Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi

Chi Chi - Ngày 29/08/2022 05:24 AM (GMT+7)

Sau khi ly hôn người chồng thứ hai, Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai Tấn Đức.

Phi Thanh Vân từng thổ lộ cô thuộc thể trạng khó đậu con, sau 4 năm chung sống với chồng Tây, cô vẫn chưa được hưởng hạnh phúc trở thành mẹ. Sau này, khi kết hôn với Bảo Duy, Phi Thanh Vân đã đến chùa cầu tự và may mắn bé Tấn Đức đã đến với vợ chồng cô. Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, cô và Bảo Duy quyết định chia tay khi con chưa đầy tháng. Sau 6 năm một mình nuôi con, nữ diễn viên tâm sự làm mẹ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cô.

div classtext-centersection classinImgExpandSection mar-auto z-index-9999 pos-rel fixad660x90-inimage idbnBAER_175_15s_containerdiv idbnBAER_175_15s script typetext/javascript
                                
                                    if (typeof(bnBAER_175_15s.aNodes) ! undefined  bnBAER_175_15s.aNodes.length  0) {
                                        var parentNodeDiv  document.getElementById(bnBAER_175_15s_container).parentNode.classList.add(inImgExpand);
                                        banner_tostring(bnBAER_175_15s,bnBAER_175_15s);
                                    } else {
                                        document.getElementById(bnBAER_175_15s_container).style.display  none;
                                    }
                                
                            /script
                        /div
                    /sectionimg srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-23/phi-thanh-van-lam-me-don-than-40-tuoi-nuoi-con-giau-sang-o-nha-dep-duoc-trai-2k-theo-duoi-5-1628692698-1661228226-23-width780height1055.jpg //divbr /
Hiện cô hạnh phúc với vai trò mẹ đơn thân nuôi con.
Phi Thanh Vân và Bảo Duy ly hôn khi con chưa đầy tháng.

Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi - 2

Hiện cô hạnh phúc với vai trò mẹ đơn thân nuôi con.

Không chỉ tập trung cho công việc kinh doanh để có một nền kinh tế vững chắc cho hai mẹ con, Phi Thanh Vân còn dành rất nhiều thời gian cho việc chăm sóc, nuôi dạy Tấn Đức. Khi con còn bé, Phi Thanh Vân từng bị chê không biết cách bế con, nhưng giờ qua bàn tay nuôi dạy khéo léo của cô, Tấn Đức lớn lên ngày càng khỏe mạnh, thông minh.

Nữ diễn viên tâm sự: "Sau khi ly hôn, tôi đã học tập, nghiên cứu sâu về các bộ môn tâm lý, tình yêu, tình dục, hôn nhân và cả cách nuôi dạy trẻ khoa học để có đầy đủ kiến thức áp dụng vào cuộc sống cá nhân của mình. Bé Tấn Đức hiện tại có thể tự vệ sinh cá nhân, tắm rửa, dọn dẹp đồ chơi, giúp mẹ làm việc nhà... Việc nắm bắt tâm lý trẻ từ nhỏ và áp dụng tâm lý học vào dạy con là điều phụ huynh nào cũng nên biết. Nhờ không bao giờ phải đánh mắng con trai nên bé Đức luôn quấn quýt, xem tôi vừa là mẹ, vừa là bạn thân". 

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-23/phi-thanh-van-lam-me-don-than-40-tuoi-nuoi-con-giau-sang-o-nha-dep-duoc-trai-2k-theo-duoi-phi-thanh-van1_auwr-1661228226-238-width780height585.jpg /br /
Bé Tấn Đức luôn thân thiết và coi mẹ như một người bạn.

Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi - 4
Bé Tấn Đức luôn thân thiết và coi mẹ như một người bạn.

Vốn là một người của công việc, Phi Thanh Vân thừa nhận cô rất bận rộn trong vai trò vừa làm giám đốc kinh doanh, vừa một mình chăm con nhỏ. Khoảng thời gian khi con còn bé cô đối mặt với rất nhiều áp lực khi vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, đến bây giờ, khó khăn đã dần qua, nữ diễn viên cảm thấy hài lòng khi nhìn vào cuộc sống của hai mẹ con hiện tại: "Từ khi Tấn Đức lên 4 tuổi, tôi đã nhàn dần. Hiếm khi tôi phải giục hay la mắng con bởi bé rất ngoan và tự lập. Bây giờ, chỉ cần mẹ nói: 'Con ơi chuẩn bị đi chơi nha' là bé sẽ tự vào phòng đi tắm, lau người, chọn đồ, thay đồ, chọn giày, ra cầu thang bấm thang máy".

Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi - 5
Cậu bé thích đọc sách, nghe nhạc, nói tiếng Anh với mẹ.

Công việc dù có bận đến đâu, Phi Thanh Vân vẫn luôn dành thời gian đọc sách với con. Tấn Đức rất thích sách, ngay từ khi chưa biết đọc cậu bé đã được mẹ cho làm quen với những trang sách để có thể tìm hiểu khám phá những điều mới mẻ quanh mình. Người đẹp tâm sự: 'Ở nhà tôi hay mở nhạc cho con nghe bởi âm nhạc là một trong những cách giúp trẻ phát triển não bộ tốt nhất. Bé Đức có một kho nhạc dành cho trẻ 4-6 tuổi. Hai mẹ con thường trò chuyện thoải mái bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trước khi giãn cách xã hội, tôi hay cho con gặp gỡ, giao tiếp với những người bạn ngoại quốc của mẹ hoặc những bạn nhỏ cùng lứa tuổi là con của người nước ngoài nên khả năng ngôn ngữ của bé phát triển rất nhanh".

Hiện tại ở ngưỡng tuổi 40 người đẹp này đang sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Cô cho biết mình vẫn là đại gia của chính mình khi sở hữu hàng loạt bất động sản. Đặc biệt, cô còn bộc bạch không thể đếm xuể số lượng trai trẻ chạy theo mình thời gian qua. Thậm chí rất nhiều chàng trai trẻ sinh năm 2000, 2001, 2002 cũng ngỏ lời kết bạn cùng cô. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân cho biết mình không quan tâm bởi cuộc sống bên con cái và công việc cũng đã đủ bận rộn.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-23/phi-thanh-van-lam-me-don-than-40-tuoi-nuoi-con-giau-sang-o-nha-dep-duoc-trai-2k-theo-duoi-phi-thanh-van-o-tuoi-40-mua-nha-dat-lien-tuc-trai--1661228226-59-width700height700.jpg /br /
Người đẹp được coi là đại gia ngầm trong showbiz với rất nhiều tài sản bất động sản lớn.

Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi - 7
Người đẹp được coi là đại gia ngầm trong showbiz với rất nhiều tài sản bất động sản lớn.

Thừa nhận mình là người thẳng tính trong showbiz nên cũng lắm điều tiếng thị phi. Nhưng Phi Thanh Vân cho biết cô luôn tự tin vì những việc mình làm luôn đúng với lương tâm và không phải hổ thẹn. Tuy vậy, khi đứng trước con, bà mẹ mạnh mẽ đó cũng không ít lần phải đứng hình vì những câu hỏi, nhất là khi Tấn Đức hỏi về bố. Những lúc ấy, cô thường nhẹ nhàng giải thích với con rằng bố hiện không còn chung sống với mẹ nữa, tuy nhiên, khi con lớn lên chắc chắn sẽ có cơ hội để gặp lại bố: "Con có chơi chung với bạn nào trong lớp không? Con có giận bạn nào rồi nghỉ chơi không? Con không chơi với bạn đó nữa thì không lên nhà bạn đó nữa, mẹ với ba con cũng vậy. Hồi đó mẹ với ba chơi với nhau nhưng giờ đã nghỉ chơi. Ba qua nước ngoài làm việc, mẹ làm việc ở Việt Nam. Nhưng con hãy nhớ là con có một người cha, con không phải một đứa trẻ không có cha".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-23/phi-thanh-van-lam-me-don-than-40-tuoi-nuoi-con-giau-sang-o-nha-dep-duoc-trai-2k-theo-duoi-8-1628692712-1661228226-993-width780height1081.jpg /br /
Bé Tấn Đức yêu nhất là những mâm cơm Bắc do mẹ nấu.

Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi - 9
Bé Tấn Đức yêu nhất là những mâm cơm Bắc do mẹ nấu.

Trong tương lai không xa, nữ đại gia ngầm cho biết rất có thể cô sẽ sinh thêm con, bởi cô rất yêu trẻ và thích được hưởng cảm giác làm mẹ một lần nữa. Nhưng đó là khi cô lập gia đình chứ không làm mẹ đơn thân bất chấp hai lần hôn nhân tan vỡ. Cô chia sẻ: "Tất nhiên con người trong từng giai đoạn cuộc đời sẽ có những cảm xúc và lối cư xử khác nhau. Bây giờ gần 40 tuổi tôi ít nóng nảy, cư xử chừng mực hơn. Mỗi sự việc đều có sự cân nhắc kỹ càng chứ không quyết liệt hay xốc nổi như trước.”

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-23/phi-thanh-van-lam-me-don-than-40-tuoi-nuoi-con-giau-sang-o-nha-dep-duoc-trai-2k-theo-duoi-1-1628692680-1661228226-791-width780height1233.jpg /br /
Phi Thanh Vân cho biết cô sẽ sinh thêm em bé cho con có bạn chơi, nhưng đó là khi có một gia đình mới.

Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân 40 tuổi nuôi con giàu sang, ở nhà đẹp, được trai 2k theo đuổi - 11
Phi Thanh Vân cho biết cô sẽ sinh thêm em bé cho con có bạn chơi, nhưng đó là khi có một gia đình mới.

Làm mẹ đơn thân không phải là điều dễ dàng, để giảm căng thẳng cho bản thân, bạn nên học cách làm mẹ đơn thân theo cách tích cực nhất có thể. Một số bí quyết đơn giản bao gồm:

Thể hiện tình yêu với con: Bạn nên khen ngợi con, dành cho con những tình cảm yêu thương và hỗ trợ không điều kiện, dành thời gian để chơi, đọc sách cho con nghe hoặc đơn giản là ngồi cạnh bé hàng ngày.

Tạo thói quen tốt cho con: Thu xếp thời gian ăn ngủ nề nếp và có kế hoạch sẽ giúp ích rất nhiều cho mẹ đơn thân trong cuộc sống gia đình.

Kết hợp làm việc nhà và chơi cùng con: Một số bà mẹ đơn thân vừa kết hợp làm việc nhà và chơi với con để không phải thức khuya để làm việc nhà. Ví dụ, bạn có thể ngồi ở phòng khách để gấp quần áo cùng bé cũng như xem bé vui chơi. Mẹ đơn thân có thể vừa làm việc nhà, vừa chơi cùng con hoặc dạy trẻ làm việc nhà theo độ tuổi để bé vận động và phụ giúp mẹ.

Sắp xếp lịch làm việc phù hợp để có thể chăm sóc trẻ: Một số mẹ đơn thân làm việc tại nhà và vì vậy có thể dành nhiều thời gian để trông chừng và chăm sóc con. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm và lựa chọn công việc như vậy. Trong những trường hợp này, đừng ngại ngần thử hỏi sếp của bạn xem có thể điều chỉnh lịch làm việc một chút, ví dụ đến sớm hơn và về sớm hơn để kịp đón con.

Giáo dục trẻ từ những điều nhỏ nhặt: Mẹ đơn thân nên giải thích những quy tắc và nói cho trẻ biết những việc nên hay không nên làm. Ví dụ, bạn có thể dạy con không nói dối hoặc phải lễ phép với người lớn và yêu cầu bé làm theo. Bạn cũng nên phối hợp với cô giáo của trẻ để có cách dạy trẻ nhất quán.

Dành thời gian chăm sóc bản thân: Mẹ đơn thân nên dành thời gian tập thể dục hàng ngày, ăn uống lành mạnh và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Bạn cũng nên sắp xếp thời gian và dành thời gian cho bản thân, bạn bè cũng như dành ra vài giờ để thu xếp việc chăm sóc trẻ.

Nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh: Mẹ đơn thân có thể lên lịch trình đi chung xe với các phụ huynh khác hay tham gia một nhóm hỗ trợ mẹ đơn thân hoặc tìm kiếm các dịch vụ xã hội. Bạn cũng có thể gọi cho người thân, bạn bè và hàng xóm để được giúp đỡ khi cần thiết.

Luôn giữ tinh thần lạc quan: phụ nữ đơn thân nuôi con nên thành thật với con mình nếu bản thân đang gặp khó khăn nhưng cũng nói với trẻ rằng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt hơn. Bạn cũng nên cho bé mức độ trách nhiệm nhất định phù hợp với độ tuổi thay vì kì vọng bé sẽ cư xử giống như là một người trưởng thành. Mẹ đơn thân cũng nên lạc quan khi đối phó với mọi thử thách hàng ngày.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con