Thiếu nữ úp mặt chỉ ngang rốn chồng vẫn sinh nở làm mẹ, nhìn đứa trẻ giờ ai cũng sợ

Hạ Mây - Ngày 07/10/2020 06:00 AM (GMT+7)

Vóc dáng của cặp đôi quá khó để thụ thai nhưng cả hai vẫn khao khát làm cha mẹ.

Nhắc đến “người khổng lồ”, đa số người Trung Quốc đều sẽ nghĩ ngay đến Yao Minh -  cầu thủ bóng rổ nổi tiếng với chiều cao 2,26 mét. Tuy nhiên, người đàn ông với chiều cao vượt trội 2,36 mét -  Bao Xishun (Bào Hỉ Thuận) - mới thật sự là người nắm giữ tên gọi này. 

Bao Xishun sinh ra ở Nội Mông Cổ vào năm 1951. Khi còn nhỏ, ông vẫn phát triển bình thường cho đến năm 15 tuổi chiều cao đột ngột tăng trưởng, sau 7 năm, ông đã đạt đến chiều cao 2,36 mét. Khi được sách kỷ lục Guiness ghi nhận vào năm 2005, ông Bao đã được kiểm tra thể chất toàn diện ở London và được kết luận rằng chiều cao của ông chỉ là một sự phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có gì bất thường trong tuyến yên cũng như các cơ quan khác nhau của cơ thể, chứ không phải là do “bệnh khổng lồ” gây ra.

Thiếu nữ úp mặt chỉ ngang rốn chồng vẫn sinh nở làm mẹ, nhìn đứa trẻ giờ ai cũng sợ - 1

Chiều cao vượt trội mang lại cả lợi và hại, đáng buồn nó mang lại nhiều rắc rối hơn cho ông Bao. Một mặt, mua quần áo vừa vặn đã khó, nhu cầu ăn uống cũng cao hơn, chiếc giường ngủ cũng phải đủ rộng. Mặt khác, Bao Xishun còn phải trải qua cảm giác luôn bị đối xử như một con vật lớn, vì vậy ông trở nên rất tự ti và không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều này sẽ rất khó cho ông Bao để tìm được người bạn đời.

Thiếu nữ úp mặt chỉ ngang rốn chồng vẫn sinh nở làm mẹ, nhìn đứa trẻ giờ ai cũng sợ - 2

Mãi đến năm 57 tuổi, ông Bao mới có được cho mình một tổ ấm, với một thiếu nữ trẻ kém ông nhiều tuổi, lại đứng chỉ cao ngang rốn chồng. Vóc dáng hai vợ chồng này quả thật rất khó để sinh con. Bác sĩ yêu cầu hai vợ chồng ông Bao cân nhắc kỹ lưỡng, có thể chiều cao của Bao Xishun cũng sẽ truyền sang con.

Nhưng làm gì có cha mẹ lại từ bỏ con cái của họ? Bao Xishun và vợ nhất quyết muốn có đứa con này. Con chào đời may mắn khoẻ mạnh nhưng càng lớn cặp đôi cũng càng lo.

Thiếu nữ úp mặt chỉ ngang rốn chồng vẫn sinh nở làm mẹ, nhìn đứa trẻ giờ ai cũng sợ - 3

Thiếu nữ úp mặt chỉ ngang rốn chồng vẫn sinh nở làm mẹ, nhìn đứa trẻ giờ ai cũng sợ - 4

Đã 12 năm trôi qua, ở tuổi 12 tuổi, con trai của ông Bao cao 1,6m - ngang ngửa chiều cao của một đứa trẻ bình thường. Nhưng bố mẹ cậu bé vẫn ngày ngày lo lắng thấp thỏm, không biết khi 15 tuổi, vào độ dậy thì mạnh mẽ, cậu bé có bỗng bị phát triển quá mức dẫn đến cao bất thường như bố không.

Cặp đôi vẫn duy trì cho con ăn uống bình thường, ngoài ra, vì cậu bé bày tỏ mong muốn được tham gia bóng rổ nên cả hai vẫn ủng hộ con.

Thiếu nữ úp mặt chỉ ngang rốn chồng vẫn sinh nở làm mẹ, nhìn đứa trẻ giờ ai cũng sợ - 5

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng con mình sẽ không cao, trong khi đó, cũng có nhiều cha mẹ lại sợ rằng con mình phát triển quá cao mức. Ngoài yếu tố di truyền của bố mẹ thì chiều cao của trẻ cũng liên quan đến những thói quen này, bố mẹ có thể tham khảo để điều chỉnh phù hợp trước khi tuổi xương đóng lại:

Thức khuya

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hormone tăng trưởng do trẻ tiết ra khi ngủ nhiều gấp 10 lần khi thức. Khi trẻ đang lớn, thiếu ngủ và thường xuyên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, trẻ sẽ không cao thêm được. Vì vậy, cần đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc.

Kén ăn

Đối với trẻ đang trong thời kỳ tăng trưởng, nếu kén ăn, biếng ăn hoặc ít ăn thì dinh dưỡng đưa vào cơ thể sẽ mất cân đối, không có lợi cho sự phát triển xương. Vì vậy, cần đảm bảo lượng dinh dưỡng cân đối cho trẻ mỗi ngày.

Thể thao

Thường xuyên tập luyện thể thao có tác dụng tốt đối với chiều cao. Một mặt, tập thể dục làm cho hormone tăng trưởng của cơ thể hoạt động tốt hơn, mặt khác, tập thể dục làm cho các khớp và cơ vận động. Trẻ tập thể dục mỗi ngày không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn cao lớn.

Mỹ nhân Việt nhỏ bé yêu chồng Tây cao lớn, lúc có thai con sinh ra ai cũng ghen tỵ
Những anh chồng Tây cao 1,9-2 mét trông như người khổng lồ bên cạnh mỹ nhân Việt, giúp cải thiện gen chiều cao rất tốt cho con của cả hai.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội