Những sai lầm của mẹ khi cho con uống thuốc khiến bệnh thêm nặng

Ngày 02/06/2017 14:00 PM (GMT+7)

Việc cho trẻ uống thuốc tưởng chừng dễ dàng song không phải cha mẹ nào cũng cho con uống thuốc đúng cách.

Vào những ngày hè nắng nóng, trẻ nhỏ thường gặp vấn đề về sức khỏe, mầm bệnh và vi khuẩn lây lan nhanh khiến bé khó chịu. Do đó không tránh khỏi những lúc phải cho trẻ uống thuốc.

Trên thực tế đa số các bé đều sợ hãi, quấy khóc khi phải uống thuốc thậm chí nhiều bé còn ho sặc sụa và nôn mửa. Cha mẹ lo lắng, cố ép con uống thêm lần nữa, tuy nhiên đây là cách không những không có tác dụng mà còn gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Tại sao trẻ lại khóc khi uống thuốc?

Vị giác của bé được hình thành từ rất sớm, ngay khi ở tuần thai 13 -16 và phát triển dần tới sau khi sinh. Nghiên cứu cho thấy, trẻ sơ sinh thích nếm vị ngọt giống như vị sữa mẹ và không hề ưa vị đắng.

Những sai lầm của mẹ khi cho con uống thuốc khiến bệnh thêm nặng - 1

 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cách mà cha mẹ cho uống thuốc giống như “hình phạt” khiến trẻ sợ hãi mỗi khi uống thuốc.

Nhiều cha mẹ còn có thói quen quát nạt, dọa đánh trẻ, điều này hình thành phản xạ sợ thuốc của bé.

Những sai lầm của cha mẹ khi cho con uống thuốc

- Thuốc dạng viên nén và dạng lỏng đều có liều lượng nhất định song nhiều bậc phụ huynh chỉ ước lượng thuốc theo thói quen của mình.

- Sai lầm nghiêm trọng khi cho bé uống liều lượng thuốc nhất định mặc dù bé đã lớn hoặc thay đổi về cân nặng.

- Pha thuốc với sữa hoặc đồ ăn của trẻ, đây là cách giảm bớt vị đắng để bé uống thuốc dễ dàng nhưng mùi vị của thức ăn hòa lẫn với mùi lạ của thuốc khiến bé khó chịu và bỏ ăn.

Những sai lầm của mẹ khi cho con uống thuốc khiến bệnh thêm nặng - 2

Mẹ có thể dùng dụng cụ uống thuốc nhỏ giọt để cho bé uống thuốc. (Ảnh minh họa)

Cách cho bé uống thuốc dễ dàng mà hiệu quả

- Mẹ có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ trong việc cho bé uống thuốc như muỗng nhỏ hoặc dụng cụ uống thuốc nhỏ giọt. Đưa thuốc vào phần sau của nướu răng và bên trong má, điều này cho phép thuốc chảy xuống cổ họng một cách dễ dàng.

- Trước khi cho con uống thuốc mẹ nên dỗ dành, khen bé như một siêu nhân anh hùng để bé vui vẻ “giải quyết” chỗ thuốc nhanh chóng.

- Khi bé lớn mẹ có thể giải thích lý do vì sao con cần uống thuốc để bé hiểu về cách giữ gìn sức khỏe và tự nguyện uống thuốc.

Thanh Hường (Theo Mamatify)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp