Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống 'chay' không công nghệ

Ngày 20/03/2019 10:10 AM (GMT+7)

Từ thủ đô rời vào một vùng ven biển của Đà Nẵng sinh sống. Chị Hiền nuôi con khá đơn giản, em bé được dùng sữa mẹ hoàn toàn, đồ đạc cũng tối giản, chỉ có quần áo là thay kích cỡ liên tục vì mấy năm đầu bé lớn nhanh.

Chị Thu Hiền, 32 tuổi sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, chị có thời gian du học Malaysia trước khi về nhà phụ mẹ quản lý công ty xe du lịch của gia đình. Sau này chị tiếp tục bước chân vào làm công việc của một họa sĩ, thiết kế thời trang và xăm hình.

Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống amp;#39;chayamp;#39; không công nghệ - 1

Nụ cười hạnh phúc của chị Hiền và bé Teddy tại nơi ở mới

Từ chính công việc của mình, chị quen và yêu anh Robert - 35 tuổi, một nghệ sĩ vẽ tranh tường và xăm người Anh, sống ở Việt Nam từ năm 2011. Đến hè năm 2015 anh chị rời xa thành phố Hà Nội đi đến địa danh mới là khu vực gần núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng ngày đó nơi đây chỉ có 5 hộ gia đình để tìm đất dựng nhà, sinh và nuôi dạy con cái.

Cho phép con thỏa thích chơi đùa với cát và biển

Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Hiền đã sống ở Đà Nẵng 4 năm, cũng là lúc em bé Teddy lên 3 tuổi. Tại đây, chị Hiền thừa nhận gia đình chị thích nghi khá nhanh với môi trường mới, nhờ không quá cách xa trung tâm thành phố nên mọi thứ gia đình cần sắm sửa đều có thể tự tìm mua hoặc đặt hàng qua mạng.

Tuy nhiên, do chọn ở rìa thành phố giáp ranh với địa phận tỉnh Quảng Nam, có sự thay đổi về giọng nói miền Trung nên gia đình chị thời gian đầu gặp khó khăn trong việc nghe người dân khu vực quanh nhà nhà nói chuyện. Vì vậy việc giao tiếp với hàng xóm có phần bị hạn chế.

Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống amp;#39;chayamp;#39; không công nghệ - 2

Chị Hiền cho phép con thỏa thích chơi đùa với cát với biển...

Là người yêu những thứ thiên nhiên ban tặng, chị Hiền muốn con có một tuổi thơ với nhiều chuyến đi, khám phá, tinh nghịch hòa mình vào với môi trường sống. Xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, chị Hiền cho phép con thỏa thích chơi đùa với cát với biển và làm vườn với bà ngoại, tập xe đạp ngoài đường… Sống gần biển nên bé Teddy càng thích ra biển chơi nhiều hơn, nhiều lúc đến mẹ còn rất khó để thuyết phục bé rời bãi biển để đi về nhà sau một buổi chơi khá lâu.

Chị Hiền tâm sự: “Mình để con tự lựa chọn những gì con thích, khi muốn đi đâu đó mình sẽ hỏi bé muốn đi siêu thị, đi đạp xe hay đi ra biển chơi. Nhưng lúc đó mình sẽ hướng bé trả lời theo nơi mình đang định đi, như vậy sự tương tác giữa mẹ con sẽ tốt hơn qua việc đặt câu hỏi cho bé lựa chọn/ trả lời”.

Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống amp;#39;chayamp;#39; không công nghệ - 3

Thi thoảng Teddy được ba mẹ cho tham gia hoạt động cắm trại ở rừng phi lao

Là người đã từng du học và sinh sống ở nước ngoài, chị Hiền thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về phương pháp dạy con kiểu nước ngoài. Theo chị việc nhiều bố mẹ Việt Nam do thương con nên bao bọc con cái quá mức, chị cho rằng nên để cho con trẻ được độc lập nhưng vẫn trong vòng an toàn của bố mẹ, quan sát và chỉ giúp đỡ khi con cần. Việc dạy con là việc cả đời, các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau cố gắng dạy bé được nhiều kỹ năng.

Mỗi tháng chi 6 triệu đồng cho con, em bé mua được sách mới quên hẳn điện thoại, ti vi

Khi được hỏi về những bất cập trong việc cho con trẻ tới trường ở một vùng mà ban đầu chỉ có vài nóc nhà, chị Hiền cho biết, tuy không phải trung tâm thành phố nhưng Đà Nẵng đang phát triển chóng mặt và khu vực nào cũng có trường học phù hợp với nhu cầu của người dân nên gia đình cũng không gặp phải khó khăn khi tìm trường gửi bé đi học. “Bé hiện đang học trường mầm non quốc tế gần nhà do ngôn ngữ ưu tiên của bé thích nói là tiếng Anh, ở nhà thì gia đình cũng nói tiếng Việt với bé để bé không quên tiếng Việt” – bà mẹ 32 tuổi nói.

Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống amp;#39;chayamp;#39; không công nghệ - 4

Teddy luôn được ba mẹ tôn trọng trong việc lựa chọn chơi và học

Có rất nhiều những điều bé quan sát và tự học được từ mọi người xung quanh. Gần 3 tuổi và bé đã hình thành ký ức về nơi đã từng đến, bé nhớ từng nơi mà bố mẹ đưa tới, thích đi tới nhà sách, chọn những quyển sách nhiều hình và màu sắc để bố mẹ đọc cho mỗi ngày và trước khi ngủ, mỗi khi có sách mới thì bé quên hẳn điện thoại, tivi.

“Tuy nhiên mình không tẩy chay thiết bị điện tử vì bé nhà mình cũng học được rất nhiều thứ thông qua xem các video giáo dục” – mẹ của bé Teddy bày tỏ.

 “Xê dịch” vào vùng đất lạ lẫm khác xa với một Hà Nội đầy đủ tiện nghi. Chị Hiền cũng tập cho mình lối sống nhẹ nhàng, từ ngày có con nhỏ chị nuôi em bé khá giản đơn, dùng sữa mẹ hoàn toàn, mọi đồ đạc cũng được tối giản hết mức có thể, chỉ có quần áo là thay kích cỡ liên tục vì mấy năm đầu bé lớn nhanh.

Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống amp;#39;chayamp;#39; không công nghệ - 5

Teddy tỏ ra khá mạnh mẽ và nam tính khi giúp bà ngoại cuốc đất làm vườn

Là người khéo léo trong việc vun vén chi tiêu gia đình nên với mọi khoản mua sắm chị Hiền đều tính toán hợp lý. Công việc của chị ở vùng đất mới không có nhiều khách nên thu nhập giảm đến một nửa, nhưng bù lại mọi chi phí đều không cao.

Được biết, chi phí trung bình cho bé Teddy mỗi tháng hiện nay khoảng 6 triệu đồng. Cuộc sống mới ở Đà Nẵng khá thuận buồm xuôi gió khi cả gia đình nhỏ đều dễ thích nghi với môi trường mới nên ít ốm đau nên không phải chi tiền cho thuốc thang bệnh tật.

Rời HN phồn hoa, mẹ 8X theo chồng Tây về quê, con được hưởng cuộc sống amp;#39;chayamp;#39; không công nghệ - 6

Vườn rau của gia đình chị Hiền mượn từ đất của hàng xóm chưa xây dựng

Chị Hiền cho biết thêm, các thành viên trong gia đình đã quen với cuộc sống hiện tại, sự bình yên, không khí trong lành. Bởi vậy mà trung tâm thành phố Đà Nẵng hay thủ đô Hà Nội đối với họ rất ngột ngạt và căng thẳng.

Thành phố Đà Nẵng chưa phát triển quá lớn nhưng đi lại rất thuận tiện, trường học và cơ sở hạ tầng hiện đại nên sẽ có nhiều sự lựa chọn cho bé Teddy. Chắc chắn với anh Robert, chị Hiền và em bé Teddy đây sẽ là miền đất hứa cho một tổ ấm vẹn tròn hạnh phúc.

Vợ chồng Bill Gates dạy con: Nếu chọn sai bạn đời, con có thể chọn lại
Nhắc đến Bill Gates người ta chỉ còn biết dành cho ông sự ngưỡng mộ, nhưng không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn bởi các phương pháp dạy con 'cực...
Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội