Tên thật tiếng Việt các cặp song sinh nhà sao: Cầu kì nhất là con Hồ Ngọc Hà

Hạ Mây - Ngày 01/05/2022 09:30 AM (GMT+7)

Nhiều sao Việt lựa chọn cho cặp song sinh của mình những cái tên rất đặc biệt và ý nghĩa.

Gần đây, trong showbiz Việt có không ít gia đình sinh được những cặp sinh đôi đáng yêu. Có cha mẹ là người nổi tiếng, các nhóc tỳ luôn là tâm điểm của sự quan tâm. Ngoài cách nuôi dạy con của các gia đình sao, ngoại hình và tên gọi của các nhóc tỳ cũng được chú ý không kém.

2 bé gái song sinh nhà Vân Trang

Cuối năm 2021, Vân Trang một lần nữa gia nhập “hội bỉm sữa” khi mang thai và hạ sinh cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu. Đó là một cặp song sinh gái có cái tên đáng yêu Quinisha và Quianna.

Cuối năm 2021, Vân Trang một lần nữa gia nhập “hội bỉm sữa” khi mang thai và hạ sinh cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu.

Cuối năm 2021, Vân Trang một lần nữa gia nhập “hội bỉm sữa” khi mang thai và hạ sinh cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu.

Khi nhiều người rất thắc mắc về cái tên có phần độc và lạ này của hai con Vân Trang, nữ diễn viên Cô dâu đại chiến đã thổ lộ lý do đặt tên cho con như vậy.

Bà mẹ 3 con cho hay, tên của cặp song sinh do ông xã của cô chủ ý muốn đặt. "Quinisha và Quianna thật ra là tên của ông xã tôi đặt ngay từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ. Tuy nhiên ông bà ta thường đùa vui rằng "nhìn mặt đặt tên" nên chắc là sẽ có thay đổi trong thời gian sắp tới. Thế nhưng làm gì thì vẫn phải có chữ "Q" ở đầu tên vì các nhóc tỳ nhà tôi sẽ được đặt tên có chữ cái đầu theo tên của ông xã - Quân. Kiểu như đánh dấu đây là con của ba Quân đấy" - cô nói. Bên cạnh đó vì ông xã cô mang quốc tịch Australia nên các con đều có hai tên gọi.

3 bé nhà Vân Trang đều có 2 tên và có chữ cái đầu là Q - đặt theo tên của cha.

3 bé nhà Vân Trang đều có 2 tên và có chữ cái đầu là "Q" - đặt theo tên của cha.

Sau đó, nhân dịp đầy tháng cặp sinh đôi, Vân Trang cũng đã tiết lộ luôn tên thật của hai bé. Theo đó, các con có tên khai sinh là Lê Quí và Lê Quỳnh. Cách đặt tên này khá hiện đại và thời thượng khi chỉ có 2 chữ gồm họ và tên chính, không có tên đệm. 

2 cô nhóc có tên khai sinh là Lê Quí và Lê Quỳnh.

2 cô nhóc có tên khai sinh là Lê Quí và Lê Quỳnh.

Vân Trang chia sẻ kèm đoạn thơ: "Mở miệng ra như bông như hoa/ Mở miệng ra như ngọc như ngà/ Mở miệng ra vui nhà vui cửa/ Mở miệng ra có bạc có tiền/ Mở miệng ra kẻ nhớ người thương/ Mở miệng ra xóm giềng quí mến. Mừng đầy tháng, cả nhà yêu các con''.

Nhiều người tinh tế nhận ra những dòng thơ này chính là biểu thị cho ý nghĩa tên thật của hai bé. Được biết, tên Quỳnh có khá nhiều ý nghĩa, có thể kể đến như: Quỳnh có ý nghĩa là tốt đẹp, là sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Quỳnh cũng có ý nghĩa là những gì quý giá, có giá trị được gìn giữ cẩn thận, thể hiện những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, đáng được tôn trọng. Quỳnh còn có ý nghĩa là ngọc đẹp - viên ngọc quý giá, thể hiện sự cao quý, đẹp và thanh tú,… Còn với tên Quí, theo nghĩa Hán – Việt, Quý có thể hiểu là địa vị cao được coi trọng, ưu việt, là sự quý trọng, coi trọng. Tên Quí được đặt với mong muốn sự giàu sang, phú quý trong tương lai. Ngoài ra, tên này còn dùng để tỏ ý tôn kính đối với những người có tài có đức.

Thông qua tên gọi, Vân Trang mong muốn 2 con có một cuộc sống may mắn và phú quý.

Thông qua tên gọi, Vân Trang mong muốn 2 con có một cuộc sống may mắn và phú quý.

Cặp sinh đôi nhà Dương Khắc Linh

Cũng chào đón cặp sinh đôi trong thời điểm cuối năm 2020 như Hà Hồ, vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh – Sara Lưu (Lưu Ngọc Duyên) cũng được cộng đồng mạng quan tâm không kém. Trên trang cá nhân, Dương Khắc Linh cũng không ngại chia sẻ hình ảnh về 2 quý tử nhà mình.

Cũng chào đón cặp sinh đôi trong thời điểm cuối năm 2020 như Hà Hồ, vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh – Sara Lưu cũng được cộng đồng mạng quan tâm không kém.

Cũng chào đón cặp sinh đôi trong thời điểm cuối năm 2020 như Hà Hồ, vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh – Sara Lưu cũng được cộng đồng mạng quan tâm không kém.

Được biết, Dương Khắc Linh cũng đặt tên cho hai con ở nhà là tên tiếng Anh giống như nhà Hà Hồ. Các bé có tên liên quan đến năm sinh Chuột là Micky và Jerry. Sau đó, ông bố nhạc sĩ cũng chính thức nói về những cái tên thật của các con.

Vì sinh năm chuột nên 2 nhóc tỳ được đặt tên theo 2 chú chuột nổi tiếng trên màn ảnh là Mickey và Jerry.

Vì sinh năm chuột nên 2 nhóc tỳ được đặt tên theo 2 chú chuột nổi tiếng trên màn ảnh là Mickey và Jerry.

Micky tên thật là Dương Gia Khang và Jerry tên thật là Dương Gia Khôi. Với cái tên Gia Khang vợ chồng Dương Khắc Linh mong muốn các con mình khi lớn lên sẽ có một cuộc sống, bình an, giàu có, đầy đủ và yên vui. Còn với Gia Khôi, cái tên này mang ý nghĩa là cuộc đời thanh nhàn, bình dị, cuối đời sống sung túc, an nhàn.

Micky tên thật là Dương Gia Khang và Jerry tên thật là Dương Gia Khôi.

Micky tên thật là Dương Gia Khang và Jerry tên thật là Dương Gia Khôi.

Vợ chồng Dương Khắc Linh mong muốn các con mình khi lớn lên sẽ có một cuộc sống, bình an, giàu có và thanh nhàn, bình dị.

Vợ chồng Dương Khắc Linh mong muốn các con mình khi lớn lên sẽ có một cuộc sống, bình an, giàu có và thanh nhàn, bình dị.

Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà

Là một trong những nhóc tỳ “quyền lực” nhất nhì showbiz, mỗi lần Hà Hồ chia sẻ bất kì thông tin và hình ảnh của cặp song sinh đều khiến dân tình đứng ngồi không yên. Vẻ ngoài đáng yêu cùng sự gắn kết đặc biệt giữa 2 nhóc tỳ là điều khiến nhiều người xuýt xoa.

Vẻ ngoài đáng yêu cùng sự gắn kết đặc biệt giữa 2 nhóc tỳ là điều khiến nhiều người xuýt xoa.

Vẻ ngoài đáng yêu cùng sự gắn kết đặc biệt giữa 2 nhóc tỳ là điều khiến nhiều người xuýt xoa.

Lâu nay, người hâm mộ đã quá quen thuộc với tên gọi Leon và Lisa của cặp song sinh. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng 2 nhóc tỳ có tên đầy đủ dài hơn và còn có cả tên tiếng Việt rất đặc biệt.

Được biết, tên đầy đủ của cô chị Lisa là Elisabeth Ly và cậu em Leon có tên đầy đủ là Leon Ray Ly. Elisabeth là một tên gọi dành cho nữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Tên này có nguồn gốc từ chữ Elisheva của người Do Thái có nghĩa là "Lời hứa của Thiên Chúa" hoặc "Tôi là con gái của Thiên Chúa". Những em bé sỡ hữu cái tên này thường có một lòng tin rất mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm tĩnh. Trong khi đó, Leon lại bắt bắt nguồn từ tiếng La-tin có ý nghĩa là “chú sư tử”. Những em bé có tên này thường sẽ rất mạnh mẽ, quyết đoán, thế nhưng cũng rất dễ bị tổn thương nếu không được tôn trọng.

Những em bé có tên Elisabeth sau này sẽ trở thành người có lòng tin rất mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm tĩnh.

Những em bé có tên Elisabeth sau này sẽ trở thành người có lòng tin rất mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm tĩnh.

Trong khi đó, những em bé có tên  là những chú sư tử rất mạnh mẽ, quyết đoán, thế nhưng cũng rất dễ bị tổn thương nếu không được tôn trọng.

Trong khi đó, những em bé có tên  là những "chú sư tử" rất mạnh mẽ, quyết đoán, thế nhưng cũng rất dễ bị tổn thương nếu không được tôn trọng.

Bên cạnh 2 cái tên đầy đủ được Hà Hồ công khai này, 2 nhóc tỳ Leon và Lisa còn được mẹ đặt cho cả tên Tiếng Việt. Trong một lần chia sẻ, MC Quỳnh Hương đã cho biết: "Hà Hồ phát hiện ra có thể đặt tên cho con để giảm thiểu những chướng ngại trong cuộc sống. Hôm trước Hà Hồ bắn tin qua nói: Chị ơi, bác sĩ báo em dự sinh ngày 9/11, chị thử tìm giùm em xem có những cái tên nào". Sau khi nghiên cứu thần số học, MC Quỳnh Hương quyết định chọn tên Lý Linh và Lý Minh. Dù Lisa và Leon ra đời trước ngày dự sinh nên 2 cái tên này sẽ không thể phát huy tác dụng, nhưng cuối cùng, Hồ Ngọc Hà vẫn chọn cái tên này vì quá thích.

Hồ Ngọc Hà đặt tên tiếng Việt cho Lisa là Lý Linh, còn Leon là Lý Minh.

Hồ Ngọc Hà đặt tên tiếng Việt cho Lisa là Lý Linh, còn Leon là Lý Minh.

Quỳnh Hương cho biết thêm: "Chữ Lý là họ của cha, có số 3 và số 7. Nếu giờ đặt tên Minh, thằng nhỏ sẽ bị dư 2 số 4. Con nhỏ mà đặt Lý Linh thì sẽ bị dư 2 số 3. Vậy thì phải chấp nhận thằng bé sẽ thốc vác và mê vật chất hơn con bé. Con bé sẽ lại hơi mơ mộng hơn''. Được bạn phân tích cặn kẽ về lợi và hại trong tên của các con xong Hồ Ngọc Hà khẳng định sẽ đổi được số của các con nên vẫn sẽ đặt tên các con như vậy

Ứng với ngày sinh và tên gọi Lý Linh, Lisa sẽ có phần mơ mộng hơn so với em trai.

Ứng với ngày sinh và tên gọi Lý Linh, Lisa sẽ có phần mơ mộng hơn so với em trai.

Với tên gọi Lý Minh, Leon lại tháo vác và thực tế hơn chị gái.

Với tên gọi Lý Minh, Leon lại tháo vác và thực tế hơn chị gái.

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà không chỉ tìm tên trước cho con mà còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Tên tiếng Việt của Lisa - Leon đều có 2 chữ, cách phát âm tương tự nhau.

Tên thật tiếng Việt các cặp song sinh nhà sao: Cầu kì nhất là con Hồ Ngọc Hà - 15

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà không chỉ tìm tên trước cho con mà còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà không chỉ tìm tên trước cho con mà còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

2 con trai sinh đôi của MC Thành Trung

Có thêm con trai sinh đôi ở tuổi U40, Thành Trung không giấu được niềm hạnh phúc. Ở nhà, cặp nhóc tỳ có biệt danh là Daino và Goki - tên của 2 dũng sĩ trong những bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng. Tên thật của các con là Chính Nhân và Hiếu Nhân, lấy trùng chữ Nhân với ý nghĩa đẹp đẽ.

Ở nhà, cặp nhóc tỳ có biệt danh là Daino và Goki - tên của 2 dũng sĩ trong những bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng.

Ở nhà, cặp nhóc tỳ có biệt danh là Daino và Goki - tên của 2 dũng sĩ trong những bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng.

Tên thật của các con là Chính Nhân và Hiếu Nhân, lấy trùng chữ Nhân với ý nghĩa đẹp đẽ.

Tên thật của các con là Chính Nhân và Hiếu Nhân, lấy trùng chữ Nhân với ý nghĩa đẹp đẽ.

Thành Trung bộc bạch: "Mẹ đã tặng cho các con món quà đầu tiên lớn nhất và quý giá nhất, đó là sự sống. Còn ba tặng các con món quà sẽ đồng hành, gắn bó với các con đến hết cuộc đời này, đó là tên của các con!

Ba đặt tên anh cả GoKu là Chính Nhân với ý nghĩa Chính Nhân thì Quân Tử. Ba đặt em út Daino là Hiếu Nhân vì Hiếu Nhân thì Thành Người. Vì Ba nghĩ người Quân Tử ắt có đầy đủ tố chất cần của người đàn ông và Thành Người là mong muốn lớn nhất của tất cả các bậc cha mẹ dành cho con mình!

Và ba mong các con khi lớn lên sẽ biết tự luyện rèn bản thân mỗi ngày để có thể là: "Chính nhân quân tử đứng giữa trời. Hiếu nhân thành người phúc tổ tông". Ba yêu các con. Võ Thành Chính Nhân - Võ Thành Hiếu Nhân". Qua cái tên, Thành Trung đã gửi gắm cả quan điểm sống và ước mong của mình vào các con.

Tên thật tiếng Việt các cặp song sinh nhà sao: Cầu kì nhất là con Hồ Ngọc Hà - 19

Qua cái tên, Thành Trung đã gửi gắm cả quan điểm sống và ước mong của mình vào các con.

Qua cái tên, Thành Trung đã gửi gắm cả quan điểm sống và ước mong của mình vào các con.

Cặp sinh đôi nhà Hoa hậu Phương Lê

Hoa hậu Phương Lê nổi tiếng là người đẹp giàu có, ở nhà 200 tỷ, sở hữu nhiều sản nghiệp. Cô có 3 người con gái, trong đó có cặp sinh đôi Michelle (Chiêu Nghi) và Olivia (Băng Nghi). Tên Nghi gợi lên cảm giác nữ tính, sang trọng, quý phái, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó, tên Nghi còn mang đến có ý nghĩa là gương mẫu, sống theo nề nếp, phép tắc, theo những chuẩn mực của xã hội, là tấm gương mẫu mực để người khác noi theo,...

Nàng Hậu chọn đặt tên con giống nhau, chỉ khác tên đệm, tạo cảm giác đồng điệu. Hiện tại, các con Phương Lê đã 11 tuổi, đang học trường quốc tế nổi tiếng ở TPHCM, được bố mẹ chăm chút từng ly từng tý. Còn bé nhưng các bé đã xài hàng hiệu, có thẻ đen, thường xuyên đi du lịch.

Hoa hậu Phương Lê đặt tên cho 2 cô con gái lần lượt là Chiêu Nghi và Olivia Băng Nghi.

Hoa hậu Phương Lê đặt tên cho 2 cô con gái lần lượt là Chiêu Nghi và Olivia Băng Nghi.

Tên Nghi gợi lên cảm giác nữ tính, sang trọng, quý phái, hàm chứa nhiều ý nghĩa.

Tên Nghi gợi lên cảm giác nữ tính, sang trọng, quý phái, hàm chứa nhiều ý nghĩa.

Bố họ Tiêu, cháu gái Ngọc Trinh được đặt tên độc đáo, cả Việt Nam hiếm có
Hiếm em bé nhà sao Việt nào có cái tên độc lạ như cháu Ngọc Trinh.

Đặt tên cho con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặt tên cho con