn ngữ này.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 4

5. Vợ chồng minh tinh tài tử Angelina Jolie - Brad Pitt là bố mẹ của đàn con 6 đứa ở độ tuổi và văn hóa khác nhau. Đặc điểm của gia đình đông đúc này là thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Angelina hé lộ: “Khi chúng tôi du lịch, tôi là người đầu tiên dặn chúng ‘Các con hoàn thành việc học ở trường nhanh nhất có thể vì chúng ta sẽ ra ngoài và bùng nổ’. Thay vì quanh quẩn ở trong phòng học, tôi muốn chúng đến bảo tàng, học chơi guitar, đọc và chọn một cuốn sách mà chúng thích hơn”.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 5

6. Tài tử Will Smith và nữ diễn viên Jada Pinkett có 2 đứa con  Jaden và Willow đều theo đuổi lĩnh vực giải trí.  Jada chia sẻ vợ chồng cô thống nhất nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi dạy con cái chính là tôn trọng sự riêng tư của chúng. Nữ diễn viên cho biết việc tôn trọng giới hạn của lũ trẻ giúp mối quan hệ bố mẹ - con cái bền chặt hơn.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 6

7. Nữ diễn viên Những bà nội trợ kiểu Mỹ Marcia Cross có cách dạy con khá độc đáo. Mỗi khi cặp song sinh Eden – Savannah tỏ ra khó bảo, cô thường dùng sự hài hước để làm dịu căng thẳng. Sau đó, bọn trẻ sẽ nhận ra chúng ương bướng là vô lý. Trong gia đình, Marcia để ông xã Tom Mahoney đóng vai “kẻ ác” nghiêm khắc khi dạy con.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 7

8. Người đẹp tóc vàng Kate Hudson có hai cậu con trai Bingham và Ryder trong hai cuộc hôn nhân, cô đưa ra những nguyên tắc để dạy các con. “Hai đứa con tôi có hai người bố khác nhau vì thế dạy chúng không hề dễ dàng. Tôi thấy bọn trẻ thường dễ dàng có thứ mà chúng muốn. Ryder muốn có một chiếc điện thoại riêng nhưng thằng bé sẽ được phép dùng máy nhắn tin khi lên 12 tuổi” – Kate nói.

Những cách dạy con đáng học tập của sao nước ngoài - 8

Hạ Vũ (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con